Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiên tai tàn phá miền Trung: Lũ lụt "thế chân" hạn hán

Thứ tư, 08:42 08/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi quét một vệt dài dọc bờ biển khu vực Trung bộ, để lại những hậu quả nặng nề, ngày hôm qua (7/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Trung bộ.

>> Mưa lớn chưa từng có, Hà Tĩnh ngập trong nước
>> Lũ lụt tàn phá Tây nguyên
>> Hoàn lưu bão số 2 sẽ gây mưa to ở miền Bắc

Quảng Nam: Vỡ kè Đại Cường

Sáng 7/8, kè Đại Cường đang thi công bị nước cuốn trôi. Ông Nguyễn Hữu Thường - Chủ tịch UBND xã Đại Cường cho hay, 9 giờ ngày 4/7, khi mưa lớn, ông ra kiểm tra vẫn thấy dòng sông phẳng lặng. Nhưng chỉ 2 tiếng sau, nước đổ về dâng cao và cuốn phăng bờ kè đang thi công.

Được biết, với tổng đầu tư 23 tỉ đồng, kè Đại Cường được thi công để chỉnh trị sông Vu Gia - Quảng Quế, cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho huyện Đại Lộc và một số huyện lân cận; cắt dòng bồi lắp và bổ sung nguồn nước, tránh mặn và khôi phục 15 ha đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, lũ đã cuốn trôi đi tất cả. 

Cũng tại huyện Đại Lộc, đập Trà Cân với lưu lượng 2 triệu m3 nước, diện tích 2km2, tưới tiêu cho gần 140 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho một số xã của huyện Đại Lộc cũng đang đứng trước nguy cơ sạt lở.

Được xem là “túi hứng nước” từ phía thượng nguồn, những năm qua, huyện Đại Lộc đã di dời hơn 1000 hộ dân tránh sạt l sông, núi nhưng vẫn còn hàng ngàn hộ khác chưa thể an tâm khi mùa lũ về...

Quảng Bình: Đập Mai Hoá có nguy cơ bị vỡ

Theo thông tin từ UBPCLB tỉnh Quảng Bình, đến 16h chiều hôm qua (7/8), mực nước sông Gianh đã lên mức báo động 4. Toàn tỉnh có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập. Con đường từ sông Gianh ngược lên huyện Tuyên Hoá - nơi luôn bị uy hiếp bởi lũ từ thượng nguồn đổ về và nước sông Gianh dâng cao, nay đã hoàn toàn bị chia cắt.

Một số xã của huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch đã bị cô lập hoàn toàn. Anh Trần Ngọc Sơn, một người dân vừa đến xã Văn Hoá cho biết, vào 3h chiều 7/8 nước lũ đã tràn vào nhà anh cao gần 2m. Anh cùng các hộ dân xung quanh đều phải ngồi nóc nhà tránh lũ.

Nước ngập các đường phố tại Quảng Bình

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 1.100 ha tôm và 2.500 ha cá chưa thu hoạch đang bị đe dọa. Hàng trăm hec ta lúa và hoa màu đã bị nhấn chìm trong lũ.

Toàn tỉnh có 84 hộ nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng.

Một số tuyến đường vùng trũng bị chia cắt hoàn toàn.

Nhiều xã  như Văn Hoá, Mai Hoá, Châu Hoá, Phù Hoá... đều nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng. Riêng tại huyện Lệ Thủy có 60 ha lúa bị ngập nặng và nguy cơ mất trắng là rất cao. Tại đây cũng đã di dời khẩn cấp hơn 1 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng đã làm ngập 6 trạm bơm, đường giao thông từ Khe Ve đi Vũng Áng đã bị xói lở, không lưu thông được. Tám chiếc cầu gỗ thuộc hệ thống giao thông nông thôn bị cuốn trôi... Phà Phú Trịch trên sông Gianh là tuyến giao thông độc đạo nối với 9 xã vùng Nam Quảng Trạch đã ngừng chạy.

Đặc biệt, cũng theo thông tin từ UBPCLB tỉnh, nếu mưa tiếp tục to và nước tiếp tục dâng cao thì khả năng đập Mai Hoá (có dung tích khoảng 7 triệu m3) bị vỡ sẽ rất cao.

Theo ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm này, huyện Tuyên Hoá là nơi bị lũ lụt nặng nhất tỉnh. Ông đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và ban ngành liên quan phải dừng tất cả các cuộc họp để chống bão. Tỉnh đang huy động toàn bộ tàu thuyền hiện có để chủ động phòng chống lụt bão.

TH Huế: Hàng nghìn ha lúa bị ngập

Chiều 7/8, mặc dù  nước đã bắt đầu rút, tuy nhiên theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh đã có gần 5 nghìn ha lúa đang giai đoạn làm đòng bị ngập. Trong đó một số huyện như: Phú Vang, Hương Thuỷ, Quảng Điền... bị ngập nặng nhất.

Nhiều công trình thuỷ điện đang xây dựng bị nhấn chìm trong nước.

Riêng Phòng Văn hoá Thông tin huyện Phú Vang đã bị sét đánh bay ăng ten, làm hỏng một bộ loa và một máy phát sóng FM200w.

Khi phóng viên Báo GĐ&XH có mặt tại huyện Phú Vang và Hương Thuỷ, nước vẫn còn ngập nhiều cánh đồng lúa. Tiếng máy bơm chống úng nổ phành phạch khắp làng.

Theo ông Hồ Bạn, Chủ nhiệm Hợp tác xã Phú Hồ (huyện Phú Vang), toàn xã vẫn còn khoảng 100 ha lúa bị đổ ngập. Để chống úng, toàn xã phải huy động 7 máy bơm nước hoạt động hết công suất. Với thời tiết bình thường như hiện nay, phải bơm liên tục trong 10 ngày nữa mới hết ngập.

Ông Trần Duy Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Thuỷ Thanh (huyện Hương Thuỷ) cho biết, toàn xã có khoảng hơn 5 nghìn ha lúa, trong đó có hơn 2/3 diện tích bị ngập. Hiện vẫn đang có khoảng 7 ha lúa cạnh đê bị ngập nặng có nguy cơ mất trắng.

Ông Trần Duy Khiết (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) cho biết, xã mình có  khoảng 40% số heo toàn xã phải tiêu huỷ. Riêng gia đình ông cũng đã phải tiêu huỷ 3 con heo. Nếu hơn 1,5 ha lúa của gia đình cũng ngập lâu ngày, xem như năm nay gia đình ông đói.

M.Hà - D. Tiến - X. Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top