Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu phí tham quan Yên Tử: Chính quyền sở tại nói gì?

Thứ năm, 08:30 15/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ mùa lễ hội năm nay 2018, việc phí tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử được thu trở lại sau 10 năm miễn phí. Điều này khiến cho nhiều du khách đến tham quan, lễ Phật không hài lòng. Tuy nhiên, theo cách lí giải của tỉnh Quảng Ninh thì việc thu phí là hợp lệ…


Bắt đầu từ mùa lễ hội năm nay, khu danh lam thắng cảnh Yên Tử được thu phí trở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Bắt đầu từ mùa lễ hội năm nay, khu danh lam thắng cảnh Yên Tử được thu phí trở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Nhiều du khách không hài lòng

Những ngày qua câu chuyện về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) được dư luận quan tâm. Bởi lẽ, cách đây 10 năm địa phương thống nhất bỏ thu phí. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa lễ hội năm 2018, việc thu phí lại được thực hiện khiến cho du khách không hài lòng mỗi khi hành hương lễ Phật và đi tham quan. Trong khi đó, bên phía Tây Yên Tử thuộc tỉnh Bắc Giang năm nay tổ chức khai hội nhưng không thu phí tham quan, nhưng khi khách hành hương phía này lên chùa Đồng thì vẫn bị lực lượng của BQL Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử thuộc TP.Uông Bí yêu cầu mua vé tham quan Yên Tử.

Chị Hà Thị Hạnh (Hải Dương) năm nào cũng đi Yên Tử cho hay, nhiều năm trở về đây, chị cùng gia đình đều về Yên Tử tham quan, chiêm bái trên chùa Đồng cầu sức khỏe, may mắn. Tuy nhiên, năm nay, cả gia đình phải đóng tiền mua vé tham quan với số tiền 300 ngàn đồng khiến chị mất vui. Chị Hạnh bức xúc kể tiếp: “Mọi năm, về Yên Tử gần như ai cũng đã phải đóng các khoản phí như: gửi xe, phí xe điện, cáp treo… năm nay mất thêm một khoản tiền đóng phí tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử. Trên thực tế, chúng tôi cùng mọi người đi lễ Phật. Trong khi đó, muốn vào lễ Phật lại phải đóng phí, mua vé thì việc đi chùa mất hết ý nghĩa”.

Ông Bùi Văn Mạnh (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bày tỏ: “Bao nhiêu năm nay tôi đều đến khu danh lam này để lễ Phật vào đầu năm và năm nay tôi biết sẽ thu phí tham quan. Lúc đầu tôi bằng lòng vì nếu không thu phí thì không có nguồn để tôn tạo, tu bổ, nhưng tôi không hài lòng về đoạn đường dành cho du khách leo bộ gồ ghề, ai cũng bức xúc”.

Trả lời PV, ông Nguyễn Anh Tú, cán bộ UBND TP Uông Bí cho hay, theo nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tháng12/2017, từ ngày 1/1/2018 sẽ thu phí tham quan danh thắng Yên Tử. Đối với người lớn thu 40.000 đồng/lần; 20.000 đồng/lần đối với trẻ em và miễn, giảm phí cho các đối tượng theo quy định.

Theo đó, từ 1/1 đến 15/2/2018, đối với lượng khách có sử dụng dịch vụ cáp treo, TP Uông Bí sẽ bàn giao vé vãn cảnh cho Công ty CP phát triển Tùng Lâm trực tiếp bán vé tại 2 điểm. Đối với lượng khách không sử dụng dịch vụ cáp treo, TP Uông Bí giao BQL Di tích và danh thắng Yên Tử đảm nhiệm bán và soát vé tại điểm đầu tuyến đường hành hương đi bộ lên núi (cạnh chùa Giải Oan).

Từ ngày 16/2/2018 trở đi, đối với lượng khách đi cáp treo, phí tham quan sẽ được tích hợp cùng vé cáp treo Yên Tử do Công ty CP phát triển Tùng Lâm phụ trách. Điểm bán và soát vé là tất cả các điểm Công ty đang thực hiện để bán vé cáp treo hiện nay. Đối với lượng khách đi bộ, BQL Di tích và danh thắng Yên Tử sẽ bán và soát vé tham quan tại vị trí tuyến đường hành hương cạnh chùa Giải Oan; quầy vé tại khu vực giáp ranh với cáp treo Tây Yên Tử; thời điểm đông khách sẽ có quầy bán và soát vé di động.

