Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiên Ngọc Minh Uy đã chuẩn bị cho việc “thoát xác”?

Thứ bảy, 07:45 29/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27 và 28/4, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, lượng người ra, vào công ty Thiên Ngọc Minh Uy vẫn tấp nập nhưng dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của 4 nhân viên bảo vệ luôn túc trực tại cửa.

Ngày 28/4, tại trụ sở chính của công ty Thiên Ngọc Minh Uy luôn nườm nượp người đến để xin thanh lý hợp đồng. Nhưng hầu hết vẫn phải ra về trong sự thất vọng. Ảnh: Cao Tuân
Ngày 28/4, tại trụ sở chính của công ty Thiên Ngọc Minh Uy luôn nườm nượp người đến để xin thanh lý hợp đồng. Nhưng hầu hết vẫn phải ra về trong sự thất vọng. Ảnh: Cao Tuân

Các “thủ lĩnh” tiếp tục lôi kéo hội viên

Theo đó, chỉ những người là thành viên của mạng lưới sau khi được kiểm tra thẻ mới được phép vào bên trong. Tiếp xúc với chúng tôi, một số người cho biết, họ đến trụ sở chính của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy để giao dịch, thanh lý hợp đồng theo lịch hẹn hoặc muốn lấy lại tiền sau khi nghe tin công ty xin chấm dứt hoạt động, song hầu hết những người này phải ra về tay không kèm theo tờ giấy cam kết…

Buổi sáng ngày 28/4, tại Hà Nội xuất hiện cơn mưa nặng hạt đầu mùa nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân của những thành viên công ty Thiên Ngọc Minh Uy tìm đến trụ sở chính để chấm dứt hợp đồng kinh doanh đa cấp. Bỏ ra hơn 130 triệu đồng mua 19 mã sản phẩm, trong suốt 4 năm, anh L.Đ. (quê ở Vĩnh Phúc) chỉ nhận được 8 triệu đồng tiền thưởng. Chờ ở trụ sở công ty từ 5 giờ sáng nhưng đến trưa anh Đ. vẫn chưa được làm thủ tục hủy hợp đồng, chứ chưa nói đến chuyện nhận lại tiền.

Bà N.T.T. đến từ Thọ Xuân – Thanh Hóa cũng cho biết, bà đã giấu gia đình đầu tư hơn 100 triệu đồng vào hệ thống đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy để mua các gói chăm sóc sức khỏe. “Họ nói sau hai năm, một mã 10 triệu có thể thu về 16 triệu mà không cần làm gì. Họ nói nhiều lần bùi tai và khiến tôi đầu tư vào nhiều lần, tổng số lên tới hơn 100 triệu đồng. Nghe tin công ty bị rút giấy phép, tôi rất hoang mang và không biết có lấy lại được tiền của mình hay không”, bà T. lo lắng.

Đáng lưu ý, trong khi dòng người từ khắp các tỉnh thành ra trụ sở Công ty Thiên Ngọc Minh Uy tại Hà Nội để xin rút lại tiền đầu tư thì tại khu vực đối diện với trụ sở công ty, một người phụ nữ đeo thẻ ghi dòng chữ “Siêu thủ lĩnh” liên tục nói lớn trước sự chứng kiến của nhiều người: “Các em phải hiểu là từ tổng công ty lớn thì đẻ ra 5 công ty con, sau này 5 công ty con phát triển thì tiền đổ về tổng công ty. Nhà chị lần đầu tham gia với số tiền 180 triệu, nhưng sau thấy lợi nhuận thật nên đầu tư hàng tỷ”.

Chỉ tay vào chiếc điện thoại, người phụ nữ này khoe ảnh đứng cạnh căn nhà với giá trị 4 tỷ đồng và nói: “Đấy, chị thay đổi cuộc sống hoàn toàn đây, chị nói thật với em, không có công ty này thì làm sao chị thay đổi được cuộc sống, chứ ở nhà đi cấy thì bao giờ mới có?”.

Qua hỏi chuyện, nhiều thành viên của công ty Thiên Ngọc Minh Uy cũng xác nhận các thủ lĩnh, trưởng đại lý khi làm việc với những người muốn xin rút khỏi hệ thống đều tìm cách khẳng định công ty không bị ảnh hưởng từ các quyết định của cơ quan quản lý. Thậm chí, họ còn tung tin rằng những người xin rút khỏi Thiên Ngọc Minh Uy được tiếp tục vận động ký hợp đồng chuyển sang làm thành viên của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm với nhiều ưu đãi mới, quyền lợi của họ tại Thiên Ngọc Minh Uy sẽ được quy đổi tương ứng khi sang Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm, rồi tiền cam kết thoái vốn cũng được hứa đảm bảo thanh toán với kỳ hạn dài nhất lên tới 10 năm.

