Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly

Thứ sáu, 08:59 30/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Các chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để đón công dân về cách ly tập trung.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 2.

Công dân Thừa Thiên Huế về từ TP. HCM, Bình Dương trong những ngày qua rất lớn. Do đó, để đảm bảo cách ly phòng, chống dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt nhiều khu cách ly tập trung.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 3.

Các chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn ở từng phòng, hành lang dãy nhà sẽ làm khu cách ly.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 4.

Nhiều trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang được gấp rút chuẩn bị để trở thành khu cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV tại Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế) chiều 29/7, công tác dọn dẹp đã cơ bản hoàn thành, các lực lượng đang chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để phục vụ cho cách ly của các công dân.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 6.

Đại úy Dương Minh Tuấn, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, từ sáng sớm hôm nay, 50 chiến sĩ đã có mặt để thu dọn bàn ghế trong các phòng học, tổng vệ sinh để sẵn sàng làm khu cách ly.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 7.

"Anh em làm xuyên trưa, trong chiều nay có 30 chiến sĩ đang tiếp tục chuẩn bị các đồ dùng như chăn, chiếu, và các đồ dùng cần thiết cho công dân về cách ly. Tại đây dự kiến sẽ đón khoảng 500 công dân" - Đại úy Tuấn cho biết.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 8.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 9.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 10.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để đón công dân về cách ly tại trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế đang gấp rút được triển khai.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 11.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 12.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 13.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 14.

Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Hiện nay các lực lượng thuộc đơn vị đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để sẵn sàng đón công dân về cách ly."

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 15.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 16.

Cụ thể, hiện nay Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Kinh tế (Đại học Huế) đã đón công dân về cách ly. Các lực lượng đang chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Luật, Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế), Cao Đẳng sư phạm, và Đại học Nghệ thuật. Dự kiến khu cách ly được lập nên tại mỗi trường sẽ tiếp nhận được khoảng 300-500 công dân về cách ly.

Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 17.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 18.
Thừa Thiên Huế: Bộ đội gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường đại học, cao đẳng để làm khu cách ly - Ảnh 19.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong 2 ngày 27 và 28/7, tổng số người qua các chốt kiểm tra của Thừa Thiên Huế là gần 11.000 người, trong đó có gần 3.700 người đến từ tỉnh/thành phố có dịch. Với 6 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày hôm nay, tính từ tháng 4 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 30 ca mắc COVID-19, trong đó có đến 15 trường hợp trở về từ vùng dịch bằng xe máy, 1 trường hợp xe hàng, 3 trường hợp đi tàu hỏa. Số còn lại đều là các ca bệnh phát hiện trên địa bàn.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 6 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 56 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 57 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top