Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuế thu nhập cá nhân: Mức giảm trừ gia cảnh sẽ là 4 triệu đồng

Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân là quy định về giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Sau khi tiếp nhận và tổng hợp 155 bản đóng góp ý kiến từ các địa phương, cơ quan, tổ chức và nhân dân, chiều 22-10, Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày tại kỳ họp Quốc hội.

So với bản được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, dự thảo luật trình Quốc hội lần này có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý về đối tượng chịu thuế và mức thuế.

Tiền làm từ thiện được trừ trước khi tính thuế thu nhập

Hầu hết ý kiến của các tầng lớp nhân dân nhất trí với quy định về các khoản thu nhập không chịu thuế vì đã thể hiện được chính sách ưu đãi của Nhà nước, kế thừa những nội dung hợp lý của chính sách thuế hiện hành.

Tiếp thu ý kiến đề nghị cho trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với các khoản đóng góp từ thiện, đồng thời nhằm hạn chế việc gian lận, trốn thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Quốc hội bổ sung một điều mới (Điều 21) quy định về vấn đề này, theo đó việc chi từ thiện của cá nhân sẽ được giảm trừ nếu thông qua các quỹ do Chính phủ quy định.

Đặc biệt, đối với kiều hối từ nước ngoài chuyển về cho cá nhân ở Việt Nam, UBTVQH đề nghị không thu thuế đối với khoản thu nhập này.

Lý giải điều này, báo cáo nhận định, trong giai đoạn hiện nay, thu hút vốn đầu tư nói chung và vốn ngoài nước nói riêng là vấn đề rất quan trọng để bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu thu thuế đối với khoản thu nhập kiều hối thì có khả năng phần lớn ngoại tệ sẽ không chuyển về nước qua hệ thống các ngân hàng, dẫn đến Nhà nước vừa không thu được thuế, vừa không quản lý được nguồn kiều hối.

Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, UBTVQH đề nghị không thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Mức giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng/tháng

Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân là quy định về giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Tuy nhiên, mức giảm trừ cụ thể là một vấn đề còn có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Sau khi cân nhắc nhiều mặt, UBTVQH nhất trí chọn mức giảm trừ 4 triệu đồng/tháng (theo đó, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng).

Phương án này dựa trên những căn cứ về lộ trình cải cách tiền lương, GDP và thu nhập của dân cư đến năm 2009; đồng thời cũng đã tính đến yếu tố trượt giá.

Về biểu thuế, Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thống nhất nghĩa vụ thuế giữa người Việt Nam và người nước ngoài, giữa người kinh doanh và người hưởng lương. Biểu thuế được thiết kế theo hướng cơ bản không làm tăng thêm mức động viên đối với các đối tượng đang nộp thuế theo pháp luật hiện hành.

Đối với biểu thuế lũy tiến từng phần, UBTVQH đề nghị giữ số lượng bậc thuế suất là 7 bậc để bảo đảm tính hợp lý trong động viên thu nhập cho cả 2 đối tượng: người Việt Nam và người nước ngoài có thu nhập chịu thuế.

Theo SGGP

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 19 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top