Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới vụ đại gia nợ nghìn tỷ

Thứ bảy, 06:58 10/03/2012

Để làm rõ thông tin phía sau vụ vỡ nợ ước tính tới hơn 1.000 tỷ đồng của "đại gia" thủy sản gây xôn xao dư luận, PV đã vào cuộc.

 
Từ đại gia trở về… chân đất

Được biết, cho đến thời điểm hiện nay đã có 2 hộ nông dân tại Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ và 1 doanh nghiệp tại TP.HCM đã tiến hành khởi kiện Công ty CP thủy sản Bình An (gọi tắt là công ty Bình An, có trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) ra tòa.

Dự kiến, các vụ kiện dân sự này sẽ được TAND quận Ô Môn đưa ra xét xử vào giữa tháng 3/2012 này.

Trình bày với PV, nông dân Phạm Thị Mai (ngụ P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt) bức xúc cho biết: giữa tháng 5/2011 bà ký hợp đồng mua bán 800 tấn cá tra với công ty Bình An, tổng giá trị là 21,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2011 phía công ty Bình An chỉ thanh toán được hơn 5,5 tỷ đồng, số tiền còn lại thì… xin khất nợ.

Điều đáng nói là khi bà Mai truy đòi, công ty Bình An chỉ thanh toán thêm 500 triệu đồng. Hiện bà Mai đã khởi kiện công ty Bình An ra tòa để đòi khoản tiền nợ và tiền lãi phát sinh do vi phạm hợp đồng, số tiền tạm tính đến nay là gần 18,4 tỷ đồng.

“Khi bị ngân hàng, chủ nợ, các đại lý thức ăn cá…truy nợ, tôi phải bán tháo gần 40 công đất được 2,5 tỷ đồng, bán đứt luôn chiếc ô tô Camry được 1,1 tỷ đồng…nhưng không đủ trả nợ; đến nay còn thiếu gần 12 tỷ đồng, chưa tính phần lãi phát sinh. Hiện gia đình tôi chẳng còn gì, không mảnh đất cắm dùi, hàng ngày bị các chủ nợ xỉa xói, 4 miệng ăn trong nhà cũng…treo, chạy ăn từng bữa” – bà Mai nói trong nước mắt.

Trường hợp nông dân Nguyễn Văn Liền (ngụ P.Tân Lập, QThốt Nốt) cũng lao đao không kém. Hợp đồng mua bán 400 tấn cá tra của gia đình ông với công ty Bình An (tháng 5/2011) có giá trị gần 10,8 tỷ đồng.

Theo điều khoản hợp đồng, công ty Bình An thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau khi chuyển cá 20 ngày, 50% còn lại thanh toán vào 20 ngày tiếp sau đó.
Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 12/2011 phía Bình An mới trả hết khoản nợ cho ông Liền. Thế nhưng “bi kịch” của hộ nông dân này ở chỗ, do phía công ty Bình An thanh toán chậm, số tiền ông thu vào không đủ chi trả các khoản nợ, trong khi lãi suất phát sinh…khiến gia đình ông bỗng nhiên “ôm” khoản nợ hơn 510 triệu đồng.

Anh Nguyễn Trọng Ân (SN 1982, con ruột của ông Liền) chua xót nói: “Hiện gia đình tôi “ôm” số nợ trên dưới 5 tỷ đồng. Nếu trước đây, người dân gọi gia đình tôi là đại gia, thì bây giờ họ gọi là…nông dân chân đất rồi ! Bán sạch 2 ao cá cũng không đủ trả nợ, chứ nói gì tái đầu tư nuôi tiếp nữa. Gia đình chúng tôi coi như phá sản hoàn toàn!”.

Còn trong “đơn kêu cứu khẩn” cấp gửi đến các cơ quan chức năng trung ương và TP.Cần Thơ về việc hàng chục nông dân bị công ty Bình An chiếm đoạt tiền tỷ, người đại diện của nông dân - anh Lê Văn Chiến viết: “Công ty Bình An đã đẩy bao gia đình nông dân chúng tôi rơi vào cảnh bần cùng không lối thoát, nào là vốn, cộng lãi ngân hàng ngày càng tăng, nguy cơ ngân hàng xiết nợ gần tới; nào là vốn vay trong dân không thanh toán được, bị người ta chửi bới, hăm dọa, xiết nợ…Trong gia đình vợ chồng xích mích cãi vã, gây ly tán, không có tiền con cái phải bỏ học, miếng ăn cái mặc cũng bị thiếu hụt, thật là bi đát”.

