Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thuộc lòng" quy định vệ sinh nhưng vẫn... mất vệ sinh!

Giadinh.net - Dù đã được tuyên truyền quyết liệt về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, nhiều chủ hàng quán vẫn "hồn nhiên" bán thực phẩm tuy chín nhưng... ruồi bâu xung quanh!

Thuộc lòng 10 điều quy định nhưng... 

Sáng 11/11, chúng tôi theo chân Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội kiểm tra các hàng ăn ở chợ. Đập vào mắt người đi kiểm tra ngay tại chợ Hàng Da là cửa hàng cơm bình dân với các món ăn như: cá rán, thịt kho, rau xào... nằm chềnh ềnh. Đám ruồi cứ vo ve đậu xung quanh.

Thấy có đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội tới, chị Trần Phương Mai - chủ quán vội vàng quàng nhanh cái găng tay vào, vẩy nhẹ cánh tay đuổi đám ruồi đang “an toạ” trên đĩa trứng rán. Chị Mai phân trần: “Cửa hàng tôi cũng có kính, nhưng vì bán hàng ăn sáng bên kia chưa xong, nên chưa kịp chuyển sang đựng đồ ăn bên này”.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chị Mai tiêu huỷ những lọ đựng tương ớt, dấm tỏi vì cũng không có nắp đậy kín. Đặc biệt, khi được hỏi thì chị Mai đọc vanh vách 10 điều quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo tay chị Mai chỉ là hàng phở gà. Cũng chỉ xếp được 1 cái bàn bé tẹo, có một cái tủ kính nửa kín, nửa hở che đủ những thứ dùng cho phở như thịt bò, thịt gà...

Ngay cạnh đó, là khu vực bếp. Gọi là khu bếp cho oai chứ thực ra đó chỉ là nơi để những chiếc bếp than tổ ong với đủ các nồi niêu chồng chất. Bức tường đen bóng như bồ hóng được quết thêm lớp mỡ. Một lúc sau, người quản lý chợ mới vội vã tới vì đoàn kiểm tra đi quá bất ngờ, nên không kịp chuẩn bị.

TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tuyên bố với người quản lý chợ: “Cửa hàng này chúng tôi đình chỉ vì thiếu vệ sinh quá. Tôi yêu cầu các anh cho thu ngay những thực phẩm này lại và không cho bán trong ngày hôm nay. Khi nào có tủ kính, bếp sạch sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới được phép kinh doanh trở lại. Nếu để xảy ra dịch trên địa bàn là các anh phải chịu trách nhiệm”.

Bát để gần miệng cống !

Khu vực các ki ốt bán hàng ăn sẵn của chợ 19/12 cũng trong tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng. Cửa hàng Kiều Thị Tâm, ki ốt 24 ở chợ bán cơm bình dân, ngay phía trước là đường cống thải lộ thiên, nước đen sì. Cả đống chậu rửa bát nằm chềnh ềnh ra ngay miệng cống.

Hình như được báo trước nên việc chuẩn bị găng tay, che đậy thực phẩm của cửa hàng này chủ động hơn, kể cả việc được quản lý chợ chạy tới nhấm nháy: đổ chậu nước kia đi, dọn dẹp hết bát gần đường cống lại !

Nhưng cuối cùng TS Tuấn vẫn quyết định đình chỉ cửa hàng này. Vì theo TS Tuấn, không chỉ là phải đảm bảo có găng tay khi chế biến thực phẩm, tủ kính kín, mà phải đảm bảo sạch sẽ cả hệ thống sơ chế, rửa bát. Cửa hàng này được phép kinh doanh trở lại chỉ khi nào có đủ điều kiện về chỗ rửa bát, nắp cống được đậy sạch sẽ.

Đoàn kiểm tra vừa bước chân vào chợ Hôm, chợ Hàng Bè, lập tức loa của chợ đã ra rả về quy trình vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền về bệnh dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Khi thấy đoàn kiểm tra đến, toàn bộ các chủ cửa hàng ăn uống đều lấy tạm những miếng ni lông che vội lại. Vì họ biết, nếu không làm thế thì kiểu gì cũng bị thu toàn bộ thực phẩm đang bày kia.

Ki ốt 37 ở chợ Hôm cũng vội che tấm lưới mới mua chiều qua. Nhưng đoàn thanh tra cũng không chấp nhận và yêu cầu thu hết toàn bộ thức ăn chín, không cho phép kinh doanh tiếp ngay trong ngày. Hai bên cửa hàng thức ăn chín này là cửa hàng hải sản, cá các loại, khắp nơi ẩm ướt, nhếch nhác.   

Trước đó, ngày 10/11, đoàn kiểm tra cũng đã đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Mơ, chợ Hôm, chợ Trương Định và đã tiến hành đình chỉ 8 cửa hàng vì không bảo đảm theo đúng quy định vệ sinh thực phẩm.

Thanh Hoá: Tạm thời niêm phong cơ sở sản xuất mắm tôm, nem chua

Đường Tân An (TP Thanh Hoá) tối ngày 9/11 im ắng. Ngày thường, con phố này nhộn nhịp tiếng giã giò làm nem.

Chị Thanh, chủ cơ sở sản xuất nem chua Thanh Tùng (ở số 33 Tân An) cho biết: những ngày vào mùa du lịch, hay dịp Tết, nhà chị thường sản xuất tới 1 tạ thịt/ngày, nay chỉ bán được khoảng 30%.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền cho biết: không chỉ có đình chỉ sản xuất nem chua mà cả sản xuất mắm tôm, mắm tép cũng đã tạm đình chỉ. Sở cũng đã chỉ đạo các ngành tham gia giám sát và niêm phong tại chỗ mặt hàng mắm tôm.

Theo thống kê, tới ngày 11/11 toàn tỉnh Thanh Hoá có hơn 60 bệnh nhân có triệu chứng tiêu chảy cấp, trong đó có 2 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Hiện tại, Thanh Hoá chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm thứ phát, có những bệnh nhân mắc bệnh mà không có liên quan đến mắm tôm. Điều này chứng tỏ, thực phẩm khác cũng đã trở thành nguồn lây bệnh.

Vân Khánh - Thu Hoài

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top