Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thôi miên có chữa được gốc bệnh?

Thứ bảy, 10:00 23/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phản hồi của độc giả đã gửi đến chia sẻ về vấn đề này.

 
Báo GĐ&XH Cuối tuần số 28/2011 có bài viết về phương pháp điều trị bằng thôi miên. Nhiều phản hồi của độc giả đã gửi đến chia sẻ về vấn đề này.GĐ&XH Cuối tuần xin trích đăng.
 
Thôi miên có chữa được HIV/AIDS?

Thực chất, trạng thái thôi miên chỉ xảy ra nhất thời và được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định nhưng Thạc sĩ Quân cho rằng qua đó "các nhà thôi miên đã sử dụng những phương pháp cần thiết để chữa trị và tìm được nguyên nhân gốc gây bệnh để loại bỏ". Thậm chí, Thạc sĩ Quân còn khẳng định, khi gốc của bệnh tật được loại bỏ thì bệnh không thể quay trở lại được nữa (?!)

Tôi thực sự không hiểu cách giải thích này của Thạc sĩ Quân!!! Thôi miên nếu thực sự có tác dụng thần kỳ là tìm ra nguyên nhân gốc gây bệnh và loại bỏ nó thì có lẽ vô số bệnh nhân mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa hiện nay sẽ vui sướng lắm lắm. Như vậy, mấy "con" virus HIV liệu có bị các nhà thôi miên tiêu diệt được không?

Theo tôi, không nên quá đề cao tác dụng chữa bệnh của thôi miên, khi mà thực sự nó không thần kỳ đến thế. Thôi miên thực ra chỉ là một dạng xâm nhập vào tiềm thức sâu của con người, vì thế nó chỉ có tác dụng giúp người bệnh điều chỉnh tâm lý mà thôi. Ví dụ như thôi miên có thể giúp người buồn chán, gặp stress tự lấy lại cân bằng trong cuộc sống hoặc giúp người bệnh cảm thấy cơ thể bớt đau đớn. Điều này gần giống như câu ngạn ngữ vẫn lưu truyền trong dân gian bấy lâu- Đại ý là "ta nghĩ lạnh thì là lạnh, nghĩ nóng thì là nóng, nghĩ khỏe thì là khỏe, nghĩ ốm yếu thì là ốm yếu". Nó giống như phép "tự kỷ ám thị", tự điều chỉnh cảm giác khỏe mạnh hay ốm đau của bản thân thông qua suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của chính mình. Như vậy, theo ý kiến cá nhân của tôi: Thôi miên trị liệu chỉ có tác dụng thiên về chữa trị liên quan đến tâm lý chứ tuyệt nhiên không thể chữa được những chứng bệnh liên quan đến virus, vi khuẩn, bệnh truyền nhiễm... khác.  
 
Nguyễn Đức Vinh
 (Đông Sơn, Nam Trực, Nam Định)
 

Hóa ra không phải là phép thuật!

Trước đây tôi cứ nghĩ thôi miên là khả năng kỳ bí, huyền ảo như chuyện thần thoại Hy Lạp. Nhưng đọc xong loạt bài này, tôi mới hiểu: Thôi miên không phải là một phép thuật, hóa ra đó là kỹ thuật về tâm lý. Nhưng dù là kỹ thuật tâm lý thì các nhà thôi miên vẫn thật giỏi, đáng ngưỡng mộ...

Sao không  mở bệnh viện thôi miên?

Nếu thôi miên có khả năng chữa được bệnh thì tại sao Nhà nước không mở hẳn bệnh viện chuyên chữa bệnh bằng thôi miên cho "danh chính ngôn thuận" nhỉ? Chứ bây giờ bảo đến Trung tâm nghiên cứu (Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khỏe thể, tâm, trí) mà chữa bệnh thì hơi... ghê, biết đâu mình bị biến thành "chuột bạch" thí nghiệm nghiên cứu thì... 
 

Nên tìm hiểu thực tế nhiều hơn

Chính người nhà tôi bị thôi miên lừa lấy hết tiền, hàng mà sao Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân lại bảo là không có chuyện thôi miên lừa tiền nhỉ. Có lẽ ông nên gặp trực tiếp những trường hợp bị thôi miên lừa tiền, hàng mà báo chí đăng nhan nhản để tìm hiểu thêm...

 Nguyễn Thị Nhật
(Phan Bá Vành, Thái Bình)

Mong giá cả hợp lý để người nghèo cũng được điều trị

Nếu thực sự thôi miên chữa được bệnh thì thần kỳ quá. Qua điều khiển tâm lý mà giúp người bệnh bớt đi cảm giác đau đớn, mệt mỏi do bệnh tật mang lại thì quá tốt. Những người già yếu, bệnh nhân ốm đau liên miên sẽ bớt khổ về thể xác hơn nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn là giá cả mỗi lần điều trị như thế nào thì lại không biết. Mong phương pháp chữa bệnh này sẽ sớm phổ biến và giá cả hợp lý để người nghèo cũng được điều trị...  
 
Tô Thanh Nguyệt
(Thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Top