Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường Tết Kỷ Sửu ở Hà Nội: Sức tiêu thụ chậm

Thứ tư, 14:08 31/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng các loại hàng hoá phục vụ Tết vẫn rất ít người mua. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây sẽ là năm đầu tiên đại đa số người dân coi Tết là để vui chơi giải trí thay vì mua sắm, ăn uống.

Giá các mặt hàng Tết thường được đẩy lên sau ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Chí Cường.

 
Một sản phẩm, hai khuyến mãi
 
Đến thời điểm này, phần lớn người tiêu dùng Hà Nội vẫn chưa nghĩ đến chuyện sắm Tết. Do đó, sức tiêu thụ tại các siêu thị vẫn diễn ra khá chậm. Ông Nguyễn Thế Vinh, GĐ Siêu thị Bài Thơ Corporation, khu đô thị Bắc Linh Đàm cho biết: “Sức mua vẫn rất chậm mặc dù để kích cầu, siêu thị đã kết hợp với các nhà sản xuất tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Sức mua chậm đến mức nhiều nhà sản xuất sốt ruột đã tổ chức song song hai chương trình khuyến mãi. Nghĩa là ngoài chương trình khuyến mãi kết hợp với siêu thị, họ còn khuyến mãi riêng dưới hình thức tặng quà đi kèm sản phẩm”.
 
Giá sẽ tăng sau 23 tháng Chạp:
 
Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội, người tiêu dùng Hà Nội thường đổ xô đi sắm Tết sau ngày 23 tháng Chạp. Do đó, đây cũng là thời điểm đẩy giá trên thị trường lên cao nhất. Đây là quy luật mà hầu hết người tiêu dùng đều biết nhưng chuyện tránh mua vào thời điểm giá cao vào ngày giáp Tết thường không có. Vì chủ trương của nhiều gia đình năm nay chơi Tết là chính, ăn tiêu chỉ là chuyện qua ngày.
Ngay cả hai địa điểm mua sắm lớn ở Hà Nội là Big C và Metro Thăng Long, tình trạng tiêu thụ hàng cũng không mấy khả quan. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, GĐ thu mua miền Bắc, Siêu thị Big C cho biết: “Tết năm nay, Big C tiếp tục thực hiện chiến dịch “Đồng hành hàng Việt vì người Việt” với nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá và bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều giải thưởng có giá trị. Nhưng đến thời điểm này sức mua vẫn rất chậm, đặc biệt những sản phẩm phục vụ Tết phần lớn vẫn nằm trên kệ”.

Theo ông Bùi Duy Đức, Tổng Giám đốc Cty Vissan, hiện nay giá hầu hết các loại sản phẩm của công ty đang đứng ở mức thấp nhất trong năm nhưng sức tiêu thụ vẫn yếu. Từ đầu tháng 9 đến nay, Vissan liên tục thực hiện hai chương trình khuyến mãi song song nhưng vẫn không thể cải thiện được cầu. Trong khi cùng kỳ năm ngoái đã là thời điểm thu hoạch của năm.

Tuy nhiên, ngược lại với xu thế ế ẩm, giảm giá của các sản phẩm phục vụ Tết nói chung, giá bia năm nay tăng mạnh nhưng vẫn bán chạy. Thậm chí có loại chênh lệch 30.000 - 50.000 đồng/két so với cùng kỳ như Halida, Tiger... Ngay từ đầu tháng 11/2008, phố Hàng Buồm - một trong những điểm bán buôn mặt hàng đồ uống nhiều nhất Hà Nội - đã trở lên tấp nập. Giải thích việc tăng giá này, phần lớn đại diện các nhà sản xuất bia đều cho rằng do giá các loại nguyên liệu đầu vào đều đã tăng từ 30% - 70%.

Người tiêu dùng sẽ không còn quá coi trọng việc mua sắm hàng Tết. Ảnh: C.H.

 
Vui chơi là chính

Hoàn toàn ngược lại với xu hướng sắm Tết sớm của năm 2008, năm nay phần lớn những người được hỏi đều cho rằng sắm Tết sẽ là việc sau cùng. Tuy nhiên, quan điểm sắm Tết năm nay cũng khác mọi năm.

Bà Trần Thị Hiến, xóm 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm cho biết: “Nhà tôi chỉ đi sắm Tết trong hai ngày. Chủ trương là mua sắm nhẹ nhàng, ít đồ và chơi Tết là chính. Các loại thịt, cá, giò, chả chỉ mua đủ dùng đến mùng 2 Tết. Sau đó hết lại mua tiếp”.

Chị Hà Thị Liên, ngõ 4 Kim Đồng, Giáp Bát, quận Hoàng Mai cũng tâm sự: “Mua sắm Tết bây giờ sẽ rẻ hơn nhiều nhưng nếu mua sắm bây giờ chỉ mua được những thứ đồ khô như bánh kẹo, bia rượu, măng, miến, mộc nhĩ... Sau ngày 23 lại phải đi mua lần nữa, mất thời gian trong khi công việc những ngày giáp Tết lại quá bận nên tôi để đến giáp Tết sắm một thể. Tết chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi thư giãn và coi đó là phần thưởng đầu năm của mình”. 
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường:
 
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường, từ ngày 1/1/2009, Chi cục sẽ tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn trên địa bàn. Theo đó, tất cả các đội thuộc Chi cục sẽ tạm gác lại việc kiểm tra những đầu việc khác, ưu tiên số một cho thị trường phục vụ Tết.
 
Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở. Các quận, huyện cũng chỉ đạo liên ngành quận, huyện kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
 
Mai Hạnh
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 5 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Top