Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết của giáo viên vùng cao

Thứ năm, 09:08 31/01/2013 | Xã hội

“Chuyện thưởng Tết với các thầy cô giáo ở trường là cái gì đó xa xỉ, mỗi dịp Tết đến bên công đoàn xem xét thi đua khen thưởng, chứ thưởng Tết thì không có

Tết Nguyên đán Quý Tỵ đã cận kề, các thầy cô giáo vùng cao, miền núi Nghệ An đang chuẩn bị hành trang để về với gia đình dưới đồng bằng. Nơi vùng cao xa xôi đất trời cũng thay đổi, cây đâm chồi nảy lộc nhưng “điệp khúc buồn” về chuyện thưởng Tết của những giáo viên (GV) nơi đây thì vẫn vậy. Điều kiện các trường miền núi còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nên hàng năm nguồn kinh phí đưa về hầu hết là lo trang trải cho công tác dạy và học nên GV ở đây chưa bao giờ biết đến chuyện thưởng Tết là như thế nào.

Thưởng Tết của giáo viên vùng cao 1
Với các giáo viên vùng cao, miền núi thì chuyện thưởng Tết vẫn là "điệp khúc buồn".

Với nhiều thầy cô miền núi, Tết đến được trở về sum họp bên gia đình, cạnh người thân đã là một niềm hạnh phúc. Một năm trời âm thầm tận tụy với nghề nhưng thầy cô giáo nơi đây chỉ có được từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, hay chút quà nhỏ là những gói mì chính, chai dầu ăn gửi về xuôi như một niềm an ủi.

Thầy Nguyễn Minh Hòa - hiệu trưởng Trường tiểu học Tiền Phong 4 (huyện Quế Phong) cho biết: “Chuyện thưởng Tết với các thầy cô giáo ở trường là cái gì đó xa xỉ, mỗi dịp Tết đến bên công đoàn xem xét thi đua khen thưởng, chứ thưởng Tết thì không có”. Là cán bộ quản lý nhưng mỗi khi Tết đến, nghe thông tin các nơi thưởng Tết, thầy Hòa cũng “lực bất tòng tâm”.

“Nhà trường ngoài các khoản chi tiêu theo quy định thì không còn khoản nào hết nên chuyện thưởng Tết cho GV cho đến năm nay vẫn chưa thể có được. Chính bản thân tôi hơn mười năm gắn bó vùng cao khi về Tết cũng nhận bó hương trầm hay cuốn lịch của Công đoàn nhà trường gửi biếu thôi”, thầy Hòa chia sẻ.

Nhắc đến chuyện thưởng Tết, các thầy cô giáo ở vùng cao, miền Tây xứ Nghệ đều ngậm ngùi. Thế nhưng, chính lòng yêu nghề và cái tâm với nghề giáo đã giúp họ gắn bó, bám trường bám lớp, vượt lên khó khăn miệt mài gieo chữ nơi heo hút núi ngàn. Gần 20 năm gắn bó ở Trường tiểu học Diên Lãm, huyện miền núi Quỳ Châu, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, phần quà Tết lớn nhất mà cô Sầm Thị Mai nhận được là những bó rau, ít măng rừng, một vài cây bánh tét của đồng bào dân tộc Thái gửi kèm khi về xuôi.

Thưởng Tết của giáo viên vùng cao 2
Với giáo viên miền núi, đối với họ, niềm vui lớn nhất là thấy học trò của mình đi học đông đủ, no ấm. (Ảnh: Doãn Hòa)

“Nghe một số doanh nghiệp, công sở… họ thưởng Tết vài ba chục triệu đồng, các GV vùng cao như mình bùi ngùi. Nhưng so với cực khổ, khó khăn mà đồng bào ở đây đang phải đối mặt thì chẳng đáng là bao”, cô Sầm Thị Mai tâm sự.

Thưởng Tết với những người thầy, người cô cắm bản là một điều quá xa vời. Cô Võ Thị Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quỳ Châu cho hay, ở một số trường gần với trung tâm có nhiều thuận lợi hơn thì quà Tết cho GV giới hạn trong khoảng từ 50 - 100 nghìn đồng, ngoài ra công đoàn nhà trường còn hỗ trợ bằng việc cho thêm gói mì chính để thầy cô về ăn Tết.

