Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông xe tuyến đường kinh tế trọng điểm phía Tây

Thứ hai, 14:20 10/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 8/10, UBND TP Hà Nội, Sở Giao thông vận tải TP, Liên danh tổng thầu là Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (Geleximco) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường Lê Trọng Tấn.

Đây được đánh giá là một tuyến đường hiện đại phía Tây Thủ đô, thông thương quận Hà Đông và huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Trước thời điểm Hà Tây sáp nhập về Hà Nội theo chủ trương mở rộng Thủ đô, khu vực dân cư thuộc các huyện phía Nam Hoài Đức và phía Bắc quận Hà Đông vẫn là khu vực chậm phát triển. Trên bình diện khá rộng, đây vẫn là khu vực ao chuôm, ruộng trũng, đất lò gạch... trong khi dân cư thưa thớt. Nhằm kết nối các khu vực chậm phát triển và phát huy thế mạnh liên kết vùng giữa khu Nam và khu Bắc Hà Tây, lãnh đạo tỉnh Hà Tây (cũ) đã có chủ trương đầu tư xây dựng một tuyến đường huyết mạch. Đó chính là đường Lê Trọng Tấn với sự phê duyệt tại quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 3/10/2005. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 6/2006.
 

 

Đường Lê Trọng Tấn với giải phân cách to đẹp.

Một chiều đường trên con đường Lê Trọng Tấn.


Sau khi sáp nhập về Hà Nội, tuyến quy hoạch đường Lê Trọng Tấn đã trở thành vành đai phát triển kinh tế phía Tây của Thủ đô. Dự án được chuyển giao cho chủ đầu tư mới là Sở GTVT Hà Nội. Với tổng chiều dài gần 7km, điểm đầu bắt đầu từ km 0 giao với QL6, điểm cuối giao cắt với Đại lộ Thăng Long tại km 8 400, đường Lê Trọng Tấn có chiều rộng nền đường là 42m, lòng đường cho xe chạy là 21m, hệ thống vỉa hè rộng 16m (hai bên), giải phân cách xanh rộng 5m... Công trình được thiết kế hệ thống cây xanh đảm bảo độ che phủ cao và tạo cảnh quan cũng như môi trường sinh thái tốt cho người dân tham gia giao thông và các cư dân sống chung quanh. Nhằm đảm bảo khả năng thông thoát lũ khi mật độ dân cư tăng nhanh dọc con đường này, hệ thống cống hộp kỹ thuật lớn 1,5m X 1,5m đã được thi công dọc hai bên vỉa hè. Hệ thống đèn chiếu sáng đô thị cũng được thiết kế, thi công với công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng của đường đô thị trong giai đoạn đất nước phát triển.

Với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, sau thời gian thi công, ngày 30/8, đường Lê Trọng Tấn đã hoàn thành, phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Quốc khánh 2/9. Công trình được thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật nhưng không quên yếu tố mỹ thuật của đô thị hiện đại khi đưa vào khai thác đã góp phần chia sẽ gánh nặng quá tải cho Thủ đô. Đặc biệt, tuyến đường đã góp phần "chia lửa" với sự ùn tắc giao thông nghiêm trọng của các tuyến giao thông như tuyến đường Khuất Duy Tiến, nút giao thông Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, nút Nguyễn Trãi - Nghiêm Xuân Yêm và hướng lưu thông từ Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 70, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, 21B... Đây cũng là tuyến liên kết các trục hướng tâm quan trọng của Thủ đô nhằm phát triển kinh tế những năm tới.

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Vũ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco tâm sự: "Bên cạnh việc chia sẻ những khó khăn về giao thông, hy vọng rằng tuyến đường do chúng tôi thi công sẽ bền vững với thời gian và trở thành một tuyến liên kết phát triển kinh tế vùng phía Tây Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp hơn".

Nam Phong
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top