Chính quyền sở tại nói gì?


Nhiều du khách không hài lòng với việc thu phí tại Yên Tử.

Nhiều du khách không hài lòng với việc thu phí tại Yên Tử.

Việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh và rừng quốc gia Yên Tử được quy định trong Luật Phí và lệ phí. Tại Yên Tử các loại phí rất rõ ràng, phí tham quan không trùng với bất kỳ loại phí nào đang có hiện nay. Hiện các phí dịch vụ cáp treo, xe điện, trông giữ phương tiện do Công ty CP phát triển Tùng Lâm thu và chỉ áp dụng với những đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Trên thực tế việc thu phí này đã được thực hiện từ những năm trước đây. Đến nay, thành phố tiến hành tổ chức thu phí trở lại nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu di tích lịch sử và rừng quốc gia Yên Tử, góp phần phục vụ tốt hơn cho nhu cầu du lịch, tín ngưỡng của nhân dân.

Nói về vấn đề nguồn phí tham quan thu được từ Yên Tử sẽ được sử dụng như thế nào, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho hay, việc thu phí tại Yên Tử đã được tỉnh thực hiện từ trước năm 2008 và đã dừng thu phí 10 năm nay. Trong thời gian dừng thu phí tham quan, địa phương, các doanh nghiệp, người dân đầu tư rất nhiều kinh phí để xây dựng, trùng tu, cải tạo các công trình trong khu di tích để có được một Yên Tử như hiện nay. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh trích một lượng ngân sách lớn để chi thường xuyên cho các hoạt động ở dịp lễ hội và trong năm.

Do đó, việc chia số tiền có được từ thu phí tham quan được phân bổ như sau: 20% dành cho BQL Di tích và rừng quốc gia Yên Tử để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao; số còn lại giao nộp ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý Yên Tử.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì Khu di tích Yên Tử, hiện tại tiền công đức ở Yên Tử do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh quản lý. Toàn bộ tiền công đức hàng năm được dùng vào việc xây dựng, trùng tu chùa, duy trì hoạt động Phật sự...

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Luật Di sản văn hóa và Luật Tín ngưỡng tôn giáo chỉ rõ, nếu là danh thắng thì được thu phí để trùng tu và bảo tồn, nhưng với hệ thống cơ sở tôn giáo thì không được phép vì như thế là cản trở hoạt động tôn giáo, đi ngược lại quy định về quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Tuy nhiên, hiện tại việc phân biệt cơ sở tôn giáo và danh thắng còn chưa được rõ ràng. Trong khi đó, một số cơ sở tôn giáo thường nằm ở những khu vực có danh thắng đẹp. Vì vậy, việc du khách đến các cơ sở tôn giáo không chỉ thực hành tín ngưỡng mà còn tham gia các hoạt động tham quan thắng cảnh tại các di tích. Do đó, việc thu phí là đúng luật nhưng không tránh khỏi những ý kiến thắc mắc của người dân.

Liên quan đến vấn đề trên, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cũng khẳng định: Việc thu phí tại Yên Tử được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua. Trước đó, Bộ VHTT&DL đã tiến hành rà soát và nhận thấy tất cả địa phương khi có thu phí, lệ phí đều căn cứ các quy định nêu trên, không thu tùy tiện. Việc điều chỉnh tăng, giảm đều có thông qua HĐND với những căn cứ cụ thể.

Để tránh những bức xúc và hiểu chưa đúng của người dân đến lễ hội Yên Tử, BTC lễ hội cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm giải thích rõ ràng để nhân dân và du khách thập phương hiểu rõ phạm vi, ranh giới của di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử cũng như hoạt động thu phí được tiến hành trong phạm vi đó.

Ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Nếu sử dụng nguồn kinh phí tham quan hợp lý chắc chăn sẽ hợp lòng dân. Vì vậy, tỉnh mong người dân cùng tham gia giám sát việc thu, chi kinh phí từ nguồn thu phí tham quan di tích Yên Tử. Đồng thời, cam kết quản lý chặt chẽ cũng như kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng kinh phí không đúng”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 46 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Top