Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư chuyện "cô dâu Việt rẻ như bèo" trên phim Hàn Quốc

Thứ tư, 14:01 10/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet – “Con muốn kết hôn thì cai rượu đi. Con uống rượu cả ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu”, lời thoại trong bộ phim Hàn Quốc “Nông dân hiện đại” đang dấy lên nhiều cảm xúc trong dư luận.

Buồn bã, xót xa, phẫn nộ...

Phân cảnh xuất hiện câu thoại trên là khi người mẹ nhìn thấy con trai mình say bí tỉ, nằm ngủ quên trong nông trại liền lay con dậy và quát: “Này, tỉnh dậy!”. Khi nhân vật có tên Sang Deok lờ đờ tỉnh giấc và nói: “Mẹ à, con nhất định sẽ kết hôn” thì người mẹ hỏi lại: “Con vẫn còn muốn kết hôn sao?”, rồi tiếp tục: “Con muốn kết hôn thì cai rượu đi. Con uống rượu cả ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu”.

Câu nói khá nhạy cảm trên đã khiến không ít khán giả Việt chạnh lòng: Lẽ nào cô dâu Việt trong mắt người Hàn Quốc lại “rẻ rúng” đến thế sao? Cùng với đó là nhiều trạng thái cảm xúc đan xen: Buồn bã, xót xa, xấu hổ, phẫn nộ... bởi cứ theo cách mà người mẹ trong phim ví von thì Việt Nam là nơi kiếm vợ dễ dàng nhất, thậm chí rẻ mạt nhất!

Nhiều khán giả gai người khi câu thoại xuất hiện trên màn ảnh

Nhiều khán giả "gai người" khi câu thoại xuất hiện trên màn ảnh

“Nông dân hiện đại” là bộ phim được Ðài truyền hình SBS chiếu rộng rãi khắp Hàn Quốc và sẽ thật chua xót nếu câu thoại này neo đậu vào tâm trí khán giả đủ mọi lứa tuổi, chưa kể đến việc dịch ra vài thứ tiếng nữa, rồi đăng tải lên mạng.

Trong khi nhiều khán giả “đứng ngồi không yên” cho rằng Việt Nam cần “thẳng tay” với những bộ phim kiểu này bằng cách: Không cho nhập - phát hành, yêu cầu xin lỗi... thì cũng có những ý kiến tỏ ra bình tĩnh hơn với nhận định trước hết cần phải xem bản gốc tiếng Hàn khi đưa ra kết luận đề phòng phim bị… dịch sai!

Bắt đầu từ tên tiếng Anh của bộ phim “Modern Farmer” để tìm lại câu thoại với phụ đề tiếng Anh thì kết quả là: “You always drink everyday, so you couldn’t bring a girl back from Vietnam”. Như vậy, có thể ở ngôn ngữ gốc, địa danh Việt Nam đã được nhắc đến.

Dù thật hay không thì vẫn... nghĩ ngợi!

“Đọc và nghe câu thoại ấy, chẳng riêng gì phụ nữ Việt cảm thấy đau mà đàn ông chúng tôi cũng đau lắm. Vì sau phụ nữ nước mình phải đi làm ô - sin xứ người, phải lấy chồng ngoại quốc? Thật sự, chẳng một ai muốn xa gia đình, rời nơi chôn nhau cắt rốn để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Vô tình, câu thoại này trở thành cái cớ để nhiều người nghĩ về  lý do của những cuộc ra đi”, độc giả Phạm Ngọc Hùng (Hà Nội) chia sẻ.

Không thể phủ nhận, chuyện lấy chồng ngoại quốc đã giúp nhiều làng quê nghèo được “thay da, đổi thịt”. Tuy nhiên, sự đánh đổi nào cũng có cái giá của nó. Đặc biệt là trong câu chuyện hôm nay, khi nhiều nam thanh niên khó khăn hơn trong việc tìm bạn đời, khi những số phận trớ trêu của người phụ nữ làm dâu xứ người bị đồng tiền chi phối...

Bố cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc trước di ảnh đứa con bị sát hại

Tại Hàn Quốc, đã có không ít phụ nữ Việt bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí, có người còn cùng quẫn chọn cách kết thúc đời mình bằng cái chết bi thảm trên đất khách quê người. Tất cả bắt nguồn từ quyết định chọn tấm chồng không xuất phát từ tình yêu với một cuộc sống có quá nhiều khác biệt. Khi đó, rủi ro, bất hạnh trở thành mối đe dọa tiềm ẩn.

Giả sử, ở ngôn ngữ gốc của bộ phim, câu thoại trên là có thật thì một khía cạnh nào đó đã phản ánh phần nào bản chất của câu chuyện phía sau: Nhiều thanh niên Hàn Quốc sang Việt Nam cưới vợ vì họ không đủ khả năng để lấy người vợ bản xứ còn các cô dâu Việt thì vẫn nuôi ảo tưởng về một đất nước của với những "mỹ nam" với phong thái “Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” như hình ảnh quen thuộc vẫn cuốn hút trên màn ảnh.

Một trường hợp cô dâu người việt 20 tuổi bị chồng giết hại ở Busan (Hàn Quốc)

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 45 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 51 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 54 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top