Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư về lối mòn “tự mở”

Thứ tư, 11:58 28/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Từ cuối năm 2011 đến nay, tại khu vực các cửa khẩu chính ngạch biên giới Lạng Sơn xuất hiện tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu.

Thực hư về lối mòn “tự mở” 1

Bãi tập kết container sang tải hàng hóa để vận chuyển hợp pháp qua lối mở Co Sa. Ảnh: Việt Nguyễn.

Tổng cục Hải quan đã đồng ý và hướng dẫn Cục Hải quan Lạng Sơn giám sát, quản lý phương tiện qua lối mở Co Sa-nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma nhằm tháo gỡ khó khăn chung. Tuy nhiên, đã xuất hiện bất đồng quan điểm không có lợi từ nhiều cơ quan hữu quan.

Tỉnh cẩn thận, Bộ ôm việc

Thực tế, các cơ quan chức năng tại địa phương là chính quyền, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và doanh nghiệp, người dân cùng tán thành việc xuất hàng qua lối mở này để giải thoát khó khăn, vì cuối năm 2011, phía Trung Quốc thắt chặt chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua biên giới, nên một lượng lớn hàng hóa XNK bị ùn tắc tại các cửa khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, thủy hải sản tươi sống của nông, ngư dân Việt Nam. Hàng tạm nhập tái xuất cũng gặp phải tình trạng tương tự. Thế nên, tất cả các cơ quan tại Lạng Sơn và Tổng cục Hải quan tính đến phương án thông hàng qua lối mở Co Sa là một giải pháp hợp lý.

Qua tìm hiểu, việc UBND tỉnh Lạng Sơn gửi công văn số 103 ngày 9/5/2012 tới Bộ Tài chính đề nghị cho phép xuất khẩu hàng qua Co Sa là một việc làm quá… cẩn thận. Bởi, Co Sa nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma (cửa khẩu phụ), mà theo văn bản 5740 (18/6/2009) của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Chỉ đạo thương mại biên giới Nguyễn Cẩm Tú đã nói rõ: “Chủ tịch UBND các tỉnh nơi có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới quyết định cho những hàng hóa đáp ứng các quy định được đi qua cửa khẩu phụ, lối mở”… Hơn nữa, về ngành dọc, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã báo cáo Tổng cục Hải quan và được chấp thuận cho quản lý, giám sát hàng qua lối mở Co Sa.

Chưa hết, trước khi gửi các đề nghị lên Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, ngày 3/5, UBND tỉnh Lạng Sơn và Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức họp với tất cả các lực lượng và doanh nghiệp liên quan về việc quản lý, giám sát hàng hóa qua lối mở Co Sa. Và sớm hơn, ngày 5/4, Hải quan Lạng Sơn cũng khảo sát, đánh giá thực trạng của lối mở này. Như vậy, có thể nói, Cục Hải quan và UBND tỉnh Lạng Sơn đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cẩn thận trước khi cho phép hàng hóa qua lối mở Co Sa để giải cứu khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam trước tình trạng “thất thường” từ các đối tác Trung Quốc.

Vậy nhưng, mặc dù đề nghị Lạng Sơn thận trọng khi dùng lối mở, nhưng Bộ Tài chính lại cho rằng Lạng Sơn đang làm chưa đúng.

To khó lọt thì xé nhỏ ra đi
 

Ông Nguyễn Công Trưởng - Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, từ tháng 7/2011 đến tháng 5/2012, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 17 vụ với số lượng trên 50 xe container xuất hàng chui. Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhận định, nhu cầu hàng qua lối mở là từ 100 đến 150 xe mỗi ngày. Do đó, đưa lối mở Co Sa vào hoạt động, có sự quản lý, giám sát của Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch… là việc làm cần thiết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Bình; Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng; ông Hà Hồng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Đại tá Mã Văn Cháo - Chỉ huy trưởng Biên phòng Lạng Sơn cùng khẳng định, thực trạng doanh nghiệp tự tìm cách đi qua các đường mòn, lối mở mới “nóng” lên thời gian gần đây khi việc xuất hàng ở Móng Cái, Quảng Ninh gặp khó khăn.

Ngày 26/11, PV Báo GĐ&XH đã tới khu vực Co Sa để tìm hiểu thực tế. Trên đường vào cửa khẩu Chi Ma có các bãi tập kết xe container đối diện khu làm việc của Chi cục Hải quan Chi Ma, nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Lối mở Co Sa ở cuối đường tuần tra biên giới dài 3km bắt đầu từ lối rẽ giáp cửa khẩu. Đoạn đường bê tông hẹp, quanh co chỉ đủ cho một xe tải hạng nhẹ chạy một chiều, các chốt biên phòng, hải quan nằm rải rác bên đường để giám sát. Đi được 2km, xe của chúng tôi gặp ngay một đoạn sạt lở lớn, đất đá hai bên núi đổ ập, chắn gần hết con đường bê tông. Khe hở vừa đủ để xe cỡ nhỏ lách qua với kỹ năng thật khéo léo của tài xế. Nhưng gian nan chưa dừng ở đó.

Cách lối mở Co Sa chừng 1km là đoạn đường đất lầy lội toàn bùn đất nhão nhoét. Qua tìm hiểu, sau khi Hải quan và Biên phòng Lạng Sơn bố trí lực lượng để chính thức thông hàng qua con đường này, xe container phải dừng và sang tải ở khu vực cửa khẩu Chi Ma, sau đó các xe tải cỡ nhỏ mới làm nhiệm vụ chở hàng đến giáp đường biên giao cho đối tác Trung Quốc, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Do đường hẹp và lầy lội, dù xe cỡ nhỏ, nhưng các doanh nghiệp cũng phải sắp xếp chiều đi và chiều về không đụng nhau. Khu vực giao hàng giữa đôi bên cũng là đoạn đường đất dốc, chật chội giữa núi, có một gác chắn do biên phòng canh giữ.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, dù Co Sa là lối mở, nhưng lúc nào các đối tác Trung Quốc đồng ý thì doanh nghiệp Việt Nam mới đi hàng được, có nhiều trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất đành phải chở ngược về Hải Phòng vì Lạng Sơn chưa có kho lạnh để lưu container dài ngày.

Có thể nói, việc xuất khẩu hàng qua biên giới của các doanh nghiệp Việt Nam rất bị động. Do đó, tận dụng các cửa khẩu phụ, lối mở đường biên một cách hợp pháp để kiểm soát buôn lậu, giúp doanh nghiệp giải phóng hàng hóa là hướng đi phù hợp cho giai đoạn nhạy cảm dịp giáp Tết.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Tiếng gào khóc của người mẹ gọi con khiến nhiều người xót xa...

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Dùng dây kim loại trần nối vào nguồn điện rồi giăng quanh thửa ruộng cạnh nhà, cụ ông 81 tuổi không ngờ chính bẫy chuột đã làm mình mất mạng.

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 3 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Top