Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của 3 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu

Chủ nhật, 12:33 16/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet – 1 trong 3 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Lai Châu bị chấn thương não nặng. 3 nạn nhân phải chuyển về bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe bồn mang BKS: 24C- 063.76 và xe khách 16 chỗ mang BKS: 25B- 000.88 xảy ra vào khoảng 9h45 phút sáng 15/9, trên Quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã cướp đi sinh mạng của 13 người. 1 trong 3 nạn nhân sống sót được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trưa 16/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Đối – Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cho biết, vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 13/16 nạn nhân.

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 13 người. 1 trong 3 nạn nhân còn lại cũng trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 13 người. 1 trong 3 nạn nhân còn lại cũng trong tình trạng nguy kịch.

Hiện bệnh viện tỉnh đang điều trị cấp cứu cho 3 nạn nhân sống sót. Tuy nhiên 1 trong 3 nạn nhân còn lại bị chấn thương nặng có tình trạng sức khỏe không ổn định.

Sau khi hội chẩn với đoàn cán bộ bác sĩ của bệnh viện Việt Đức, ngành y tế tỉnh Lai Châu đã quyết định chuyển bệnh nhân Trần Bình (SN 1983, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) về bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Theo ông Đối, anh Bình nhập viện với chấn thương nặng ở hai phổi, quá trình chụp phim cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị sốt huyết ở thân não. Sau khi xem xét các bác sĩ đã mổ dẫn lưu phổi, vấn đề về não của bệnh nhân khá nặng nên thống nhất chuyển về bệnh viện ở trung ương để điều trị.

Hai bệnh nhân còn lại là Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2013), Trần Tú Hường (SN 1990) cùng trú tại phường Đông Phong, TP. Lai Châu) bị thương nhẹ hơn. Theo ông Đối, hai trường hợp này vẫn có thể điều trị được ở Lai Châu, nhưng xét nguyện vọng của gia đình muốn chuyển các em xuống bệnh viện Việt Đức nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện cho các em.

“Trường hợp Trần Bình nặng nhất. Bình bị chấn thương nặng ở hai phổi, hôm qua bệnh viện đã mổ dẫn lưu. Bên cạnh đó, Bình bị sốt huyết ở thân não đây là vị trí hết sức quan trọng, sau khi hội chuẩn với các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, chúng tôi đã quyết định bố trí xe chuyển về Việt Đức. Còn bệnh nhân Trần Tú Hường (SN 1990) bị gãy xương đùi, xương cánh tay. Phần xương cánh tay bị gãy cũng phức tạp, nhưng vẫn có thể giải quyết được ở đây, nhưng gia đình có nguyện vọng chuyển về Việt Đức điều trị…”, ông Đối nói.

Cũng theo ông Đối, viện phí của 3 nạn nhân này đã được bảo hiểm xã hội lo chi trả.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Bùi Gia Lượt - Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết, theo ghi nhận ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe bồn đã mất phanh.

Theo đó, tài xế xe bồn đã đánh lái sang bên trái để tránh nhưng do gặp xe chạy ngược chiều nên đã bẻ ngoặt sang bên phải và húc vào đuôi xe khách.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết chiếc xe bồn vẫn còn hạn đăng kiểm theo quy định.

Theo Tổng cục Đường bộ, thời điểm trước tai nạn, xe bồn chạy với tốc độ 109 km/h. Trong khi đó, quy định về tốc độ tối đa cho ôtô kéo rơ- moóc ngoài khu vực đông dân cư là 60 km/h.

Hoàng Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 24 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top