Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thường vụ Quốc hội “nóng” chuyện thu hồi đất

Thứ sáu, 09:30 13/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên làm việc ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội “nóng” chuyện thu hồi đất 1

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTX.

Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm nhất chính là thu hồi đất. Đồng ý cần thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng, phải quy định rõ hạn mức được phép thu hồi theo từng cấp quản lý để tránh tình trạng thu hồi tràn lan. “Giai đoạn trước đây chúng ta quy định khá lỏng lẻo nên có nhiều nơi thu hồi tùy tiện, dự án có khi lên tới hàng nghìn ha đất”, ông Hiển cho biết.

Nhìn nhận dưới góc độ xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Trương Thị Mai cho rằng, phải có chế tài xác định rõ trách nhiệm hỗ trợ nghề nghiệp cho người dân sau thu hồi đất. Bà Mai nêu ý kiến: “Người dân mất đất được bồi thường bằng tiền nhưng ôm một đống tiền mà không nghề nghiệp gì thì chả mấy mà hết. Đào tạo nghề cho dân thì tạm bợ, tìm kiếm việc làm cho họ như thế nào cũng chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, người dân đều phải tự lo cuộc sống sau thu hồi đất...”, bà Mai nói.

Là đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu ra vụ việc nghi phạm Đặng Ngọc Viết mang súng vào trụ sở UBND TP Thái Bình bắn một số cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (xảy ra chiều 11/9) để khẳng định tính chất hết sức phức tạp của vấn đề thu hồi đất. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, khi bồi thường đất cho dân, phải cân nhắc, tính toán làm sao để đảm bảo quyền lợi người dân.

Cho ý kiến vào dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) không chỉ liên quan mật thiết tới đời sống người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng tới ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến từ UBTVQH để rà soát lại dự án luật, đảm bảo tính khả thi và khắc phục được những yếu kém, tồn tại.

Cũng tại phiên làm việc ngày 12/9, UBTVQH đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và HĐND các cấp và Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6. Với nội dung lấy phiếu tín nhiệm, một số đại biểu đã đề nghị nên lấy phiếu tín nhiệm với các Giám đốc sở, ngành, bởi chất lượng công việc của họ tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Tổng kết phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu coi đề nghị nên lấy phiếu tín nhiệm với các Giám đốc sở, ngành là một yêu cầu rất xác đáng.

Liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, theo báo cáo được Chủ nhiệm Văn phòng hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này khoảng 35 ngày (không kể các ngày nghỉ). Phiên khai mạc diễn ra vào ngày 21/10 và bế mạc vào ngày 3/12/2013. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, đây là kỳ họp dài kỷ lục trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa này do có nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, trong đó có việc thảo luận lần cuối và thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi.

Võ Hải

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top