Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường xuất khẩu lao động chất lượng cao: “Bó tay” nhìn... đống tiền

Thứ năm, 07:23 20/08/2009

Giadinh.net - Lương tháng vài chục triệu đồng, chế độ đãi ngộ tốt, chi phí ban đầu thấp, không phải đóng tiền đặt cọc... nhưng không mấy ai đăng ký tham gia.

Đây là bức tranh thị trường xuất khẩu lao động chất lượng cao của nước ta hiện nay.
 
Lương 1.500USD/tháng  vẫn không tuyển được người
 

Lao động được đào tạo nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài.


Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần và dịch vụ thương mại hàng không (Airseco) Nguyễn Xuân Vui cầm trên tay bản in e- mail của một đối tác từ Trung Đông, đề nghị tiếp nhận lao động Việt Nam, mà không biết nên xử lý thế nào. Bỏ thì tiếc, nhưng nếu nhận đơn hàng của bạn, làm thế nào để tuyển được người? Ông Vui than thở: “Nhìn vào chế độ đãi ngộ cho người lao động mà thèm, nhưng có lẽ vẫn phải bỏ qua thôi...”.
 
Theo ông Vui, từ đầu năm đến nay đã phải từ chối hơn 10 đề nghị tiếp nhận “béo bở” như thế vì không thể tuyển được người. Đơn cử như đơn hàng ông đang cầm, phía bạn đề nghị cung cấp lao động là vệ sỹ, bảo vệ ở các công trình, cơ quan quan trọng, khách sạn hạng sang... với mức lương xấp xỉ 1.500USD/ tháng. “Có một yêu cầu rất khó thực hiện, đó là tiếng Anh của người lao động. Phía bạn yêu cầu vệ sỹ phải đọc thông viết thạo ngôn ngữ này vì hàng ngày phải hướng dẫn khách, còn phải viết báo cáo ngày, tuần và tháng. Tất cả bằng tiếng Anh. Kiếm đâu ra lao động đáp ứng được yêu cầu này đây?”, ông Vui buồn bã!

Không chỉ có vậy, thị trường Trung Đông từ hơn 1 năm qua rất tín nhiệm lao động Việt Nam. Nhiều công việc nhàn hạ, điều kiện lao động tốt mà có lương lên tới hàng nghìn USD được họ đưa ra nhưng chúng ta rất khó đáp ứng. Năm 2008, Công ty Airseco đã đưa thí điểm được hơn 10 lao động nữ, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ sang làm việc ở Trung Đông. Mọi việc diễn ra rất tốt, phản hồi của người lao động rất đáng mừng, có những người thu nhập hơn 2.000USD/tháng. Nhưng, vẫn đơn hàng ấy, năm 2009 chưa tuyển nổi ai. Thế là đành bỏ dở.

Cũng như Airseco, nhiều công ty xuất khẩu lao động khác cũng đang lâm hoàn cảnh tương tự khi không thể tuyển được lao động chất lượng cao đi làm việc. Tại hầu hết các thị trường, kể cả thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan luôn có các đơn hàng yêu cầu lao động chất lượng cao nhưng chúng ta đành bỏ phí.

Tiền tỷ vuột khỏi tầm tay

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết từ đầu năm đến nay, đã thẩm định hàng chục đơn hàng lao động chất lượng cao, lương cao, chế độ tốt nhưng theo báo cáo của các doanh nghiệp thì đa phần các đơn hàng bị bỏ dở. Thậm chí có đơn hàng không tuyển được lao động, đành phải thanh lý.


“Chúng ta không tuyển được người, nhưng nhiều nước khác lại có thừa. Ví như Ấn Độ, người dân nước này nói tiếng Anh rất tốt, vậy là những đơn hàng “ngon ăn” họ đều nhận cả. Mặc dù lợi thế về phẩm chất khác của lao động thì họ không bằng ta...”, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) tiếc nuối.

Theo Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, hiện đang có sự chuyển hướng trong chủ trương cũng như quan điểm thực hiện xuất khẩu lao động trong nước. Từ chỗ lấy số lượng đã chuyển sang chất lượng. Lực hấp dẫn của thị trường bình dân đã không còn nữa, ngay bản thân người lao động cũng không mặn mà với công việc giản đơn mà lương thấp.
 
2 năm nay, nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội này đã không tuyển lao động phổ thông nữa mà chỉ đưa lao động có tay nghề ra nước ngoài. Việc này có lợi kép: Thứ nhất, cả doanh nghiệp và người lao động tránh được các rủi ro xuất phát từ “lao động chân tay, trình độ thấp”; Thứ hai, chất lượng được nâng cao thì uy tín của lao động Việt Nam cũng được củng cố. Cùng với các tố chất khác, trình độ lao động cao hơn sẽ khiến cho đối tác nước ngoài có đánh giá mới về lao động nước ta. Từ đó thu nhập, điều kiện lao động sẽ được đảm bảo cao hơn.

“Hiện nay, AIC không đưa lao động phổ thông ra nước ngoài nữa. Tất cả lao động đều được đào tạo bài bản, vững tay nghề từ trong nước. Riêng với ngoại ngữ, do thời gian đào tạo dài, mà người lao động cũng khó tiếp thu nên có cách khắc phục khác. Công ty thống nhất với bên tiếp nhận lao động là cứ mỗi nhóm người làm việc sẽ có 1 người vừa làm công nhân, vừa làm phiên dịch. Chủ sử dụng muốn yêu cầu gì chỉ cần nói với người này, anh ta sẽ có trách nhiệm truyền đạt cho cả nhóm” - ông Nguyễn Hồng Sơn chỉ ra một lối đi mới để dần khắc phục yếu kém này của lao động Việt Nam.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, từ cuối năm 2008, Bộ LĐ, TB&XH đã ký với tập đoàn Manpowers (Mỹ) về việc đào tạo và tiếp nhận lao động Việt Nam. Chương trình hợp tác cho thấy một triển vọng mới trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao của nước ta ra thị trường quốc tế.
 
Lâm Phong
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 10 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 10 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top