Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng: Không tăng giá đồng loạt đến hết tháng 6

Chủ nhật, 10:41 01/06/2008 | Xã hội

Chiều qua (31/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP và chỉ số lạm phát năm 2008 cũng như một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Thủ tướng cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm về những bất cập, khuyết điểm của Chính phủ trong điều hành.

Cân nhắc điều chỉnh giá xăng dầu

Thủ tướng khẳng định Chính phủ kiên trì thực hiện cơ chế giá thị trường, nhà nước điều tiết chủ yếu bằng các công cụ kinh tế vĩ mô. Đối với các hàng hóa và dịch vụ độc quyền kinh doanh thì Chính phủ kiểm soát giá nhưng tiến tới thực hiện nguyên tắc không bù lỗ. Đến hết năm 2008 sẽ cơ bản áp dụng giá thị trường đối với các mặt hàng này.

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ chủ trương chưa điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, than, nước sinh hoạt, cước vận chuyển máy bay, tàu hỏa, xe buýt đến hết tháng 6. Chính phủ sẽ căn cứ vào tình hình lạm phát và biến động trên thị trường để có phương án xử lý tổng thể, thích hợp với từng loại, từng nhóm sản phẩm.

Với mặt hàng xăng dầu, do giá đang tăng cao và biến động, với giá bán hiện tại thì mức bù lỗ là rất lớn. Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu phải bảo đảm đủ nguồn hàng, triệt để tiết kiệm, lấy lúc lãi bù lúc lỗ, không chạy theo sự thay đổi nhất thời của thị trường. Áp dụng các biện pháp mạnh để chống đầu cơ và buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Việc ổn định giá lương thực là yếu tố quan trọng vì mặt hàng này tác động trực tiếp đến lạm phát và đời sống nhân dân. “Việc để xảy ra thiếu gạo, sốt giá cục bộ trong mấy ngày cuối tháng 4 vừa qua ở một số địa phương là hoàn toàn không đáng có. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu cơ, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã không theo sát tình hình để phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời” - Thủ tướng phê bình.

Không thể giảm nhanh lạm phát

Với những diễn biến xấu của lạm phát, Thủ tướng cho biết: Việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 từ 8,5% đến 9% và phấn đấu cao hơn là không hiện thực. Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu này là khoảng 7%. Thủ tướng giải thích: do phải đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát lên hàng đầu, phải áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, điều chỉnh đầu tư công, tiết kiệm chi tiêu ngân sách... nên đã làm giảm nguồn lực cho tăng trưởng. Cạnh đó là giá cả thị trường thế giới tăng cao làm chi phí đầu vào tăng...

Thủ tướng nói rằng cần phải bình tĩnh để xử lý: “Không thể giảm nhanh lạm phát chỉ với những nỗ lực chủ quan. Mặt khác, để tránh những tác động bất lợi khác cho nền kinh tế cũng không nên giảm lạm phát một cách đột ngột”.

Thủ tướng phân tích: Lạm phát ở nước ta, ngoài những nguyên nhân thuộc chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và những nguyên nhân nội sinh khác còn phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố bên ngoài: Giá lương thực thế giới đang tăng cao kéo theo giá trong nước tăng lên... Giá xăng dầu, giá đồng đôla Mỹ đang biến động mạnh, rất khó dự báo; ngoài ra, yếu tố tâm lý cũng tác động đến việc hình thành mặt bằng giá. Các yếu tố này đang diễn biến phức tạp và tác động đan xen trong khi thời gian đến cuối năm chỉ còn bảy tháng, rất khó có đủ căn cứ vững chắc để trình QH con số cụ thể về tốc độ tăng giá.

Chính phủ đã thấy rõ yếu kém

Về việc triển khai các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu không đủ quyết tâm, chỉ đạo không quyết liệt, hành động không khẩn trương và đồng bộ, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thì không thể đạt được kết quả như mong muốn.

Thủ tướng chân thành: “Mỗi gia đình, mỗi người đang phải giảm bớt chi tiêu, vất vả lo toan cho cuộc sống hàng ngày. Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ với đồng bào và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, càng phải ra sức phấn đấu quyết liệt để kiềm chế lạm phát. Những biến động vừa qua giúp Chính phủ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn tính phức tạp trong quản lý một nền kinh tế đang chuyển đổi; càng thấy rõ hơn những bất cập, yếu kém của mình; mỗi thành viên Chính phủ cũng có thêm những bài học mới, kinh nghiệm mới”.

Một số bộ trưởng còn né tránh trách nhiệm

Tổng kết hai ngày chất vấn và trả lời chất vấn ở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhận xét rằng phiên chất vấn diễn ra với không khí công khai, dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn. QH đã chọn trúng những vấn đề thời sự, nóng bỏng, bức xúc, đúng tầm. Người đưa ra câu hỏi đã chuẩn bị kỹ, có nhiều câu hỏi sắc sảo.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng ghi nhận cố gắng của các bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề, nắm chắc vấn đề và tự tin khi trả lời. Tuy nhiên, Chủ tịch cho biết: nhiều đại biểu chưa bằng lòng lắm trong một vài trường hợp bộ trưởng trả lời vòng vo, xa trọng tâm. Một số bộ trưởng chưa thực sự thấy trách nhiệm cá nhân của mình mà đổ lỗi cho khách quan.

Chủ tịch QH yêu cầu các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn phải nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả trước QH, Ủy ban Thường vụ QH. “Những gì đã hứa thì cố gắng làm. Các bộ trưởng nên nói ít làm nhiều thì mới hay” - ông Trọng lưu ý.

(Pháp Luật TPHCM)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top