Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết cực đoan đe dọa miền Bắc, miền Trung?

Thứ ba, 09:28 14/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, từ nay tới 19/5 tiếp tục hình thái thời tiết giao mùa, Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ mưa nắng thất thường, gần tối có mưa dông gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết cực đoan đe dọa miền Bắc, miền Trung? 1
Hiện tượng biến đổi thời tiết cực đoan như dông, lốc xoáy, mưa đá, sét… có điểm chung là để lại hậu quả khôn lường, chỉ có thể cảnh báo mà không thể dự báo trước về quy mô, mức độ.

Những ngày tới Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây, có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam nên mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo ngày 14/5 nắng nóng sẽ gay gắt hơn và lan rộng khắp Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và Đông Bắc bộ có thể tới 36 - 38 độ C. Khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có thể tới 38 - 40 độ C.

Đợt nắng nóng có thể kéo dài từ 14 – 16/5. Khoảng 17/5 sẽ có đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, thời tiết mới mát mẻ. Ngày cuối tuần, áp thấp phía tây có thể bị nén bởi áp cao lục địa từ phía bắc, hình thành rãnh áp thấp. Từ 19 - 22/5 rãnh áp thấp này hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến các khu vực gây mưa rào, dông rải rác (đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh).

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ mạnh hơn trong thời kỳ 5 – 6 ngày cuối.

Trên biển, do ảnh hưởng của gió Tây Nam phát triển và duy trì 3 ngày đầu tuần, các khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
 
Thời tiết cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ 14 - 18/5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 19 - 23/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung từ ngày 19 đến ngày 22. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ 14 - 17/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó thời kỳ từ 15 - 17/5 có nơi nắng nóng. Từ 18 - 23/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào 19 - 22/5. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 14 - 19/5 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Các ngày từ 15 - 18/5 ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3.

Từ 20 - 23/5 mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Khoảng 14 - 19/5 mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ 20 - 23/5 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Ngày 14/5 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 15 - 17/5 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ 18 - 23/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Nam Bộ: Ngày 14 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 15 - 17/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ 18 - 23/5 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Nam bộ và Tây nguyên đã có dấu hiệu của mùa mưa, mưa nhiều về chiều và đêm trên diện rộng. Người dân cần chủ động đề phòng giông lốc, mưa đá và sét đánh.

 Trà Giang

thuhuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 45 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top