Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường dược phẩm: Thừa thuốc thông thường, thiếu thuốc đặc trị

Thứ hai, 14:13 05/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Một lần nữa, những vấn đề “nóng” của ngành dược: Giá thuốc tăng, vấn nạn thuốc giả... lại được bàn luận sôi nổi tại Hội nghị ngành dược 2008 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tổ chức.

TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết: Thị trường dược phẩm nước ta đã đạt quy mô 1,13 tỷ USD vào năm 2007, dự kiến năm 2008 sẽ đạt 1,34 tỷ USD; thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 52,86% nhu cầu tiêu dùng...

Hiện sản xuất thuốc của Việt Nam đã phủ được 27 nhóm tác dụng dược lý theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, một thực tế là hiện nay, các doanh nghiệp dược của Việt Nam vẫn đang phát triển một cách tự phát, thiếu định hướng, cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý.

Luôn bị động khi có biến động về giá

Trong quý I/2008 giá thuốc đã có biến động nhưng do có sự điều hành từ Chính phủ nên tình hình tăng giá vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, bắt đầu từ quý III/2008 giá thuốc sẽ tăng mạnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận định, trên thị trường vẫn tồn tại sự bất hợp lý giữa giá trị thực của thuốc so với giá bán. Đây là yếu tố quan trọng làm tăng chi phí khám chữa bệnh và gây biến động thị trường. Nguyên nhân chính là có tới 50% giá trị thuốc thành phẩm phải nhập khẩu từ nước ngoài. Còn thuốc sản xuất trong nước thì đến 90% nguyên liệu phải nhập khẩu. Vì vậy, ngành dược hầu như không chủ động được khi có biến động về giá cả.

Loại thuốc nào bán chạy trên thị trường là ngay lập tức bị làm giả. Công nghệ làm thuốc giả tinh vi đến nỗi chính nhà thuốc và nhà sản xuất cũng phải sững sờ.

Nếu như trước đây, thuốc giả xuất hiện ở những vùng sâu, vùng xa thì nay thuốc giả lại tập trung ở những thành phố lớn đông dân cư và có sức tiêu thụ lớn. Nhóm thuốc kháng sinh và thuốc đông dược bị làm giả nhiều nhất.

PGS.TS Trịnh Văn Lẩu

Còn theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Khó khăn trong quản lý giá thuốc hiện nay do bất ổn chính trị của nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới, diễn biến phức tạp của thị trường trong nước với nhiều dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, trong khi hệ thống lưu thông, phân phối thuốc còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu trực tiếp lại nhập khẩu ủy thác để hưởng phần trăm; cơ cấu thuốc nhập khẩu chưa phù hợp với mô hình bệnh tật. Trong khi đó, năng lực của cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu lại thiếu kiến thức về kinh tế, luật pháp và thương mại quốc tế…

Nhằm hạn chế tình trạng bị động về giá, ngành dược đang tập trung phát triển công nghiệp nguyên liệu để từng bước sản xuất được một số nguyên liệu kháng sinh, hóa dược hữu cơ quan trọng, nhằm đảm bảo cung cấp cho công nghiệp bào chế thuốc thành phẩm. Ngoài ra, trong năm 2008, ngành dược sẽ đẩy mạnh việc sản xuất thuốc trong nước, các loại thuốc Generic (thuốc có gốc hoá học giống thuốc phát minh) để cung cấp cho hệ thống y tế công lập, thuốc điều trị trong danh mục bảo hiểm y tế...

Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng nhấn mạnh, để bình ổn thị trường thuốc, trong tương lai cần phải gia tăng các nguồn cung ứng trên cơ sở đảm bảo giá bán đúng với giá trị thực, áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt bảo quản, phân phối thuốc đối với trên 39.000 cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc.

Thuốc giả hoành hành tại các thành phố lớn

Song hành với sự thất thường của giá thuốc, chất lượng thuốc cũng trở thành vấn đề khiến ngành dược đau đầu. Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, thuốc không đạt chất lượng năm 2007 chiếm 3,30% tổng số mẫu lấy, cao hơn so với năm 2006 (3,18%). Thuốc nguồn gốc dược liệu không đạt chất lượng chiếm tỷ lệ khá cao, 10,8% (355 mẫu không đạt/3.287 mẫu kiểm tra).

Cũng trong năm 2007, ngành y tế đã phát hiện 43 mẫu thuốc giả; đình chỉ lưu hành và thu hồi 83 lô thuốc (54 lô thuốc trong nước và 29 lô thuốc nước ngoài), chủ yếu là các dạng thuốc nhạy cảm với điều kiện môi trường. Thuốc nhập khẩu không đạt chất lượng khá cao, thu hồi và đình chỉ 29 lô, chiếm 34,8% (ấn độ 17 mẫu, Hàn Quốc 7 mẫu). Năm 2007 tỷ lệ thuốc giả ở Việt Nam là 0,17% (tăng 0,04% so  với năm 2006).

PGS.TS Trịnh Văn Lẩu, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho rằng, theo số liệu thống kê trên, tỷ lệ thuốc kém chất lượng, thuốc giả ở Việt Nam có nguy cơ xuất hiện trở lại nhiều hơn. Tỷ lệ thuốc giả, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (kể cả thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu từ nước ngoài) cũng đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là thuốc nhập khẩu; tỷ lệ thuốc đông dược và dược liệu không đạt chất lượng còn ở mức cao (trên 10%).

TS Trương Quốc Cường cho biết thêm, công tác thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm thuốc giả, kém chất lượng của Sở Y tế chưa kịp thời. Các nhà nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất thu hồi thuốc vi phạm chất lượng chậm, chưa triệt để. Mặt khác, hệ thống thanh kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc còn quá mỏng. Buôn bán thuốc nhập khẩu “phi mã” vẫn tồn tại.

PGS.TS Trịnh Văn Lẩu đưa ra lời khuyên: Năm 2007 phát hiện thuốc từ Campuchia đưa vào là thuốc bán tự do. Thậm chí, có nhiều loại nhãn mác và có tên nước ngoài nhưng chưa chắc đã phải do hãng thuốc đó sản xuất. Vì vậy, người tiêu dùng nên mua thuốc có nguồn gốc chứ không nên mua qua trao tay.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gợi ý, giải pháp kiểm soát giá thuốc trong tương lai là phải thành lập một trang web giá dược phẩm trong nước, đăng tải toàn bộ giá các sản phẩm dược nhập khẩu, giá kê khai dược phẩm của các công ty trong nước và chế tài xử phạt với các cơ sở vi phạm giá.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phải nhanh chóng hoàn thành quy hoạch các cơ sở sản xuất dược phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch hệ thống phân phối thuốc, quy hoạch hệ thống kiểm tra... Đồng thời phải giám sát chặt, thực hiện công khai giá, xử phạt vi phạm giá, giám sát về chất lượng, giám sát hệ thống phân phối và cạnh tranh... Cuối cùng phải chú ý kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực ngành dược theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

Gia Phong

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 50 phút trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top