Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ xinh đẹp tan tác đời hoa sau đám cưới "siêu tốc"

Thứ ba, 20:00 27/10/2015 | Xã hội

Muốn thoát khỏi cảnh nghèo, T. đồng ý lấy người đàn ông đáng tuổi cha làm chồng. Để rồi nhà gái phải bẽ bàng khi người vợ hợp pháp của “chú rể” tìm đến quậy phá.

Đám cưới diễn ra sau một lần gặp mặt

25/7/2015, đám cưới giữa Tal Ah Ling (SN 1952, quốc tịch Malaysia) và N.H.T (SN 1996, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ) diễn ra. Không ít lời bàn tán của người dân nơi đây về đám cưới “siêu nhanh” này. Bởi lẽ, chỉ một ngày “chú rể” về Việt Nam chơi thì lễ cưới được diễn ra ngay.

Qua tìm hiểu, được biết, giữa Ling và T. chưa hề biết mặt nhau trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, T. có một người em họ là V.H.T (SN 1997, ngụ cùng địa phương) đã lấy chồng được một tháng và hiện đang sống cùng chồng ở Malaysia.

Từ album cưới của cô H.T, Ling (vốn là bạn của chồng H.T) ưng ý T. và nhờ mối mai cho mình. Thấy Ling sống độc thân, với lại muốn có người bầu bạn nơi xứ người nên H.T đồng ý và hứa khi nào về nước sẽ lựa lời nói giúp.

Sáng 24/7, chuyến bay chở vợ chồng H.T và người bạn đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, cả 3 nhanh chóng bắt xe khách về Cần Thơ thăm nhà. Tại đây, giữa Ling và T. chạm mặt, mọi sự giao tiếp đều khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, sau đó một ngày lễ cưới giữa T. và ông Ling được tiến hành trong sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Theo lời bà Đ.T.K (54 tuổi, mẹ T.), mặc dù đôi bên chưa có thời gian tiếp xúc nhưng bà không hề phản đối lễ cưới này. Quyết định cuối cùng vẫn là từ người con gái duy nhất của mình.

“Nhà mình khổ quá, để con lấy ông ấy cho mẹ bớt khổ mẹ nhé”, T. nói với bà K. Nghe con gái nói thế bà K. ban đầu cũng lưỡng lự vì sự chênh lệch tuổi tác giữa đôi bên.

Một mặt, bà K. không muốn con gái phải phí thuổi thanh xuân của mình bên người chồng quá tuổi. Mặt khác nếu lấy Ling, T. sẽ về bên chồng định cư và không có nhiều cơ hội mẹ con gần gũi.

Thiếu nữ L.H.T (ảnh: Tri thức trẻ)
Thiếu nữ L.H.T (ảnh: Tri thức trẻ)

 

Bà K. còn cho biết thêm, đã khuyên T. hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định vì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai về sau. Bên cạnh đó, lời đàm tiếu của người dân cũng là nguyên nhân quan trọng khiến bà K. lưỡng lự. Tuy nhiên trước sự cương quyết của T., bà đành gật đầu ưng thuận.

Mọi thủ tục trước hôn lễ được tiến hành chóng vánh. Trong ngày hôn lễ, ông Ling cho gia đình T. 9,5 chỉ vàng 24K (tương đương 27 triệu đồng) và lo toàn bộ chi phí tổ chức. Ling còn hứa hẹn, sau lễ cưới sẽ lo thủ tục để đón T. về Malaysia định cư. Bên cạnh đó còn cho gia đình vợ một số tiền vốn lo chuyện làm ăn.

Tuy nhiên trong lúc đám cưới đang diễn ra thì sự việc không thể ngờ tới ập đến. Một nhóm người bất ngờ xông vào lễ cưới gây náo loạn khiến quan khách được một phen hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bàng hoàng hơn khi biết được đám người đang quậy phá là người thân của vợ chính thức “chú rể” trong buổi tiệc này. Đến đây mọi việc bắt đầu vỡ lẽ, một năm trước Ling đã làm lễ cưới với chị H.B.P (SN 1996, ngụ ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).

Tìm hiểu thêm, sau lễ cưới cùng chị P. ông Ling làm thủ tục đưa vợ qua Malaysia định cư. Được một năm, đến tháng 6/2015 thời gian lưu trú hết hạn P. phải quay trở lại Việt Nam sinh sống.

Mặc dù sống xa cách, tuy nhiên cả hai vẫn chưa ly hôn nên cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Trong khoảng thời gian này cả hai vẫn thường liên lạc với nhau. Nhưng việc ông Ling về Việt Nam thì không thông báo cho P. Chỉ khi có người báo tin, P. cùng người thân đến đám cưới phá rối.