Biến tướng “vòi bạch tuộc”

Một cơ sở bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy bị lực lượng Quản lý thị trường niêm phong hàng hóa.
Một cơ sở bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy bị lực lượng Quản lý thị trường niêm phong hàng hóa.

Ở diễn biến liên quan, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm kể từ ngày 13/4/2017, sớm hơn một tháng so với thời hạn tạm dừng hoạt động đa cấp đã được doanh nghiệp này đề nghị trước đây. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp này là ông Huỳnh Vĩnh Lợi. Ông Lợi cũng được biết đến với chức danh khác là Phó giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại TPHCM.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Công ty Nhã Khắc Lâm (trước đó là Gano Excel Việt Nam) được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp lần đầu vào ngày 30/11/2015, song đã xin tạm dừng hoạt động đa cấp từ giữa năm 2016 với lý do giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thuê văn phòng. Đầu năm 2017, sau khi hết thời hạn, công ty này tiếp tục xin dừng hoạt động kinh doanh đa cấp cho tới 17/5/2017. Theo đăng ký, Nhã Khắc Lâm có 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó hoạt động chính là bán buôn thực phẩm chức năng; bán lẻ theo phương thức đa cấp các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống, đồ điện gia dụng và đồ dùng gia đình (trừ dược phẩm).

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, với những động thái và diễn biến trong những ngày qua của công ty Thiên Ngọc Minh Uy, dường như các kịch bản hoàn hảo cho việc “thoát xác” của công ty này đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Thực tế, Thiên Ngọc Minh Uy đã tổ chức hội nghị lớn để thông báo cho các thành viên về việc công ty sẽ vẫn tiếp tục phát triển dù có vấn đề gì xảy ra trước thời điểm Bộ Công Thương công bố thông tin rút giấy phép của công ty này. Cùng đó, ngay trong buổi trưa 25/4, trên fanpage của doanh nghiệp được cho là Thiên Ngọc Minh Uy cũng có một bài viết dài kêu gọi thành viên tiếp tục tham gia đầu tư, bởi công ty sẽ chuyển đổi mô hình tập đoàn và việc kinh doanh đa cấp sẽ được chuyển sang cho công ty có tên Nhã Khắc Lâm.

Thông điệp cũng cho thấy, Thiên Ngọc Minh Uy sẽ tách mạng kinh doanh đa cấp ra một mạng riêng theo Nghị định 42. Vậy lĩnh vực kinh doanh đa cấp mang tên Thiên Ngọc Minh Uy hiện tại sẽ do Công ty con của Thiên Ngọc Minh Uy có tên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chuyên sâu mảng MLM (kinh doanh đa cấp). Liên quan đến vấn đề trên, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết: “Chúng tôi chưa có thông tin về việc “biến hình” này của Thiên Ngọc Minh Uy. Cục cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra những sai phạm. Việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy theo quy định của pháp luật sẽ được giám sát chặt chẽ”.

Ông Tuấn khẳng định Cục Quản lý cạnh tranh sẽ kiểm tra, xác minh về nghi vấn Thiên Ngọc Minh Uy “lột xác” thành Nhã Khắc Lâm. Ông Tuấn cũng khuyên người dân nên rút khỏi hệ thống đa cấp và đừng nghe chiêu trò của Thiên Ngọc Minh Uy.

Chiều 28/4, đại diện Bộ Công Thương chính thức khẳng định: Đến nay, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục cho việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hoạt động của công ty này.

Người dân chưa “tỉnh mộng làm giàu”

Một chuyên gia am hiểu về đa cấp cũng khẳng định với chúng tôi: “Nhiều người dân, do lòng tham, vẫn bị các thành viên của Thiên Ngọc Minh Uy “thuốc” bằng những lời hứa siêu lợi nhuận. Nhưng khi nhận ra sự việc thì mọi chuyện đã quá muộn. Việc tốt nhất là người dân cần rút hoàn toàn khỏi các hoạt động đa cấp, tránh những rủi ro về sau”. Cũng theo vị này, nhìn vào mô hình mới được cho là “biến thể” của Thiên Ngọc Minh Uy có thể thấy công ty đã “bày binh bố trận” kỹ lưỡng với đủ các nhánh hoạt động mới nhưng vẫn tập trung vào các dòng sản phẩm và hình thức hoạt động như đã làm trước đây.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 53 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top