Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin bất ngờ về “người lạ” hành hung người dân ghi hình tại chốt CSGT

Thứ bảy, 19:32 05/10/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên đã thông tin về kết quả xác minh ban đầu liên quan đến đoạn clip người dân bị "người lạ" hành hung trước mặt CSGT.

Chiều 5/10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Mừng, Trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tổ công tác của phòng đã có kết quả xác minh bước đầu liên quan đến clip phát tán trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 2/10, tại ngã tư Như Quỳnh (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm). Vào thời gian trên, tổ công tác thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL 5 thì phát hiện 2 thanh niên gồm Lê Xuân Tùng (SN 1997) và Lê Văn Quý đều trú huyện Văn Lâm lái xe máy vượt đèn đỏ.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý, tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành, mà điều khiển xe bỏ chạy. Khi tổ công tác đưa anh Tùng và anh Quý cùng phương tiện vào khu vực làm việc thì Phạm Văn Thẳng (SN 1977, trú thị trấn Như Quỳnh) đến và xảy ra xô xát, tranh cãi với nhóm anh Tùng và anh Quý ngay trước mặt CSGT.

Theo đại tá Mừng, 2 nhóm thanh niên này không có bất cứ liên quan gì đến lực lượng CSGT, người cầm bộ đàm mà dư luận nghi ngờ là CSGT, thực chất làm nghề lái xe ôm.

Thông tin bất ngờ về “người lạ” hành hung người dân ghi hình tại chốt CSGT - Ảnh 2.

Công an đã xác định được danh tính người đàn ông hành hung dân trước mặt CSGT ở Hưng Yên. Ảnh cắt từ clip

Lý giải việc bộ đàm xuất hiện trên tay của Phạm Văn Thẳng, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, quá trình truy đuổi 2 người vượt đèn đỏ, tổ công tác làm rơi bộ đàm, Thẳng đi sau đã cầm và trả lại cho CSGT.

Về câu nói "miếng cơm manh áo" xuất hiện trong đoạn clip, đại tá Mừng cho biết, nó xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn của nghề lái xe ôm. Cụ thể, khi 2 thanh niên vượt đèn đỏ chở nhau cách vị trí tổ công tác vài km thì có nhóm xe ôm lầm tưởng anh Tùng làm nghề xe ôm và anh Quý là khách nên nảy sinh mâu thuẫn.

Đại tá Mừng cho hay, ngay khi xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên, chính lực lượng CSGT tại hiện trường cũng không hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Mừng khẳng định "không có chuyện lực lượng gây khó dễ khi xử lý người vi phạm".

Theo phản ánh của người quay clip, đội CSGT đã xử phạt 1,8 triệu đồng đối với lỗi vượt đèn đỏ của anh Tùng, lãnh đạo phòng CSGT giải thích, tại thời điểm kiểm tra hành chính người này đã không xuất trình được bằng lái, giấy tờ xe có liên quan. "Đây là mức phạt đã cộng tất cả các lỗi lại", Trưởng phòng CSGT Hưng Yên thông tin thêm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào ngày 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai nam thanh niên ngồi trên xe máy vượt đèn đỏ, bị chiến sĩ cảnh sát yêu cầu dừng lại để xử phạt.

Lúc này, nam thanh niên ngồi sau liền lấy điện thoại ra quay lại quá trình làm việc và xảy ra tranh cãi với lực lượng chức năng.

Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo dân sự, tay cầm bộ đàm xuất hiện. Người này bị tố đánh nam thanh niên đang quay clip và yêu cầu người này xóa hình ảnh. "Miếng cơm manh áo của b.m., xóa ngay còn kịp", người đàn ông cầm bộ đàm nói với nam thanh niên.

Khi bị hành hung, thanh niên này hỏi lại người lạ mặt là ai, từ đâu đến đánh mình và có thẻ ngành hay không nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, người lạ mặt đi về phía xe công vụ mang BKS 89A-001.72 của CSGT và bỏ bộ đàm vào thùng xe.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 39 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top