Luật sư kiến nghị Bộ Công an vào cuộc

Được biết 2 nông dân Nguyễn Văn Liền và Phạm Thị Mai đã nhờ luật sư Nguyễn Trường Thành (Văn phòng luật sư Vạn Lý, TP.Cần Thơ) làm đại diện khởi kiện, đòi khoản nợ từ phía công ty Bình An.

Trao đổi với P.V, luật sư Thành cho biết, hiện nay có hàng chục hộ nông dân gửi đơn kêu cứu, khiếu nại khẩn cấp gửi đến Thủ tướng, Chủ tịch nước, Bộ NN&PTNN, hội Nông dân cũng như các cơ quan ở TP.Cần Thơ, kiến nghị vào cuộc, bảo vệ quyền lợi, giải quyết giúp việc thu hồi khoản nợ từ công ty Bình An.
 
“Chủ nợ” nông dân lớn nhất của công ty Bình An là bà Huỳnh Thị Ngộ (ngụ đường Lê Lai, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) với số tiền 40,5 tỷ đồng; còn người thấp nhất là ông Lê Văn Chí (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) cũng trên 283 triệu đồng.

Luật sư Thành lưu ý, trước khi bà Diệu Hiền tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, văn phòng luật sư Vạn Lý đã có văn bản gửi đến TAND Q.Ô Môn với nội dung: yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với bà Hiền.

Trong hòa giải lần 2 tại TAND quận Ô Môn diễn ra vào ngày 16/2/2012, luật sư Thành cũng đề cập tới vấn đề quan trọng này.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã không quan tâm, ngăn chặn kịp thời, nên bà Diệu Hiện đã được phép xuất ngoại, với lý do chữa bệnh, để lại khoản nợ khồng lồ như trên.

Đáng nói hơn, tình cảnh của doanh nghiệp này đang khiến hàng chục hộ nông dân điêu đứng và hơn 1.200 công nhân làm việc của công ty Bình An có nguy cơ thất nghiệp, “treo niêu” trong thời gian tới.

Đuợc biết, ngày 9/3 văn phòng luật sư Vạn Lý có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tại TP.Cần Thơ, trong đó có TAND quận Ô Môn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với ông Trần Văn Trí – chồng bà Diệu Hiền, người được bà này ủy quyền giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty Bình An.

Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nông dân, luật sư Nguyễn Trường Thành đặt ra 4 vấn đề cần được giải đáp: Tổng số nợ của công ty Bình An là bao nhiêu, trong đó các hộ nông dân là bao nhiêu? Số nợ ngân hàng là bao nhiêu, việc vay nợ ngân hàng của công ty Bình An có tài sản thế chấp hay không? Giá trị của tài sản thế chấp là bao nhiêu ? Có nguồn tin cho rằng bà Diệu Hiền đã có tài sản ở Hoa Kỳ, vậy số tiền công ty Bình An chuyển ra nước ngoài là có hay không? Nếu có là bao nhiêu và chuyển bằng đường nào ?

Điều cuối cùng, vụ vỡ nợ có đơn thuần là tranh chấp dân sự, hợp đồng kinh doanh thương mại hay đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự ?

Từ những nhận định trên, luật sư Nguyễn Trường Thành kiến nghị Cục An ninh Điều Tra Bộ Công an sớm vào cuộc, kết hợp với cơ quan chức năng TP.Cần Thơ điều tra làm rõ…
 
Theo Đàm Đệ
VietnamNet
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 phút trước

GĐXH - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý I/2024 lượng khách du lịch đến với thị trường nghỉ dưỡng đạt gần 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi.

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 12 phút trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, áp dụng từ 15h chiều nay (25/4).

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 18 phút trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 18 phút trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng BIDV lần đầu tăng lãi suất trong vòng hơn 1 năm qua, dao động từ 2-4,8% tùy kỳ hạn.

Top