Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thỉnh giảng được xét giáo sư, phó giáo sư

Thứ năm, 04:22 13/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, thỉnh giảng hoạt động cơ sở giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thông qua việc thu hút nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao tham gia hoạt động thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục. Các nhà giáo thỉnh giảng, sẽ được hưởng tiền công, tiền lương, quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng thỉnh giảng và theo quy định của pháp luật. Được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, được xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo quy định.
 
N.Huy
 
Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" cho sinh viên. Đây là năm thứ 2, Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức xét thưởng cho sinh viên các trường ĐH, học viện. Theo quy định, các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng được sắp xếp theo 14 nhóm ngành khoa học. Mỗi nhóm ngành xét chọn 1 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giảng viên hướng dẫn được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT. Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình đạt giải nhất nếu đủ điều kiện về điểm trung bình chung học tập toàn khóa (đạt từ 7,5 trở lên) và trình độ ngoại ngữ sẽ được xem xét cấp học bổng đi học sau ĐH tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.   
 
H.Quang

Kết thúc xét tuyển NV3, nhiều trường "méo mặt". Hết ngày 10/10, theo quy định là thời hạn cuối cùng của xét tuyển NV3, qua đó chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011. Kết thúc đợt xét tuyển NV3, đại đa số các trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Cụ thể: ĐH Thành Tây chỉ tuyển được 186/600 chỉ tiêu; ĐH Thái Nguyên tuyển 2.000 chỉ tiêu hệ ĐH nhưng chỉ nhận được 140 bộ hồ sơ; ĐH Sao Đỏ cũng có 174 hồ sơ trên 1.260 chỉ tiêu; ĐH Chu Văn An nhận được hơn 50 hồ sơ/1.200 chỉ tiêu; ĐH Huế tuyển gần 1.200 chỉ tiêu nhưng chỉ nhận được gần 400 hồ sơ... Theo quy định, trước ngày 15/10, các trường phải công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, gửi kết quả tuyển sinh cho các Sở GD&ĐT.    
 
Q.Huy

Quyên góp ủng hộ giáo viên, học sinh vùng khó khăn. Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành GD&ĐT vừa phát động đợt vận động quyên góp ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong năm học 2011-2012. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên Hà Nội sẽ ủng hộ với mức tối thiểu 50.000 đồng; mỗi học sinh, sinh viên ủng hộ số tiền tương đương một suất quà sáng. Thời gian triển khai quyên góp từ ngày 10 - 30/10. Kết quả ủng hộ sẽ được Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành gửi đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn nhằm góp phần hỗ trợ, khích lệ các nhà giáo và học sinh ở nhừng nơi này.  
 T.hằng
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top