Thôn nữ vỡ mộng lấy chồng ngoại sau sự thật bẽ bàng

Như đã nói trên, sau khi biết tin chồng làm lễ cưới với người phụ nữ khác, P. cùng người thân đến ngăn cản. Sau khi mọi việc vỡ lẽ lễ cưới được dừng lại ngay lập tức trong sự xấu hổ của gia đình nhà gái. Ngay sau đó lực lượng chức năng cũng vào cuộc làm rõ sự việc. Làm việc với công an, ông Ling. Sau khi làm việc không thấy có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu môi giới hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài, vi phạm trên lĩnh vực hành chính, nên Công an Cần Thơ đề xuất cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc xuất cảnh sớm đối với Ling và Hook.

Cũng từ sự kiện này, gia đình chị V.H.T cũng biết được ông Hook cũng đã có vợ tại Việt Nam (chưa đăng ký kết hôn). Trong đám người đến lễ cưới ngăn cản cũng có mặt cô vợ của ông Hook. Sau khi biết được sự việc, gia đình V.H.T quyết định không cho con gái theo Hook về Malaysia.

Về phần gia đình T., sau khi sự việc vỡ lỡ đã nghe không ít lời ì xèo từ người dân địa phương. Theo lời bà Đ.T. H (52 tuổi, mẹ V.H.T), sau sự việc đau lòng ấy cả hai cô giái liên tục khóc lóc, không chịu ăn uống, đôi khi còn đòi sống đòi chết. người thân luôn túc trực canh chừng T. và V.H.T sợ cả hai hành động thiếu suy nghĩ.

Tiếp xúc với PV, T. nói: “Ban đầu không hề biết ông Ling đã có vợ nên mới đồng ý lấy ông ấy. Nghĩ rằng như thế sẽ giúp mẹ bớt khổ cực nhưng nào ngờ sự việc lại ra nông nỗi như vậy”.

Từ vụ việc này, gia đình T. nhận không ít những điều tiếng không hay. Lí giải về vấn đề này mẹ của T. cho biết, không phải vì nghĩ ông Ling giàu có nên mới đồng ý gả con gái. Trong thời gian ít ỏi gặp mặt ông Ling tỏ ra là người hiền lành, dễ mến. Bên cạnh đó vì cô em họ của T. đang sinh sống ở Malaysia, qua đó sẽ có chị có em có thể chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau. “Mọi người nghĩ rằng tôi gả con gái vì ham tiền của ông Ling nhưng thực sự không phải vậy. Lúc cháu gái tôi là V.H.T lấy ông Hook cũng đâu có được nhiều tiền như mọi người nghĩ”, bà K. nói.

Được biết, khi V.H.T đồng ý làm lấy ông Hook, gia đình chỉ nhận được 4 triệu đồng coi như là tiền sính lễ. Hook cũng hứa hẹn sau khi cưới sẽ làm thủ tục đón V.H.T qua định cư bên Malaysia và cho thêm gia đình vợ một số tiền. Sau lễ cưới mấy hôm, V.H.T nhận được giấy tờ và nhanh chóng bắt chuyến bay qua nhà chồng. Tuy nhiên mọi sự không êm đẹp như lời Hook nói. Sinh sống bên chồng được một tháng, V.H.T phải quay trở lại Việt Nam vì Hook chỉ làm thủ tục cho vợ qua Malaysia du lịch chứ không phải giấy phép định cư.

Sau khi lừa được cô em gái, 2 người đàn ông này tiếp tục giở lại chiêu trò đó với cô chị nhưng mọi việc bị vỡ lở.

Hôm về nước, Ling không lấy lại sính lễ là số vàng cho gia đình T. trong ngày cưới. Ling bảo đó là cái duyên với T. nên tặng cô trước lúc chia tay. “Số tiền ít ỏi đó làm sao bù lại được danh dự mà con tôi và gia đình phải gánh chịu. Nếu đám người bên vợ Ling không qua ngăn cản không biết con gái tôi còn chịu khổ đến mức nào”, bà K. cho biết.

 

Được biết, sau khi phát hiện vụ việc nói trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đề nghị UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông Tan Ah Ling và Tan Teck Hook với số tiền 20 triệu đồng. Đồng thời buộc xuất cảnh trước thời hạn và lập hồ sơ đưa vào diện cấm nhập cảnh trong thời hạn 3 năm đối với 2 đối tượng trên, do vi phạm nghị định nhập cảnh.

Theo Trọng Nghĩa (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 50 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Top