Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Nắng nóng, tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ hai, 10:34 06/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu tư hàng chục triệu đồng vào hồ nuôi tôm, nhưng nhiều hộ dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang phải rơi vào tình cảnh lao đao trước thực trạng tôm nuôi chết hàng loạt, do dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Ông Cao Văn Chậm có hồ nuôi tôm xen ghép với nuôi cua, cá nước lợ nên chúng cũng bị chết theo. Ảnh: Lê Chung
Ông Cao Văn Chậm có hồ nuôi tôm xen ghép với nuôi cua, cá nước lợ nên chúng cũng bị chết theo. Ảnh: Lê Chung

Bán tháo tôm non với giá bèo

Tỉnh Thừa Thừa Huế là một trong những địa phương có diện tích hồ nuôi tôm lớn tại khu vực miền Trung. Phần lớn diện tích các hồ nuôi tôm này tập trung ở vùng phá Tam Giang và các huyện như Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền... Nuôi tôm là một hướng đi tích cực giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, thế nhưng năm nay hàng trăm hộ dân tại đây lại đứng trước nguy cơ thua lỗ, thậm chí là trắng tay vì tôm chết hàng loạt.

Có mặt tại huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, từ những ngày đầu tháng 5 đến nay người dân cùng chính quyền địa phương đang phải căng mình tìm cách khắc phục và hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại của thực trạng tôm nuôi lần lượt chết hàng loạt.

Đầu tư hơn 40 vạn con tôm giống cho diện tích 3ha ao hồ, nhưng từ tháng 5 đến nay số tôm nuôi của gia đình ông Cao Văn Chậm, một hộ nuôi tôm trú tại thôn Tân Lập, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, đã bắt đầu chết hàng loạt. Theo ước tính ban đầu, vụ tôm năm nay gia đình ông phải chịu thiệt hại trên 110 triệu đồng cho tiền giống và chăn nuôi.

“Trước khi tôm trong hồ nhà tôi bị chết, hiện tượng này đã xuất hiện ở một số hộ lân cận. Từ lúc mới phát hiện cho đến khi tôm nuôi chết trắng ao hồ chỉ diễn ra trong một vài ngày. Phần đông hồ nuôi tôm của các hộ dân xen ghép với nuôi cua, cá nước lợ nên chúng cũng bị chết theo”, ông Cao Văn Chậm buồn bã chia sẻ.

Cũng giống như thị trấn Sịa, các xã Quảng Công, Quảng An, tình trạng tôm nuôi xen ghép cá, cua cũng chết trên hàng chục ha ao hồ nuôi. Để đối phó với thực trạng này, nhiều hộ nuôi tôm tại huyện Quảng Điền cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang phải chọn giải pháp bán đổ, bán tháo tôm non để thu hồi vốn. Được biết ngoài chi phí giống, thức ăn, tiền thuê hồ từ 15-20 triệu/hồ vậy nên số tiền thu lại từ giải pháp này cũng chẳng được bao nhiêu so với số vốn bỏ ra ban đầu. Thua lỗ từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng trên mỗi hộ, một số hộ còn có nguy cơ trắng tay. Rất nhiều hộ nuôi tôm tại Thừa Thiên Huế đang rơi vào tình trạng lao đao, điêu đứng.

Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo

Theo nhiều hộ dân sinh sống tại huyện Quảng Điền, tôm năm nào cũng có chết nhưng việc tôm chết hàng loạt, chết nhiều do dịch bệnh như năm nay là hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện trong vòng 15 năm qua. Ông Nguyễn Đình Châu, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sịa cho hay: “Địa phương hiện có trên 100 ao hồ nuôi tôm trên 50ha diện tích. Tính đến nay đã có 70/100 hồ bị dịch bệnh. Số còn lại cũng đang trong tình trạng ngắc ngoải vì có dấu hiệu của dịch bệnh. Năm nay, hầu như hộ nuôi tôm nào cũng thua lỗ’.

Ông Châu cũng cho biết thêm, thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua có thể là nguyên nhân khiến tôm nuôi bị dịch bệnh đốm trắng và chết nhiều. Ngoài yếu tố dịch bệnh, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản chưa đảm bảo, ao lắng nước trên đầm phá chưa có, đường dẫn nước thải chưa an toàn cũng ảnh hưởng đến việc nuôi tôm.

Về chất lượng nguồn nước nuôi trồng, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Trần Thị Thanh Nhã, Phó phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền cho hay, trong những lần quan trắc môi trường nước thì nồng độ PH có vượt hơn so với mọi năm, đây có thể là một trong số các nguyên nhân làm tôm chết.

“Dịch bệnh tôm nuôi thời điểm này qua kiểm tra chủ yếu là bệnh đốm trắng và môi trường do thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa. Nguyên nhân, tại vùng nuôi một số địa phương các hộ dân nuôi tôm chủ quan khi đưa nước vào ao không qua ao lắng, xử lý làm các chỉ tiêu, nguồn nước thay đổi đột ngột, gây “sốc” đối với các đối tượng thủy sản”, bà Nhã cho biết.

Để khắc phục tình trạng nói trên, hiện tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cấp 15 tấn Cloramin để địa phương xử lý ao hồ, khuyến cáo thận trọng khi đưa nước vào hồ.

Hiện tại, Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung phối hợp với người dân để phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Để có được hiệu quả lâu dài, các địa phương cần phối hợp với người dân đầu tư hơn nữa trong quá trình xây dựng và đảm bảo môi trường, điều kiện chăn nuôi.

Tại khu vực thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền tính đến hiện tại đã có trên 80% trong tổng số diện tích ao hồ nuôi tôm bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, phần lớn số ao hồ nuôi tôm xen ghép với cua, cá của các hộ dân đang bị bỏ trống.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top