Tuy nhiên, một số điểm trường thuộc vùng khó khăn ở huyện Quỳ Châu như Châu Hoàn, Châu Phong thì quà của GV mỗi dịp Tết đến xuân về có chăng cũng chỉ là lời chúc sức khỏe, là gói kẹo, bịch cà phê hay mấy thẻ hương trầm mang đặc trưng riêng của phố núi.

“Cuộc sống nơi đây vốn đã thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, GV còn làm cả những việc như vận động, chăm sóc HS, rồi phải đối mặt với bao khó khăn. Có những GV giảng dạy ở vùng cao, vùng sâu mỗi buổi sáng phải lội bộ đường rừng 4 đến 5 cây số mới đến được các điểm trường lẻ để mang được cái chữ đến các em HS… Đối với họ, niềm vui lớn nhất là thấy học trò của mình đi học đông đủ, no ấm”, cô Lộc chia sẻ.

Thưởng Tết của giáo viên vùng cao 3
Các em học sinh tại điểm trường lẻ Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu được các thầy cô giáo, quan tâm khi Tết về.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại một trường miền núi huyện Quỳ Hợp thì công tác tổ chức thưởng cho GV hàng năm đều có tuy nhiên quà Tết cũng rất ít ỏi. Thầy Lữ Xuân Khầm - hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hồng Tiến cho biết: “Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu trước hụt sau, nơi ăn, chốn ở nội trú cho GV và HS còn bao việc phải lo, phải làm. Tiết kiệm được đồng nào là lo mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu của trường nên việc thưởng Tết cho GV còn phải suy tính. Với một trường miền núi chúng tôi thì thưởng Tết Quý Tỵ cho GV cao nhất cũng chỉ 200 ngàn đồng mà thôi. Còn các GV đạt các danh hiệu như danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, GV dạy giỏi cấp huyện được thêm 200 ngàn đồng nữa”.

Cũng theo thầy Khầm, năm nay ngoài việc thưởng Tết cho GV, nhà trường cũng tặng, thưởng quà Tết cho các em HS nghèo. Để các em nghèo vượt khó, học giỏi được đón Tết ấm áp, Trường PTDT nội trú THCS Hồng Tiến thưởng cho 15 - 20 suất quà cho các em khó khăn nhất, mỗi suất 100 ngàn đồng và thưởng cho các em sách vở, quần áo cho các em.

“Để kịp thời thưởng Tết cho GV và HS, nhà trường đã quyên góp được khoảng 12 triệu đồng. Hiện nhà trường cũng đã mua được hơn 30 bộ quần áo, hơn 500 cuốn sách vở để thưởng cho các em và thưởng thêm bánh kẹo cho GV”, thầy Lữ Xuân Khầm cho biết thêm.

Thưởng Tết của giáo viên vùng cao 4
  Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các trường đặc biệt là các trường vùng biên giới, miền núi sau Tết phải đảm bảo 100% học sinh đến trường đầy đủ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Các đơn vị trường học trên địa bàn Nghệ An có mức thưởng Tết cao nhất là 1 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng. Hầu hết các khối từ mầm non cho đến THPT đều ở mức trung bình từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay chung với cả nước nền kinh tế khó khăn cho nên việc thưởng Tết cho GV cũng rất khiêm tốn”.

“Trong dịp trước, trong và sau Tết, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ phối hợp và chỉ đạo các trường trên địa bàn toàn tỉnh phổ biến đến các em HS về vấn đề an toàn giao thông, không được đốt pháo, chơi các trò chơi nguy hiểm. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường đặc biệt là các trường ở vùng biên giới, miền núi cao sau Tết phải đảm bảo 100% HS đến trường đầy đủ", ông Nguyễn Trọng Hoàn nói.

Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An, để kịp thời thưởng Tết cho các giáo viên, một số đơn vị có quyết định chi thưởng Tết từ nguồn tiết kiệm trong chi tiêu, xã hội hóa của các trường. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất là 1 triệu đồng cụ thể các trường như: THPT Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Diễn Châu 5, Yên Thành 2, THPT Cửa Lò, Nguyễn Xuân Ôn...

Trong khi đó, ở khối Bổ túc và TTGDTX cũng có mức thưởng khá cao từ 500 - 800.000 đồng như: TTGDTX Hưng Nguyên 800.000 đồng/giáo viên; trường ngoài lập như Ngô Trí Hoà (huyện Diễn Châu) 500.000đ/giáo viên. Bên cạnh đó cũng có một số trường miền núi chi thưởng Tết cao 700.000đ/giáo viên như Trường THCS Cát Ngạn.

Theo Dân Trí

dackien
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 36 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top