Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các ban, ngành phối hợp cùng ngành Y tế phòng chống dịch cúm A/H1N1

Thứ sáu, 17:38 12/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều nay, 12/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Bộ Y tế về tình hình cúm A H1N1. Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị của Bộ thường xuyên theo dõi diễn biến của đại dịch, chủ động bổ sung những giải pháp, cung cấp thông tin đầy đủ cho nhân dân về đại dịch cúm A/H1N1.

 
WHO nâng mức cảnh báo dịch cúm A H1N1 lên cấp độ 6

Tối qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng mức cảnh báo dịch cúm A/H1N1 lên cấp độ 6. Đây là cấp độ cao nhất của một dịch bệnh. Dịch cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, theo WHO, mức độ trầm trọng của dịch tùy thuộc ở mỗi nước. Các nước tự đánh giá mức độ dịch để có chiến lược phù hợp. Đây được coi là làn sóng đầu tiên của đại dịch cúm A/H1N1. Theo đánh giá của các chuyên gia, thông thường ở các đại dịch, làn sóng đầu tiên sẽ nhẹ, nhưng làn sóng thứ hai, thứ ba sẽ ngày càng nặng nề hơn.

Tính đến ngày 12/6, Việt Nam ghi nhận 24 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 22 ca đến từ vùng dịch, 2 ca còn lại do tiếp xúc với bệnh nhân dương tính trở về Việt Nam sau một thời gian ở vùng dịch. Tuy nhiên, đại đa số các ca bệnh nhẹ, hồi phục nhanh, không có biến chứng. Thế giới đánh giá dịch cúm A/H1N1 tại Việt Nam ở mức độ trung bình, nghĩa là hầu hết bệnh nhân đều tự khỏi, không cần đến chăm sóc y tế đặc biệt. TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho biết "Trong 75 nước có báo cáo dịch, thì chỉ có 5 nước có tử vong, tỉ lệ tử vong cao nhất là Mexico với 2% số người mắc bệnh tử vong, tỉ lệ thấp nhất là ở Mỹ, với 0,2 %. Tỉ lệ tử vong này tương đương với cúm mùa, nhưng điểm khác ở dịch cúm A/H1N1 là tỉ lệ tử vong cao ở những người trẻ tuổi".

TS Nguyễn Trần Hiển báo cáo với Thủ tướng về những kinh nghiệm chống dịch của các nước. Hiện nay, các quốc gia đồng thời triển khai 2 chiến lược: giảm tối đa các ca bệnh nặng và tử vong và ngăn chặn sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Ở các nước số ca dương tính với cúm A/H1N1 xuất hiện lẻ tẻ, biện pháp là tăng cường giám sát, kiểm dịch y tế. TS Hiển cho biết, WHO không khuyến cáo hạn chế đi lại.
 
Người dân đã có ý thức hơn trong phòng chống dịch cúm A/H1N1.
(Ảnh: Chí Cường)
 
TS Hiển khẳng định, thời gian tới, dịch sẽ tiếp tục lan tràn, nhưng khó để dự báo được mức độ trầm trọng. Nếu virus đổi kháng nguyên, dịch sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Ở Việt Nam hiện nay đang lưu hành 3 loại cúm: cúm mùa, cúm H5N1 và cúm A/H1N1, nếu 3 loại cúm này kết hợp với nhau thành cúm độc lực mạnh thì vô cùng nguy hiểm. Trong trường hợp khả quan hơn, cúm A/H1N1 ổn định kháng nguyên và trở thành cúm thông thường. Việt Nam có khoảng 1/3 dân số mắc cúm, với tỉ lệ tử vong thấp (khoảng 0,2% tổng số ca bệnh).
 
Các ban, ngành phối hợp cùng ngành Y tế phòng chống dịch cúm A/H1N1

Hiện tại, Việt Nam đang ở giai đoạn 2A của đại dịch. Giai đoạn 2A là các ca bệnh xuất hiện lẻ tẻ, chủ yếu ở vùng dịch về. Tuy nhiên, nếu không kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch, nước ta sẽ bước sang giai đoạn 2B, tức là dịch lan tràn trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế cố gắng hết sức không để đại dịch cúm A/H1N1 lan rộng ở nước ta. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, quyết liệt ngăn chặn bằng được đại dịch cúm A/H1N1.Thủ tướng chỉ đạo ngành Y tế thường xuyên theo dõi diễn biến đại dịch, thông tin đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm về đại dịch cho nhân dân cả nước, để người dân biết tính nguy hiểm của dịch, biết con đường lây lan và mỗi người, mỗi nhà biết cách tự phòng chống.
 
Thủ tướng cũng nhắc ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát sớm các bệnh  nhân dương tính. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị không được chủ quan, chuẩn bị đầy đủ cả về nhân lực, vật lực, tích cực hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch của các nước, tiếp nhận những khuyến cao của WHO. Thủ tướng yêu cầu các ngành khác tham gia tích cực, cùng ngành y tế chủ động phòng chống dịch.

Hạnh Quỳnh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top