Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới về nữ sinh Quảng Ninh mất tích bí ẩn

Thứ ba, 09:38 08/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đã 2 tuần trôi qua, tung tích nữ sinh THPT Hoàng Hoa Thám vẫn bặt vô âm tín. Gia đình, người thân mỗi lúc một lo lắng hơn khi mọi thông tin về con gái họ đều mịt mù.

Liên quan đến vụ nữ sinh mất tích, bà Vũ Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám (TX Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, ngày 24/8, trong tiết chào cờ hàng tuần, khi tiến hành điểm danh học sinh, cô Lê Thị Thiện - giáo viên chủ nhiệm lớp 11B6 đã không thấy Nguyễn Thị Loan đâu nên gọi điện về thông báo cho gia đình.

Tới chiều cùng ngày, sau khi chờ mãi không thấy con gái về, phụ huynh em Loan đã tới trường nhờ nhà trường, thầy cô và bạn bè cùng lớp tìm kiếm giúp.

 

Bà Vũ Thị Thu Huyền-hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám

Bà Vũ Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám

Về thông tin nữ sinh Loan tham gia đánh nhau với bạn học, cô Huyền cho hay: “Loan là học sinh hạnh kiểm tốt, chưa từng gây gổ, xích mích với ai trong trường và tính tình thật thà, tin người. Việc Loan tham gia đánh nhau với một nhóm bạn học cùng lớp ngày 13/8, tôi thấy rất ngạc nhiên.

Do các em đánh nhau ở khu vực ngoài cổng trường, chỗ bờ đê Cổ Lễ (xã Nội Hoàng, TX Đông Triều) nên nhà trường và thầy cô không ai biết. Chỉ tới khi gia đình Loan có ý kiến với giáo viên chủ nhiệm thì Ban giám hiệu mới hay. Theo đó, cô Thiện cũng có gọi điện thoại xin ý kiến tôi về việc đưa ra hình thức xử lý các em này. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo cô Thiện, “cứ theo quy định mà làm”.

 

trường THPT Hoàng Hoa Thám, nơi nữ sinh Loan mất tích đầy bí ẩn

Trường THPT Hoàng Hoa Thám, nơi nữ sinh Loan mất tích đầy bí ẩn

Ngày 14/8, theo chỉ đạo của cô Hiệu trưởng Vũ Thị Thu Huyền, 6 học sinh tham gia đánh nhau (trong đó có Loan) đã bị cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học ở nhà 2 ngày để chờ xác định nguyên nhân và cho 6 học sinh nhận thức bản thân, làm bản kiểm điểm.

Ngày 24/8, sau khi hết “án kỷ luật” của nhà trường, 6 học sinh đã trở lại trường. Tuy nhiên, tại đây, nữ sinh Loan đã mất tích.

Về việc kỷ luật 6 học sinh bằng cách không cho tới trường 2 ngày, bà Huyền lý giải: “Đây không phải là hình thức kỷ luật mà là một cách giáo dục, răn đe các em nhằm giúp học sinh tu luyện đạo đức. Mặt khác, với chức năng của giáo viên chủ nhiệm thì chỉ được yêu cầu học sinh làm bản tường trình rồi mời phụ huynh đó đến họp bàn cách phối kết hợp giáo dục, quản lý con cái. Trong sự việc này, cô Thiện đã làm chưa đúng quy định của nhà trường “cho học sinh nghỉ học 1 tuần”.

Về việc nữ sinh Loan mất tích, Công an thị xã Đông Triều cho hay, ngày 27/8, đã nhận được thông báo của Công an xã Hoàng Quế về việc đã nhận được đơn của phụ huynh em Loan về việc nữ sinh này mất tích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tung tích nạn nhân hiện vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin từ nhóm bạn học cùng lớp với Loan, nữ sinh này có mối quan hệ thân thiết với một người tên Hùng “cá chép” (người cùng thị xã Đông Triều)...

"Do mấy hôm nay bận bịu với việc chuẩn bị khai giảng nên thông tin về nữ sinh Loan trở về hay chưa, chúng tôi cũng chưa nắm được", bà Huyền chia sẻ.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 16 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 55 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top