Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiết kế nhà Quốc hội mới được trưng cầu ý dân

Thứ tư, 09:17 05/09/2007 | Xã hội

17 phương án thiết kế hhà Quốc hội mới đang được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) để trưng cầu ý kiến người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều ý kiến đồng tình với các phương án đã đạt giải cao.

Phương án giải A mang mã số L787 được nhiều người xem chú ý, bình luận. Ý tưởng của tòa nhà Quốc hội mô phỏng hình tròn và hình vuông, tượng trưng cho mặt trời và trái đất.

Phòng họp Quốc hội trên một bệ hình tròn có thân hình trụ và vách xòe ra hình nón, bao quanh bởi một sảnh lớn, từ đây có tầm nhìn đến quảng trường Ba Đình và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, phòng họp được thiết kế với những dãy ghế quây tròn, bàn chủ tọa ở giữa, tránh không gian cách biệt như các phòng họp hiện nay.

Phương án này nhận được khá nhiều tán đồng của người xem. Theo kiến trúc sư Nguyễn Trung Kiên, Công ty TNHH Kiên Cường, thiết kế này kết hợp được tính truyền thống và hiện đại, không đi vào chi tiết mà bố cục hài hòa theo tổng thể. Tuy nhiên, anh Kiên cho rằng, nhà thiết kế cần đưa thêm các khối điêu khắc phía trước tòa nhà để tăng tính dân tộc và gần gũi với người dân.

ảnh
Thiết kế mã số V027. Ảnh: ĐL

Cùng với phương án A, thiết kế mã số V027 được trao giải khuyến khích cũng được nhiều người dân ưa thích. Tòa nhà được thiết kế với 3 tầng làm đế vững chắc, tầng 4 thu lại để 2 tầng trên như được nhấc bổng trên quảng trường. Mặt chính mở ra quảng trường Bắc Sơn, mặt bên được cảm thụ không gian mở của vườn cây.  

Công trình được bố cục cân xứng, mặt trước tổ chức bậc thềm dẫn lên tầng 2, mang lại sự bề thế, nghiêm trang.

ảnh
Thiết kế mã số H112. Ảnh: ĐL

Thiết kế H112 cũng được trao giải khuyến khích dựa trên ý tưởng trời tròn đất vuông, tương tác giữa mái sảnh vát cong và khối trụ thấp thoáng hình ảnh mái đình, cánh chim, hoa sen...

Phương án này đề xuất khoảng sân nghi lễ thích hợp cùng mảnh kính cong lõm sâu phía trước sảnh để mở rộng tầm nhìn và tạo sự sang trọng.

Theo ông Hoàng Hùng, cán bộ khảo cổ về hưu, các thiết kế được trưng bày đều có nét đẹp riêng, có sự độc đáo nên người xem rất khó lựa chọn. "Tôi cảm nhận được các thiết kế nhà Quốc hội đều tỏ ra uy nghi, sang trọng, vừa có nét truyền thống vừa hiện đại", ông Hùng nói.

Theo Ban tổ chức, 17 phương án sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đến ngày 15/9. Sau đó, Hội đồng tuyển chọn sẽ hoàn thiện các thiết kế được chọn. Phương án cuối cùng sẽ do Thủ tướng quyết định.

Nhà Quốc hội mới sẽ được xây dựng trên khuôn viên của Hội trường Ba Đình hiện nay với diện tích hơn 1,2ha, trong đó diện tích xây dựng tòa nhà 57.000m2, diện tích sàn 45.200m2, mật độ xây dựng 32%, chiều cao tối đa 30m. Nhà Quốc hội mới sẽ có phòng họp chính 800 chỗ, phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tâm báo chí... 

Theo Đoàn Loan
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 38 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top