Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường CK đang sàng lọc nhà đầu tư?

Thứ sáu, 14:19 24/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Nếu như vào thời điểm đầu năm, nhiều công ty chứng khoán dùng biện pháp quy định phải có một khoản tiền nhất định mới cho phép mở tài khoản tại sàn giao dịch của mình, thì hiện nay, nhiều công ty chứng khoán đang bị rơi vào cảnh “chợ chiều”.

Vì có quá nhiều nhà đầu tư không thực hiện giao dịch hoặc có người quyết định rút chân ra khỏi thị trường chứng khoán sau khi bán nốt số lượng cổ phiếu đang nắm giữ.

Rút chân vì lỗ lớn

Chị Nguyễn Quỳnh Hương mở tài khoản tại Công ty chứng khoán K.L từ đầu năm nay, nhưng công ty chứng khoán này chỉ mới thu được tiền phí giao dịch của chị Hương đúng 2 lần khi chị mua vào hai mã cổ phiếu. Bởi từ khi chị mua vào đến nay, thị trường liên tiếp sụt giảm khiến khách hàng này tiếc tiền không dám cắt lỗ để bán.

“Thời gian đầu, tôi còn lên sàn để xem tình hình như thế nào rồi còn quyết định. Nhưng dạo này thị trường biến động quá, hai mã cổ phiếu của tôi rớt thê thảm nên đành tặc lưỡi... chẳng bán nữa. Cứ quên đi thì thôi, nghĩ đến lại thấy tiếc đứt ruột, chả muốn chơi chứng khoán nữa”.

Cũng giống chị Hương, nhà đầu tư Nguyễn Phan Anh đã gần một tuần nay không lên sàn vì “quá nản”. Hai mã cổ phiếu anh đang sở hữu tính đến thời điểm này đã lỗ gần 70 triệu đồng so với giá mua. “Nếu như trước đây, mỗi khi thấy VN-Index xuống sâu sâu một tí là tôi mua thêm vào theo kiểu bậc thang trên cùng một loại cổ phiếu (có nghĩa là hôm nay mua giá 100, mai mua giá 90, hôm sau nữa mua giá 70...) và cứ thế cho đến khi kết thúc thì chia trung bình giá mua vào vẫn là rẻ. Nhất là những thời điểm mà VN-Index xuống dưới 900 điểm là kiểu gì cũng phải cầm cố, vay mượn anh em để mua thêm vào cho bằng được. Nhưng thời gian này, có đợt VN-Index xuống đến 887,93 điểm như hôm 17/8 mà tôi cũng ớn, chẳng muốn mua. Thị trường biến động quá, chẳng biết đằng nào mà lần. Có lẽ chơi nốt quả này, tôi sẽ rút chân khỏi thị trường chứng khoán”.

Càng biến động, càng kiếm được nhiều tiền

Đây là nhận định của một số nhà đầu tư “gạo cội” bám sàn hơn bám người yêu. Nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Hà cho biết, anh đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ biến động của thị trường 2 tuần nay.

Theo anh Hà, chơi chứng khoán không chỉ cần phải nắm rõ thông tin về công ty phát hành mã cổ phiếu mình định mua như tình trạng kinh doanh, thay đổi lãnh đạo... mà còn phải có độ nhạy cảm với thị trường, hay nói cách khác là phải có linh cảm, đặc biệt với những nhà đầu tư mua bán chứng khoán theo kiểu “lướt sóng”.

Lý giải về điều này, nhà đầu tư  Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, đa phần các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay đều không có kinh nghiệm, chơi chứng khoán theo kiểu trào lưu, nên một thạc sỹ kinh tế có rất nhiều kinh nghiệm với thị trường chứng khoán ở nước ngoài như anh, ban đầu chơi theo kiểu tính toán khoa học thì toàn bị thua lỗ. Sau này, anh quyết định đổi chiến thuật, nắm tâm lý các nhà đầu tư là chính và mua theo linh cảm nên thị trường càng biến động, lại càng giúp anh thêm cơ hội kiếm tiền.

Tuy nhiên, nhà đầu tư này cũng nhận định thời gian tới có lẽ chiến thuật đầu tư theo kiểu “lướt sóng” này khó mà kiếm lời, vì hiện nay có khá nhiều nhà đầu tư non gan hoặc là án binh bất động chẳng giao dịch gì, hoặc là rút chân khỏi thị trường chứng khoán và như vậy, thị trường sẽ chỉ còn lại những nhà đầu tư sành sỏi, gạo cội.

Theo ghi nhận của PV báo GĐ&XH có thể, thị trường biến động liên tục trong thời gian qua cũng là quá trình sàng lọc, đào thải nhà đầu tư. Chỉ có những nhà đầu tư đủ kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mới có thể trụ vững trên thị trường khốc liệt này.

Mai Thúy

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top