Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ nhà tự thiện bị lừa 49 triệu đồng tiền ủng hộ bão lũ ở Quảng Nam

Thứ năm, 14:26 16/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Trong lúc chờ công an truy tìm kẻ lừa đảo, anh Giang đã tạm trích mượn số tiền 49 triệu đồng từ “quỹ hỗ trợ khẩn cấp" của em gái để hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng bão lũ ở tỉnh Quảng Nam.

Nhà từ thiện bị lừa mất 49 triệu đồng tiền ủng hộ cho bà con vùng bão lũ Nhà từ thiện bị lừa mất 49 triệu đồng tiền ủng hộ cho bà con vùng bão lũ

GiadinhNet - Tin lời kẻ gian, một người chuyên làm từ thiện ở Quảng Nam đã bị lừa mất 50 triệu đồng mà anh kêu gọi từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào bị bão lũ.

Liên quan đến vụ việc nhà tự thiện bị Việt kiều “dỏm” tự xưng ở Mỹ lừa đảo 49 triệu đồng của các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con bị thiệt hại do bão lũ ở tỉnh Quảng Nam, ngày 16/11, trao đổi với PV, anh Nguyễn Thành Giang cho biết, hiện công an đang thụ lý hồ sơ và sẽ phối hợp với ngân hàng để điều tra.

Sau khi phối hợp xong với công an làm đúng các trình tự báo cáo việc bị lừa đảo, cung cấp chứng cứ để mong sớm tìm ra kẻ lừa đảo và lấy lại tiền, hiện anh đã lập tức trở lại với việc khảo sát, hỗ trợ những bà con cô bác bị thiệt hại nặng trong vùng lũ lụt.


Hiện anh Giang đã lấy lại bình tĩnh sau cú sốc bị lừa đảo để tiếp tục công tác thiện nguyện của mình.

Hiện anh Giang đã lấy lại bình tĩnh sau cú sốc bị lừa đảo để tiếp tục công tác thiện nguyện của mình.

Anh Giang cũng chia sẻ thêm, không thể vì cái sai của cá nhân mình mà khiến những hoàn cảnh chịu thiệt hại do trận lũ lụt vừa qua chờ đợi thêm nên anh sẽ tạm thời trích mượn từ nguồn "quỹ hỗ trợ khẩn cấp” 49 triệu đồng để bồi hoàn lại số tiền bị lừa đảo.

Được biết, “quỹ hỗ trợ khẩn cấp” này là số tiền mà trước đây em gái anh Giang đau nặng và được các "Mạnh thường quân" giúp đỡ. Sau khi cứu chữa, còn lại 200 triệu, gia đình anh đã lập ra quỹ này để hỗ trợ cho những hoàn cảnh tương tự như em gái mình.

“Trong thời gian tới, nếu cơ quan điều tra tìm ra kẻ lừa đảo, có lại số tiền, mình sẽ bỏ lại vào quỹ. Nếu số tiền không tìm lại được, Giang sẽ bỏ tiền của mình làm ra trả dần vào quỹ từng ngày cho đến khi đủ, để dùng hỗ trợ những bà con bệnh nặng, bất hạnh”, anh Giang nói.

Được biết, thời gian qua, có nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý muốn kêu gọi hỗ trợ để giúp anh Giang có tiền trả lại số tiền đã bị lừa mất. Về việc này, anh Giang bày tỏ sự cảm ơn với tấm lòng của mọi người, tuy nhiên anh đã từ chối vì cho rằng số tiền là do anh làm mất và sẽ tự mình khắc phục dần.


Các tin nhắn của đối tượng lừa đảo.

Các tin nhắn của đối tượng lừa đảo.

“Một ngày với rất nhiều tin nhắn, comment, điện thoại góp ý, hỗ trợ thông tin và động viên từ các cô chú bác anh chị em. Giang vô cùng biết ơn lòng tin và sự bao dung từ mọi người. Đó là điều để Giang luôn tin vào cái thiện trong cuộc đời này.

Sự cố này đã giúp Giang học thêm nhiều điều trong cuộc sống, để trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Giang chắc chắn sẽ rút ra bài học xương máu cho mình qua việc bị lừa này, và sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, anh Giang chia sẻ.

Trước đó, anh Giang cũng đã vô hiệu hóa số tài khoản mang tên mình và tạm ngưng nhận tiền ủng hộ thiện nguyện vào tài khoản này để tránh rủi ro.


Tài khoản của anh Giang bị rút mất 49 triệu đồng sau khi anh cả tin gởi mã OTP cho kẻ lừa đảo.

Tài khoản của anh Giang bị rút mất 49 triệu đồng sau khi anh cả tin gởi mã OTP cho kẻ lừa đảo.

Như đã đưa tin, chiều 13/11, một tài khoản facebook tên Dong Pham bất ngờ kết bạn và nhắn tin với anh Giang nói rằng mình đang sống ở Mỹ và muốn thông qua anh để ủng hộ 20 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Sau những câu trao đổi, đối tượng gửi đường link qua mail và hướng dẫn anh Giang kích vào, sau đó nhập các thông số của thẻ ngân hàng và mã OTP gửi về tin nhắn điện thoại.

Do không rành giao dịch điện tử quốc tế - trong nước và mong nhận được thêm được tiền ủng hộ cho bà con vùng lũ, nên anh Giang đã làm theo lời kẻ gian. Đến khi nhận được tin nhắn đã bị trừ hơn 49 triệu đồng trong tài khoản thì anh mới biết mình bị lừa.

Được biết, thời gian qua, không chỉ anh Giang mà đã có nhiều trường hợp bị lừa đảo dưới hình thức chuyển khoản trong nước - quốc tế. Cả tin và không am hiểu về an ninh mạng, nhiều nạn nhân đã bị kẻ gian lừa đảo bằng cách gửi đường link cho chủ tài khoản thẻ.

Sau khi đối tượng thực hiện các thao tác giao dịch ngân hàng trực tuyến, mã xác thực OTP là một chuỗi số hoặc một chuỗi kết hợp cả số với ký tự sẽ được gửi đến điện thoại cá nhân đăng ký Internet banking.

Đây là khâu cuối cùng để hoàn tất thủ tục, được xem như lớp bảo mật thứ 2 cho những tài khoản ngân hàng điện tử. Khi nhận được tin nhắn mật khẩu OTP này, chỉ cần vài thao tác trên mạng thì giao dịch sẽ đươc hoàn tất.

Tâm Trí

Tâm Trí
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 19 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top