Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin bất ngờ vụ 40 công nhân tố cai thầu bỏ trốn

Thứ bảy, 17:34 10/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet -"Sáng nay tôi đã mang 140 triệu về thanh toán trước cho 37 công nhân và tôi không chạy trốn...", anh Sơn cho biết.

Chủ thầu lên tiếng vụ 40 công nhân tố bị nợ lương, không có tiền về quê ăn Tết Chủ thầu lên tiếng vụ 40 công nhân tố bị nợ lương, không có tiền về quê ăn Tết

GiadinhNet - “Công ty chỉ thanh toán hết số tiền trong hợp đồng theo khối lượng khi cai thầu có văn bản ủy quyền cho người đại diện công nhân lên thanh toán....", đại diện công ty cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ ngày 9/2, sự việc 40 công nhân xây dựng tại khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tố cai thầu bỏ trốn khi không thanh toán tiền công cho mọi người về quê ăn Tết thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân nơi đây.

Đến sáng nay (10/2), cai thầu xây dựng đã về lán gặp nhóm công nhân và tạm ứng tiền. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đến sáng nay (10/2), cai thầu xây dựng đã về lán gặp nhóm công nhân và tạm ứng tiền. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đây là nhóm công nhân được anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1992, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, là cai thầu) thuê thi công công trình nhà ở và làm việc của cán bộ, chiến sĩ Đại đội thông tin, nhà ăn nhà bếp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, công trình này được anh Sơn ký hợp đồng thông qua Công ty cổ phần đầu tư xây dựng (CPĐTXD) số 3 Quảng Ninh, chứ không phải ký trực tiếp với nhóm công nhân trên.

Đại diện Công ty CPĐTXD Số 3 Quảng Ninh cho hay, theo hợp đồng đấu thầu nhân công được ký ngày 28/7/2017 giữa công ty và anh Sơn thì công ty chỉ thanh toán hết số tiền trong hợp đồng theo khối lượng khi cai thầu có văn bản ủy quyền cho người đại diện công nhân lên thanh toán.

“Gói thầu của anh Sơn nhận có giá trị là hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng do đội thợ của cai thầu làm hỏng khiến chậm tiến độ và phải thuê các đơn vị khác hỗ trợ mất hơn 700 triệu. Riêng anh Sơn đã rút 502 triệu, cho nên hiện nay số tiền còn lại là 19,9 triệu đồng”, đại diện Công ty CPĐTXD số 3 Quảng Ninh cho biết.

Hợp đồng giữa cai thầu và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 3 Quảng Ninh kí kết. Ảnh: Q.Hoàng

Hợp đồng giữa cai thầu và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 3 Quảng Ninh kí kết. Ảnh: Q.Hoàng

Tại bảng chấm công của 40 công nhân do anh Sơn quản lý với tổng số 1.586,5 công, tương đương với số tiền là 429,53 triệu đồng. Trong đó, anh Vàng A Chò có số công bị nợ cao nhất là 75 công (220.000/công), tương đương 16,5 triệu đồng.

Trong quá trình anh Sơn vắng mặt tại công trình (nói đi vay tiền), cai thầu có để lại lời nhắn cho nhóm, tiền công lao động, tiền xe, tiền quà Tết của anh em công nhân đã được anh gửi lại công ty và đại diện công nhân chỉ cần mang giấy ủy quyền của cai thầu sang Công ty CPĐTXD số 3 là lĩnh được hơn 200 triệu đồng.

Nhưng khi đại diện nhóm công nhân sang công ty để lấy tiền thì mới biết số tiền hiện tại theo hợp đồng tính theo khối lượng hoàn thành của anh Sơn chỉ còn 19,9 triệu đồng.

Báo cáo nhanh của UBND TP. Hạ Long về giải quyết sự việc

Báo cáo nhanh của UBND TP. Hạ Long về giải quyết sự việc

Trao đổi với báo chí vào trưa nay (10/2), anh Sơn (cai thầu) cho biết: "Sáng nay tôi đã mang 140 triệu về thanh toán trước cho 37 công nhân. Toàn bộ số tiền này là do tôi đi vay để lo cho mọi người chứ không chạy trốn.

Tôi hẹn với công nhân ra Tết chỉ còn 100 công nữa là xong công trình và thanh toán hết số tiền còn lại. Tôi cũng không để công nhân đói mà do ngày hôm qua, tôi đi mượn tiền nên mới xảy ra việc này”.

Cũng trong ngày hôm nay, UBND TP. Hạ Long có báo cáo nhanh số 34/BC - UBND về kết quả giải quyết vụ việc liên quan của nhóm lao động xây dựng công trình của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Sơn ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan của Thành ủy Hạ Long.

Trước đó, vào tối 9/2, sau khi xảy ra sự việc, Bộ Chỉ huy quân sự và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi một công nhân 1,3 triệu đồng về quê ăn Tết và trong số có 3 người quê tỉnh Quảng Ninh, 13 người quê huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), 24 người quê tỉnh Nghệ An.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 47 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top