Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ trao nhầm con ở Ba Vì

Thứ tư, 10:24 18/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm này, phía bệnh viện và gia đình đã thống nhất, tìm được tiếng nói chung nhưng các bên không muốn công bố mức cụ thể.

Liên quan đến vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì, Hà Nội cách đây 6 năm, ngày 17/7, trên Lao động, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV đa khoa Ba Vì cho biết: "BV và gia đình cố gắng giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt. Các bên đều thống nhất vụ việc cần được giải quyết trên tinh thần nhanh chóng, êm thấm, không làm ảnh hưởng đến các bên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, 2 bé sớm hòa nhập với gia đình. Bệnh viện mặc dù rất khó khăn nhưng đã cố gắng để cân bằng các khoản, giải quyết dứt điểm theo sự chỉ đạo của cấp trên."

Đoàn N.M và Phùng T.H - hai cháu bé bị trao nhầm 6 năm trước trong cuộc gặp sáng 15/7 ở quê Ba Vì, Hà Nội

Đoàn N.M và Phùng T.H - hai cháu bé bị trao nhầm 6 năm trước trong cuộc gặp sáng 15/7 ở quê Ba Vì, Hà Nội

Sau khi đã thỏa thuận đền bù cho hai bên gia đình xong xuôi mới tính đến việc làm việc với 2 nữ hộ sinh đã mắc lỗi trong quá trình trao trả con. Bệnh viện không ép buộc 2 nữ hộ sinh trả số tiền bao nhiêu mà sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận với nhau.

Bà Trần Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết: "Sở đã nhận được báo cáo hướng giải quyết của BV đa khoa Ba Vì. Theo đó, 2 gia đình và BV đã thống nhất giải quyết sự việc trao nhầm con. Về mức bồi thường, các bên đã thống nhất nhưng không muốn công bố. Việc đền bù sẽ trên tinh thần hợp lý nhất".

Về phía gia đình, anh Phùng Giang Sơn (ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) - có con bị trao nhầm - cũng xác nhận đã thống nhất giải quyết việc trao nhầm con.

Chị Vũ Thị Hương đã phải làm công tác tư tưởng với cháu M. rất nhiều nhưng chưa được.
Chị Vũ Thị Hương đã phải làm công tác tư tưởng với cháu M. rất nhiều nhưng chưa được.

Về việc đưa 2 cháu đoàn tụ với cha mẹ ruột, ngày 17/7 chị Hương cho biết, dù chị đã làm công tác tư tưởng nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cháu Đoàn N. M vẫn chưa thích nghi, không chịu về nhà bố mẹ đẻ là anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Hiền (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội). Còn cháu H. hiện vẫn đang được gia đình anh Sơn chăm sóc.

Chị Hương kể lại, trong buổi chiều ngày Chủ Nhật, khi M. và H. cùng được đưa xuống nhà chị, do mọi người nói nhiều về việc về nhà bố Sơn, mẹ Hiền ở nên cháu M. nổi cáu, vừa khóc vừa cãi nhau với H.

Đến sáng 17/7, khi mọi người hỏi đến việc xuống nhà anh Sơn ở, cháu vẫn vùng vằng, không đồng ý.

Chị Hương cho biết chị rất lo lắng, bởi tâm lý của cháu chưa thích nghi, chưa sẵn sàng chấp nhận việc trao đổi, xuống nhà vợ chồng Sơn Hiền ở. Do đó, chị mong có thêm thời gian để làm tư tưởng cho cháu, còn cố ép sẽ không tốt với tâm lý con trẻ. 

Người mẹ này thông tin, do cháu M. chưa đồng ý nên trong tối nay, chị sẽ phải tiếp tục đưa con xuống Hà Nội cùng một thời gian để có thể ổn định tâm lý hơn rồi sẽ trở về.

"Tôi chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai con còn nhiều người nói thế này, thế khác hay bảo tôi vì cái nọ, cái kia là hoàn toàn không đúng và kệ họ. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi, chứng kiến tâm lý của cháu mới có thể hiểu hết được", chị Hương chia sẻ thêm.

Anh Đoàn Trung D cho biết, anh muốn hai vợ chồng quay lại để các con có bố có mẹ rồi nuôi dạy các con cho tốt.
Anh Đoàn Trung D. cho biết, anh muốn hai vợ chồng quay lại để các con có bố có mẹ rồi nuôi dạy các con cho tốt.

Chồng cũ của chị Vũ Thị Hương (SN 1983) là anh Đoàn Trung D. cho biết, anh đang thu xếp công việc, đợi ngày trao nhận con sẽ có mặt để đoàn tụ với gia đình.

Đối với hướng xử lý sự việc, anh D. đồng ý với cách giải quyết vấn đề của người vợ cũ. Theo đó, anh D. muốn mẹ con chị Hương gần gũi với nhau hơn và quen dần môi trường sống, sau đó mới đón các con về để các con không bị ảnh hưởng tâm lý hoặc bỡ ngỡ.

“Việc thu xếp cho các con sống ở mỗi gia đình một tuần sẽ giúp con thích nghi, làm quen với cuộc sống mới bên bố mẹ đẻ. Còn đối với tôi giờ đây, con ruột hay con nuôi không còn quan trọng nữa, con nào tôi cũng yêu thương và muốn chăm sóc cho cả hai”, anh D. nói.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top