Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết năm nay sẽ khả quan

Thứ ba, 11:00 26/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/12 tới là hạn để Bộ LĐ,TB&XH nhận báo cáo từ các Sở LĐ,TB&XH địa phương báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết 2018. Trong thời gian này, rải rác một số địa phương, ngành đã đưa ra các thông tin đang được mong đợi này.


Thưởng Tết năm 2018 được dự báo sẽ khả quan.     Ảnh: TG

Thưởng Tết năm 2018 được dự báo sẽ khả quan. Ảnh: TG

TPHCM thưởng Tết cho giáo viên thấp nhất là 500.000 đồng

Đây là mức thưởng thấp nhất theo dự kiến mà Công đoàn giáo dục TP HCM đưa ra trong kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018. Con số cụ thể sẽ được Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình chi trả lương, thưởng Tết cho nhà giáo, người lao động ngành GD&ĐT về Công đoàn Giáo dục TP HCM trước ngày 19/1/2018. Tại Hà Nội, công đoàn cơ sở sẽ tổng hợp tình hình thưởng Tết cho giáo viên về Công đoàn Giáo dục thành phố trước ngày 17/1/2018. Theo đó, dù ngành GD&ĐT không có quỹ để chi tiền thưởng Tết cho giáo viên nhưng sau khi chi cho các hoạt động, phong trào, quỹ lương... còn dư thì tùy từng chức vụ, vị trí công việc sẽ được nhận từ 200.000-300.000 đồng. Trước đó, ngày 21/12, Sở LĐ,TB&XH thành phố Cần Thơ cho biết đã tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và thưởng Tết 2018. Có 89 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mức thưởng bình quân từ 2,9 triệu đến trên 8,4 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là trên 466 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, mức thấp nhất là 200.000 đồng của một doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp. Còn về thưởng Tết Dương lịch, Cần Thơ có 82 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức bình quân từ 2 triệu đến 11,6 triệu đồng. Trong đó mức cao nhất là 116,5 triệu đồng của một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP.HCM (Hepza) cho biết đến thời điểm này chưa có một doanh nghiệp nào gửi báo cáo về tình hình lương thưởng Tết đến đơn vị này. Ban này cung cấp thông tin cho thấy, dự kiến, đầu tháng 1/2018 sẽ có họp báo để công bố tình hình lương, thưởng Tết trên địa bàn. Trước đó, Ban đã gửi văn bản và hướng dẫn các doanh nghiệp tải mẫu báo cáo từ trang điện tử của Sở LĐ,TBXH theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn và báo cáo về Phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý (35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM) trước ngày 16/12/2017 để tổng hợp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thông tin đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất trước ngày 31/12/2017 để người lao động rõ về các nội dung liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải có thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

Thưởng Tết 2018 sẽ nhiều hơn năm trước?

Theo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐ,TB&XH) đơn vị này đã yêu cầu các địa phương trên cả nước tập hợp tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp. Hạn để Bộ này nhận báo cáo từ địa phương là trước ngày 31/12. Đại diện Cục này nhận định mức thưởng Tết năm nay sẽ khả quan. Bộ LĐ,TB&XH đang yêu cầu các Sở LĐ,TB&XH khẩn trương khảo sát tình hình tiền lương, nợ lương năm 2017 và kế hoạch thưởng theo kết quả kinh doanh trong dịp Tết 2018 cho người lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn. Các Sở này thông qua bộ phận chuyên môn đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thống kê số lao động trong doanh nghiệp có kế hoạch được thưởng Tết, mức thưởng bình quân của người lao động, mức thưởng bình quân, mức thưởng cao nhất và thấp nhất.

Trước đó, về thưởng Tết năm ngoái, Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP.HCM (Hepza) công bố các con số cho thấy, một trong những mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 cao nhất trên địa bàn này là 1 tỷ đồng/người thuộc về một doanh nghiệp 100% vốn trong nước. Trong khi đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thống kê từ 132 đơn vị cho thấy, mức thưởng Tết cao nhất là 125 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề sản xuất dụng cụ y khoa. Cùng đó, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội công bố cho thấy, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với số tiền 205 triệu đồng. Khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 30 triệu đồng/người. Khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 30 triệu đồng. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 27,5 triệu đồng/người.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top