Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuế Thu nhập cá nhân mới: Đã ra vỉa hè mà vẫn chưa hết khổ

Thứ sáu, 08:24 09/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Một tuần sau ngày quy định mới về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc khảo sát với những người buôn bán nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Hầu hết họ đều cho rằng, nếu tính doanh thu từ 8,4 triệu đồng/tháng phải nộp thuế thì gần như tất cả các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều phải nộp thuế TNCN. Mà như thế, những người buôn bán nhỏ, những người nghèo sẽ càng… nghèo hơn.

 

Các hộ kinh doanh nhỏ như chị Hải Yến khá lo lắng trước cách tính thuế TNCN mới. 	Ảnh: H.Nguyên
Các hộ kinh doanh nhỏ như chị Hải Yến khá lo lắng trước cách tính thuế TNCN mới. Ảnh: H.Nguyên

 

Buôn thúng bán mẹt dễ phá sản

Đều đặn lâu nay, sân khu tập thể trên đường Trần Huy Liệu (Hà Nội) tấp nập với 4 quán ăn sáng nho nhỏ. Bà Ngô Thị Cường cho biết, mình bán đồ ăn sáng ở đây đã hơn 20 năm. Trong thời buổi giá cả thị trường tăng chóng mặt, ở quán của bà vẫn có thể mua bát bún 5.000 đồng (cho trẻ con), 15.000 đồng/bát người lớn. Ai muốn ăn cao bao nhiêu cũng được nhưng giá cửa hàng đề ra, chỉ trung bình khoảng 15.000 - 20.000 đồng/bát bún hoặc miến. Bà Cường cho biết, cả vợ chồng, con cái trong gia đình đều “lăn” vào làm hàng để lấy công làm lãi nên cũng kiếm được ít tiền chi tiêu hàng ngày. Trừ tiền hàng, tiền công 2 người chạy bàn, mỗi ngày lãi được chút ít. Bà cho rằng, quy định bắt buộc thu thuế TNCN thì bà phải nộp nhưng như thế, coi như phá sản.

Được biết, theo cách tính thuế TNCN hiện hành, cá nhân kinh doanh dưới 100 triệu đồng/năm (tương đương dưới 8,4 triệu đồng/tháng) thì không chịu thuế TNCN, không chịu thuế giá trị gia tăng, không chịu thuế môn bài. Theo cách tính thuế mới, với mức doanh thu đó cũng không chịu ba loại thuế này. Với những hộ thu nhập từ 8,4 - 30 triệu đồng/tháng, trước đây nộp 0 đồng do được giảm trừ gia cảnh thì nay, những người này phải đóng từ 5-18 triệu đồng/năm và phải nộp cả 3 loại thuế trên vì không được giảm trừ. Do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mức doanh thu thường không cố định, không hóa đơn nên cách tính thuế TNCN theo quy định mới với đối tượng này là áp mức thuế cố định/năm. Như vậy, đồng nghĩa với việc dù có kinh doanh lỗ hay lãi, cứ doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh phải đóng thuế.

Chị Hải Yến (quê Bắc Giang), một chủ quán lòng lợn, tiết canh ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trước đây chị làm kế toán doanh nghiệp nhưng do doanh nghiệp thua lỗ nên phải nghỉ và mở quầy bán cháo ngoài đường. Ngày nào đắt hàng, chị lãi khoảng 400.000 - 500.000 đồng, bình thường tiền lãi trung bình khoảng 200.000 đồng/ngày. Chị đang nuôi 2 con nhỏ, đang thuê nhà 4 triệu đồng/tháng. Số tiền lãi trên, nếu được tính giảm trừ gia cảnh thì còn đỡ, nếu không thì coi như… “móm” nặng.

Người tiêu dùng cuối cùng “hứng” đủ

Với quy định về thuế mới, những người cho thuê nhà cũng phải đóng thuế TNCN. Anh Hoàng Việt, một chủ nhà trọ ở Mễ Trì (Hà Nội) cho biết, gia đình anh có 14 phòng cho thuê. Năm ngoái, anh cam kết không tăng giá phòng nên không phải nộp thuế gì, chỉ phải nộp thuế môn bài. Tuy nhiên, quy định mới này không thấy cho miễn thuế mà còn tính thuế theo mức khoán và không cho giảm trừ gia cảnh. “Tôi đang nuôi bố mẹ già, 3 con nhỏ đang ăn học nên với cách tính này, chắc chắn gia đình phải tăng tiền phòng mới đủ chi phí”, anh Việt nói.

Ngoài ra, với cách tính thuế mới trên đây, các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ phải lập doanh nghiệp, may ra mới được ưu đãi về thuế vì được trừ chi phí (nguyên vật liệu, tiền lương, tiền công, chi phí kinh doanh...). Tuy nhiên, theo một chuyên gia kinh tế, là doanh nghiệp lại phải cần có hóa đơn, chứng từ đầy đủ và chi phí phải hợp lý theo quy định mới được. Sau khi trừ chi phí, phần doanh thu còn lại phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%-22%. Như thế, với người buôn bán nhỏ quả là nặng nề!

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, nếu tính thuế TNCN với mức tiền lãi không thôi thì còn xem xét được. Còn nếu tính trên tổng doanh thu (có cả tiền hàng) thì không hợp lý vì nhiều người bỏ vốn để đầu tư vào kinh doanh những hàng đắt tiền một chút, doanh thu đã quá 8 triệu đồng/tháng. Thứ hai, các hộ gia đình không làm chứng từ nên không có cơ sở thu thuế. Vì vậy, dẫn đến phải áp thuế trên năm. Nhưng hiện nay, công chức đang được áp khoảng 120 triệu đồng/năm mới phải đóng thuế TNCN mà hộ kinh doanh nhỏ lẻ áp từ mức trên 8,4 triệu/tháng đã phải đóng thuế TNCN là quá ngặt.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết, cần phải xem hiện nay, các hộ kinh doanh đã phải nộp thuế chưa. Cần nghiên cứu và xem xét một cách hợp lý để không xảy ra tình trạng “thuế chồng thuế”. “Người kinh doanh nhỏ lẻ như những người thế yếu, họ không có việc làm nên mới phải bán hàng nhỏ lẻ, thậm chí là hàng rong. Họ có công lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội và tạo cơ hội việc làm cho nhiều người. Đừng nhìn họ đóng bao nhiêu tiền thuế mà hãy xem xét họ đã đóng góp cho an sinh xã hội thế nào, góp phần tiêu thụ các sản phẩm do nông dân sản xuất ra sao. Nếu cứ tính cào bằng thế này, tôi thấy rất lo lắng cho khoảng 3 triệu hộ kinh doanh cá thể”, ông Nam nói.

 

Theo cách tính thuế 2014 thì cá nhân cho thuê nhà có doanh thu là A, chỉ lo một thân mình thì cách tính thuế TNCN là: A x tỉ lệ ngành nghề 30% - 9 triệu đồng giảm trừ gia cảnh x thuế suất theo biểu thuế lũy tiến TNCN. Theo đó, trường hợp cá nhân có doanh thu từ 8,4 đến 30 triệu đồng/tháng thì thuế là 0 đồng, do giảm trừ gia cảnh.

Với cách tính mới, theo tỉ lệ trên doanh thu, không được trừ bớt chi phí gì cả, cũng không giảm trừ gia cảnh, thuế TNCN năm 2015 tính bằng doanh thu A x tỉ lệ 5%. Trường hợp doanh thu trong mức 8,4-30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thuế khoảng 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng, tương đương 5-18 triệu đồng/năm.

Hạnh Nguyên

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top