Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương hiệu không cần "thông cảm"

Thứ hai, 17:31 21/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Vậy là cuối cùng Hạ Long, danh thắng 2 lần được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới đã được trở lại vị trí đầu bảng trong cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới do tổ chức New Open World khởi xướng.

Dù rằng cho đến nay, cơn hứng khởi của nhiều người đã không còn nguyên vẹn, hình hài của cái tổ chức trên cũng được hiểu rõ hơn (quy mô cũng ở mức vừa vừa thôi), nhưng vẫn có nhiều điều đáng nói sau sự kiện này.

Khi Việt Nam gia nhập WTO, hoà mình vào biển lớn - cách nhiều người vẫn thường gọi, thì thương hiệu là từ được nhắc tới nhiều nhất. Không trừ một ai, từ bà buôn thúng bán mẹt đến các đại gia đều sở hữu chung một ý nghĩ rằng, cần phải xây dựng những thương hiệu Việt, nếu muốn có chỗ đứng trong thời kỳ mở cửa. Tư duy là vậy, rất “thông”, rất “thấu”, nhưng hành động thì dường như chưa phải vậy.

Cũng có thể kể ra Cà phê Trung Nguyên, Bưởi Năm Roi, Trà Shan Tuyết... những thương hiệu được nhiều người biết đến, nhưng tất cả chỉ có vậy, đếm trên đầu ngón tay, còn lại là âm thầm lặng lẽ. Ngay một loại nông sản nổi tiếng là gạo, mà số phận của nó vẫn long đong với cái tên gọi. Nhiều người nước ngoài cho đến nay vẫn nghĩ, cứ gạo xuất khẩu từ Châu Á, đích thị là của... Thái Lan. Thế mới tức!

“Sự kiện” Vịnh Hạ Long có lẽ cũng không nằm ngoài những bất cập về việc xây dựng và quảng bá thương hiệu. Sau bao nỗ lực bình chọn của nhiều người, từ quan chức tới học sinh, sinh viên (thậm chí là các hoa hậu), với tinh thần dân tộc nồng nàn, Vịnh Hạ Long mới được lọt vào vị trí đầu tiên của danh sách bình chọn. Nhưng đùng một cái, Vịnh Hạ Long bị out trước sự phản ứng chậm chạp của cơ quan hữu quan phía Việt Nam.

Những vi phạm bản quyền (sử dụng lô-gô New7wonders; dùng hình ảnh và sao chép nội dung của website http://www.New7wonders.com vào mục đích thương mại) của một số đơn vị, cá nhân tại Việt Nam đã được New Open World cảnh báo trước đó hàng tuần, nhưng đã không được xử lý kịp thời. Chỉ đến khi Vịnh Hạ Long bị gỡ khỏi danh sách bình chọn, Ban vận động tuyên truyền bầu chọn và một số cơ quan khác mới vội vàng triệu tập cuộc họp, đưa ra biện pháp xử lý những vi phạm của một số website của Việt Nam, kèm theo đó là công văn gửi New Open World với một cụm từ không thể thiếu: “mong... thông cảm” .

Xây dựng thương hiệu cho một sản phẩm thông thường đã khó, tạo lập, giữ vững thương hiệu cho một danh thắng lại càng khó hơn. Điều này ai cũng biết, tiếc là biết mà cứ như chuyện của người khác. Có người cho rằng, New7wonders.com là “cái... đinh” gì, Vịnh Hạ Long đã từng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, một tổ chức tầm tầm như New Open World thì có bình chọn hay không, cũng không ảnh hưởng. Ý kiến khác thì phát biểu, điều cần hơn là các nhà quản lý du lịch Việt Nam cần cải tiến ngay chất lượng dịch vụ ở Vịnh Hạ Long và nhiều nơi khác, cứ làm rùm beng lên bình chọn này, bầu bán kia mà chất lượng phục vụ quá tệ, thì cũng chẳng đi đến đâu...

Tất cả đều đúng! Nhưng nếu có thêm vài chục ngàn hay mơ ước hơn là hàng triệu người biết đến Vịnh Hạ Long thì càng tốt chứ sao. Còn việc cải tiến chất lượng phục vụ, không có gì phải bàn cãi. Vấn đề là ở chỗ, gộp tất cả các ý kiến đó lại, sẽ được một “con voi”, nếu tách ra, chỉ là cái chân hay cái đuôi của nó mà thôi. Và đó cũng chính là cái mà chúng ta hay nói đến khi “ra biển lớn” - Thương hiệu.

Nguyễn Đức

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top