Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư chuyện "người chồng trong clip đánh vợ bị bắt giam"

Thứ tư, 16:30 30/03/2016 | Xã hội

Mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước thông tin người chồng trong clip 'đánh vợ' đã bị công an bắt giữ.Trên mạng xã hội trong hai ngày 29 và 30/3, thông tin cho rằng người chồng trong "clip đánh vợ" đã bị công an bắt giam về tội “chống người thi hành công vụ” nhanh chóng được lan truyền.

Thông tin "bắt giam người chồng" xuất hiện ngay sau khi clip đánh vợ lan truyền trên mạng khiến rất nhiều người quan tâm.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Thông tin này còn ghi rất chi tiết về địa điểm, thời gian, diễn biến sự việc

Sáng ngày 30/3, PV đã đến trụ sở Công an xã Long Thọ (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai - địa chỉ được nhắc đến trong thông tin "bắt giam người chồng") để xác minh vụ việc.

Một công an viên cho hay đã xem clip đánh vợ và đọc thông tin người chồng bị bắt trên mạng xã hội: “Đúng là có vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn xã Long Thọ vào tháng 9.2015 nhưng đối tượng không phải là người đánh vợ bị quay clip tung lên mạng mới đây.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 11/9/2015, Công an xã Long Thọ nhận được tin báo của chị Trần Thị Thùy Trang (41 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về việc, chị bị chồng là Ngô Văn Hoàng (ngụ ấp 1, xã Long Thọ) đến đuổi đánh (2 vợ chồng đang ly thân) nên cử 3 công an viên đến can thiệp thì xảy ra vụ việc Hoàng "chống lại người thi hành công vụ"

Sau đó, Ngô Văn Hoàng bị khởi tố và TAND huyện Nhơn Trạch đã xử phạt Hoàng 7 năm tù.

Trao đổi thêm với PV, phó công an xã Long Thọ Nguyễn Văn Lượm cho biết: “Sau khi xuất hiện thông tin "bắt giam người chồng trogn clip đánh vợ", có nhiều người gọi điện hỏi nhưng tôi trả lời là không có vụ bắt giữ đối tượng nào vào ngày 29/3/2016 hết. Còn thông tin trên mạng chỉ là sự lồng ghép cố ý vào vụ việc đã xảy ra năm ngoái, không liên quan gì đến clip đánh vợ”.

Cán bộ này cũng phân tích thêm: “Việc chống người thi hành công vụ xảy ra ở khu vực vùng sâu, nhiều cây cối, chị Trang đã 41 tuổi. Còn clip ghi lại cảnh đánh đập trong phòng trọ, nạn nhân là cô gái còn rất trẻ. Hoàn toàn không liên quan gì với nhau”.

Nội dung của thông tin cắt ghép ăn theo "clip đánh vợ"

"Sáng ngày 29/3, Công an xã LT, huyện NT, tỉnh ĐN (có thể hiểu xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - PV) đã phân công 3 đồng chí công an viên gồm Nguyễn Ngọc S., Đỗ Quan M. và Nguyễn Minh T. đến nhà Ngô Văn H. (ngụ ấp 1, xã LT) để mời đối tượng về trụ sở làm việc nhưng không được.

Sau đó, H. đứng lên đi vào phía trong nhà rồi chụp cây sắt đuổi đánh vợ. Thấy vậy, anh T. dùng bình xịt hơi cay khống chế H. và sử dụng súng công cụ hỗ trợ bắn 2 phát chỉ thiên nên đối tượng bỏ chạy.

Trong lúc công an xã đang chuẩn bị lập biên bản thì H. cầm dao lao vào chém 3 công an. May mắn anh S. né được, anh T. tiếp tục bắn hai phát súng chỉ thiên. H. vẫn không buông dao mà tiếp tục lao vào chém anh T. thì bị anh T. bắn một phát súng trúng trán, bị thương tích nhẹ.

Không dừng lại, H. vẫn lao vào chém anh T. bị thương tích ở khuỷu tay trái rồi bỏ chạy. Sau đó anh T. được lực lượng Công an xã và người dân đưa đi cấp cứu.

Công an cũng đã truy tìm và bắt giữ H. Tại cơ quan cảnh sát điều tra H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình".

Theo Gia Khánh (Thanh Niên Online)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top