Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ khoa Trường Kinh tế Quốc dân từng có học lực trung bình

Thứ ba, 06:00 30/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Với ước mơ trở thành một kiểm toán viên trong tương lai, thí sinh Nguyễn Dương Dũng (lớp 12A1, Trường THPT Cổ Loa, Đông Anh Hà Nội) đã nỗ lực không ngừng trong việc học tập, rèn luyện. Dũng đã bước đầu thực hiện ước mơ ấy khi trở thành tân thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân với tổng 3 môn là 29 điểm.

Thủ khoa Trường Kinh tế Quốc dân từng có học lực trung bình 1

Thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Dương Dũng và bạn học sau lễ bể giảng năm lớp 12 (Ảnh do nhân vật cung cấp).

 
Học lực trung bình

Chiều tối 27/7, khi Trường ĐH Kinh tế quốc dân - một trong những trường ĐH “tốp đầu” của cả nước công bố điểm thi, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào tân thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Dương Dũng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cổ Loa) với điểm số cho cả 3 môn thi khối A là 29 điểm (trong đó Toán và Hóa đều được 9,75 điểm; Vật lý 9,5 điểm). Đây không chỉ là tin vui, niềm vinh dự cho “trường làng” Cổ Loa đã có thêm một thủ khoa, mà đối với cá nhân Dũng, đó là kết quả “trong mơ”, nằm ngoài sự tưởng tượng của em và gia đình.

Trong niềm vui khi biết mình đỗ thủ khoa, Nguyễn Dương Dũng chia sẻ: “Được mọi người báo tin em đỗ thủ khoa ĐH, lúc đó em thật sự bất ngờ và không tin vào mắt mình nữa. Cứ như trong mơ vậy, em đã đỗ thủ khoa một trường ĐH lớn. Thi xong, kiểm tra lại bài làm, em nghĩ mình được khoảng 27-28 điểm, nhưng không ngờ điểm lại “chót vót” đến thế. Đến giờ, em cũng không tin mình đỗ thủ khoa. Ngoài chuyện nỗ lực của bản thân, kết quả này cũng có sự may mắn đối với em”.

Năm lớp 10 và lớp 11, Dũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng thật bất ngờ khi được biết đến năm lớp 12, tân thủ khoa của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ xếp loại học lực trung bình, mặc dù điểm tổng kết cả năm học là 8,2. Nguyên nhân là do điểm tổng kết năm môn Ngữ Văn của Dũng chỉ có 4,9. Từ đó, Dũng đặt quyết tâm cao hơn rằng sẽ thi đỗ ĐH với điểm số cao.

Dũng cho biết, các năm học phổ thông em luôn cố gắng nắm chắc kiến thức, nhưng đến năm lớp 12 mới thực sự đặt quyết tâm cao, đặc biệt là đối với các môn thi ĐH. Năm học lớp 12, với các môn thi ĐH khối A, Dũng luôn đứng trong tốp đầu của lớp.

Bí kíp học tập của “sếp”

Dũng chia sẻ, trong các môn, em thích nhất là Toán nên dành nhiều thời gian để học môn này. Trên lớp, Dũng luôn cố gắng nghe lời giảng dạy của thầy cô, nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, có gì không hiểu đều hỏi lại thầy cô. Khi về nhà, cố gắng hoàn thành hết các bài tập thầy cô giao. Ngoài ra, Dũng cũng dành thời gian để làm các bài tập nâng cao và những đề thi ĐH từ những năm trước. Những bài tập khó, Dũng đều quyết tâm mầy mò để giải bằng được. Năm lớp 12, đặc biệt là vào đợt ôn thi ĐH, Dũng đặc biệt dành nhiều thời gian cho việc học. Nhiều hôm thức đến 2-3h sáng để giải các bài tập khó.

Dũng cũng “bật mí” một phương pháp học rất hiệu quả đó là học nhóm. Trong lớp, Dũng chơi thân với nhóm bạn luôn giúp đỡ nhau học tập. Lúc về nhà có gì không hiểu, hay chưa giải được bài tập khó Dũng đều gọi điện, nhắn tin trao đổi với các bạn. Dũng cho biết, dù học nhiều nhưng vẫn luôn dành thời gian cho giải trí, thư giãn, đặc biệt là tham gia các trận bóng đá với lớp. Dũng cũng là một thành viên tích cực trong nhóm nhảy của lớp. Hòa đồng, thân thiện, Dũng được các bạn quý mến đặt biệt danh là “sếp”, mặc dù Dũng không có “chức sắc” gì trong lớp. Theo các bạn của Dũng, do Dũng trông tác phong lúc nào cũng đĩnh đạc, người lớn nên được gọi là “sếp”.

Ngoài giờ học, Dũng cũng thường xuyên phụ giúp bố, mẹ trong các công việc nhà như nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa... Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là kỹ sư, còn mẹ hiện là kế toán tại một trường học, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng Dũng luôn được tạo điều kiện trong việc học tập. Anh Nguyễn Ngọc Chí (bố đẻ của Dũng) cho biết: “Ngay từ nhỏ đến giờ, dù có học lực tốt nhưng Dũng không có gì nổi bật, đặc biệt cả. Do đó được tin Dũng đỗ thủ khoa, gia đình, họ hàng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Trong việc học của Dũng, gia đình cũng không gây sức ép để Dũng học nhiều hay lựa chọn ngành nghề dự thi. Tất cả đều do Dũng tự ý thức được việc phấn đấu học tập, lựa chọn nghề tương lai. Gia đình chỉ tư vấn, giúp đỡ hỗ trợ Dũng trong việc học tập, đi lại”.
 
Một lớp học  có 5 thủ khoa,  á khoa

Tính đến ngày 28/7, lớp 12A1 Trường THPT Cổ Loa đã có đến 3 thủ khoa và 2 á khoa thi vào các ĐH, học viện gồm: Nguyễn Dương Dũng, thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân (29 điểm); Đào Thu Hường, thủ khoa khối A Học viện Tài chính (27,5 điểm). Bùi Chí Hướng, thủ khoa Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (khối A, 27 điểm); Nguyễn Thị Thu Hà, á khoa ĐH Ngoại thương (29 điểm); Lại Quang Hưng, á khoa ĐH Giao thông vận tải Hà Nội (27 điểm).

Quang Huy

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top