Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuê biệt thự rẻ hơn thuê căn hộ

Thứ sáu, 14:01 15/05/2009

Giá thuê nhiều biệt thự hiện rẻ hơn thuê căn hộ. Nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài dần chuyển sang xu hướng thuê biệt thự.

Tuy nhiên, nguồn cung tăng quá nhanh thời gian qua khiến nhiều khu biệt thự vẫn bị bỏ trống.             

Hiện nay tại khu Nam Sài Gòn (quận 7, TP HCM), biệt thự phố vườn có diện tích 7m x 18 m, hai tầng, có đầy đủ nội thất, giá đã giảm 1.800 - 2.000 USD một tháng xuống 1.400 - 1.500 USD (chưa bao gồm thuế) so với đầu năm ngoái. Khu biệt thự song lập, tùy đồ nội thất, giá thuê cũng chỉ còn khoảng 1.600 - 1.900 USD một tháng, trong khi đầu năm 2008 giá thuê là 2.300 - 2.500 USD.

Ông Phạm Quang Hải, Trưởng phòng giao dịch Công ty bất động sản Vinaland Phú Mỹ Hưng (quận 7), tính toán, nếu vào đầu năm 2008, với 3.000 USD, khách hàng chỉ có thể thuê một căn hộ cao cấp hơn 100 m², thì nay họ có thể thuê được một căn biệt thự hoành tráng, có cả hồ bơi… rộng đến 300 m² ở khu Phú Mỹ Hưng. “Thậm chí chỉ cần 1.000 USD, khách hàng có thể thuê một căn biệt thự phố, trong khi với số tiền này trong năm ngoái, chỉ có thể thuê được một căn hộ tương đối”, ông Hải nói.

Nhiều người chuyển từ thuê căn hộ dịch vụ sang thuê biệt thự.

Một khách hàng người Hàn Quốc, ông Kim Mun, khoe vừa thuê được một căn biệt thự đơn lập ba tầng có đầy đủ nội thất khu Phú Mỹ Hưng với giá 1.200 USD một tháng. “Trước đây, tôi thuê một căn hộ tại khu Mỹ Toàn 2, diện tích gần 100 m² với giá hơn 1.000 USD. Sau khi tính toán, tôi đã chọn thuê biệt thự để ở, vì nó có không gian thoáng, có cây xanh, có gara để xe, đồ nội thất cũng tiện nghi… nhưng giá cũng tương đương”, ông Kim Mun nói.

Còn nhiều biệt thự bỏ trống

Tuy giá rẻ nhưng hiện còn rất nhiều căn biệt thự bỏ trống. Tại khu Phú Mỹ Hưng (TP HCM), anh Hưng, nhân viên môi giới Công ty Nhà Sum, cho biết, từ giữa năm 2008 đến nay, lượng giao dịch (bán và cho thuê) tại đây đã giảm 40 - 50%.

Lý giải điều này, ông Macr Towsend, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cho rằng, do suy thoái kinh tế nên nhiều chuyên gia, nhân viên nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam phải rút dần về nước, khiến lượng căn hộ dịch vụ cũng như biệt thự trống ngày càng tăng. Điển hình như ở khu vực phường Thảo Điền, quận 2, hầu hết biệt thự đều xây dựng để cho thuê và khách thuê phần lớn là người châu Âu. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, cư dân châu Âu tại đây lần lượt về nước, khiến khu vực này còn rất nhiều biệt thự trống.

Một nguyên nhân nữa khiến nguồn cung tăng nhanh là khi thị trường bất động sản “nóng”, nhiều người mua biệt thự với mục đích chính là sang tay kiếm lời, nên việc có cho thuê được hay không là không quan trọng. Tuy nhiên hiện nay, khi thị trường lao dốc, nhà không bán được nên các chủ bất động sản chuyển sang cho thuê để có tiền trả lãi ngân hàng.                                               

Dự báo của các công ty môi giới bất động sản, giá thuê biệt thự sẽ tiếp tục giảm 10 - 15%. Mặc dù giá giảm mạnh, nhưng tính thanh khoản của thị trường vẫn kém. “Tôi có khoảng 10 biệt thự ở khu vực Thảo Điền và An Phú - An Khánh (quận 2) nhưng hai tháng nay không đẩy đi được”, chị Oanh, nhân viên môi giới Công ty Vinaland chi nhánh quận 2, cho biết.

Tại khu vực Nam Sài Gòn, khách thuê biệt thự “vô tư” ngã giá với chủ nhà. Anh Hiếu, chủ căn biệt thự 10,5m x 20 m, bốn tầng tại khu Mỹ Kim (Phú Mỹ Hưng, quận 7), rao cho thuê hơn một tháng nay nhưng vẫn chưa có người thuê. Nếu một tháng trước anh đưa ra giá 2.200 USD một tháng thì nay phải giảm xuống 1.500 USD. Nhiều khách hàng gọi điện đến chê đắt và trả giá còn 1.300 USD. Để kéo khách hàng, anh Hiếu đang tân trang lại căn hộ, thay mới một số đồ nội thất, đi ký gửi ở nhiều trung tâm giao dịch. Đặc biệt sẽ tăng mức chiết khấu cho người môi giới lên gấp đôi.

Ngoài ra, nhiều chủ biệt thự còn tặng một tháng tiền thuê nhà cho khách thuê để họ trang trí lại ngôi nhà. Ngoài ra, đồ trang trí nội thất đắt tiền cũng được chủ nhà trang bị để hút khách.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 34 phút trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 38 phút trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 1 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Top