Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi tuyển lao động sang Hàn Quốc: Tổng chi phí khoảng... 24USD

Thứ hai, 09:03 14/11/2011

GiadinhNet - "Tất cả những hình thức "chạy chọt", "cò mồi" để được sang Hàn Quốc trong chương trình này đều là lừa đảo"…

"Là chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ nên không có bất kỳ doanh nghiệp nào được phép tham gia"; "Tất cả những hình thức "chạy chọt", "cò mồi" để được sang Hàn Quốc trong chương trình này đều là lừa đảo"… Đây là những cảnh báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc và Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ, TB&XH) trước kỳ thi tuyển tiếng Hàn sắp diễn ra.
 

Không thể có bất kỳ sự can thiệp nào để giúp "chạy chọt" cho ứng viên trong kỳ thi tuyển theo chương trình hợp tác này.

 
Đình chỉ thi 2 năm  nếu phát hiện gian lận

Về việc các ứng viên tự kiểm tra thông tin của mình trên mạng thì tốt nhất nên trực tiếp liên hệ với cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc để có được thông tin cần thiết. Trước đây chỉ cần có số báo danh là thí sinh có thể tự kiểm tra, tuy nhiên việc dễ dàng cũng khiến các đối tượng "cò mồi" truy cập vào "ăn cắp" thông tin để lừa các ứng viên.


Theo thông tin được Cục quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN) công bố thì tới 17h00 ngày hôm nay (14/11) sẽ chính thức hết thời hạn để các thí sinh đăng ký dự thi tuyển tiếng Hàn.
 
Trong đợt thi tuyển lần này, dự kiến lượng ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi sang Hàn Quốc mà Bộ Việc làm và Lao động nước này phân bổ cho Việt Nam là 15.000 người. Vị trí công việc và số lượng cụ thể gồm: ngành sản xuất chế tạo 11.700 chỉ tiêu; ngành xây dựng và nông nghiệp mỗi ngành 1.000 chỉ tiêu; ngành ngư nghiệp là 1.300 chỉ tiêu. Phía Hàn Quốc cũng lưu ý rằng, với 2 ngành nông và ngư nghiệp, thí sinh dự tuyển phải biết đi biển hoặc biết làm nông nghiệp.
 
Người đăng ký thi tuyển ngành ngư nghiệp phải có tuổi từ 25 trở lên, đang làm nghề đánh bắt hải sản và cư trú dài hạn tại các xã, phường ven biển. Người đăng ký thi ngành nông nghiệp phải là nông dân, cư trú dài hạn tại 63 huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi đăng ký, tới ngày 17- 18/12 sẽ diễn ra đợt thi tuyển tại các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Nam Định, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, đơn vị tổ chức thi tuyển lưu ý: Trước 9h30 và 14h30 các ngày 17 và 18/12, thí  sinh dự thi phải có mặt tại các địa điểm thi, sau các mốc giờ nêu trên, cổng các điểm thi sẽ bị đóng cửa, cấm tuyệt đối không cho bất cứ ai ra vào. Các thí sinh sẽ bị cấm đưa điện thoại di động vào phòng thi. Tại cổng các địa điểm thi sẽ có cán bộ coi thi chia làm các tốp nam, nữ kiểm tra và thu toàn bộ điện thoại di động trước khi thí sinh vào phòng thi. Tại phòng thi sẽ tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa, thí sinh nào vi phạm, cố tình đưa điện thoại vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức.

Cùng đó,  thí sinh cũng bị cấm đưa các thiết bị nghe, nhìn khác như cassette, MP3, từ điển điện tử và tất cả các phương tiện điện tử nhằm sử dụng cho mục đích gian lận trong kỳ thi. Theo công bố, các thí sinh có hành vi gian lận sẽ bị hủy bài kiểm tra và bị cấm dự kiểm tra các kỳ tiếp theo trong vòng 2 năm. Khi kiểm tra xong, nếu có sự khác biệt về thông tin cá nhân giữa CMND/hộ chiếu và đơn đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn thì sẽ bị hủy đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc dù điểm kiểm tra đạt yêu cầu.
 
Phía Hàn Quốc sẽ ra đề, chấm thi

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh- Cục trưởng Cục QLLĐNN, toàn bộ vấn đề về ra đề, bảo quản đề và chấm thi đều do phía Hàn Quốc đảm nhiệm. Để bảo mật đề thi và bài kiểm tra, các cán bộ phía Hàn Quốc sẽ xách tay đề và bài kiểm tra lên máy bay. Khi về khách sạn, các cán bộ này sẽ thay phiên nhau bảo vệ đề để chống mọi hành vi có nguy cơ làm lộ đề. Về phía Việt Nam, công an, UBND các tỉnh có tổ chức địa điểm thi cũng đã được gửi văn bản nhằm phối hợp hỗ trợ trong quá trình thi. Sau khi về Hàn Quốc, bài thi được chấm bằng máy nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp của con người.

Để ngăn ngừa tất cả những hành vi "chạy chọt", "lừa đảo" trước, trong và sau khi có kết quả, đại diện cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc khẳng định: "Đây là chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ cho nên không có một doanh nghiệp nào được phép tham gia. Không có bất kỳ ai có thể "can thiệp" để thí sinh nhận được sự "ưu ái" trong kết quả và việc tiếp nhận từ chủ sử dụng lao động Hàn Quốc".

Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng khẳng định, tất cả hành vi gọi là "chạy chọt" để thi đỗ và được đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này đều là lừa đảo. Tổng chi phí để thi tuyển trong đợt thi này được phía Hàn Quốc đưa ra là tương đương 24USD. Ông Quỳnh cũng cho biết, trong thời gian vừa qua cơ quan này đã nhận được không ít thông tin về việc đâu đó, có người yêu cầu thí sinh chi tiền để được sớm đi XKLĐ sang Hàn Quốc sau khi có kết quả thi nhưng thực chất đây là hành vi lừa đảo. Bởi theo quy trình, khi đạt điểm theo yêu cầu, hồ sơ và mọi thông tin cá nhân lao động sẽ được đưa lên mạng và chủ sử dụng lao động người Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các ứng viên thích hợp với nhu cầu. "Tuyệt đối không có chuyện có thể... giúp đỡ trong chuyện này, cho dù ứng viên là người thân của cán bộ Bộ LĐ, TB&XH hay của lãnh đạo Cục QLLĐNN" - ông Quỳnh nhấn mạnh.
 
Công Tâm
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Ăn - 12 phút trước

Gân bò là một nguyên liệu được nhiều người ưa thích bởi kết cấu dai giòn và có hàm lượng vitamin, collagen cao. Hôm nay bật mí cho các bạn cách nấu món canh gân bò chua cay ngon “hết sẩy” khiến bạn chỉ muốn ăn mãi.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Đẹp - 33 phút trước

GĐXH - Không ít lần xảy ra việc đụng đồ hiệu của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến tín đồ thời trang được dịp đặt lên bàn cân để "soi".

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 43 phút trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 50 phút trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Top