Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường bất động sản Hà Nội: Le lói hy vọng cuối năm

Thứ năm, 07:10 04/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Vẫn còn tình trạng thừa người rao bán, thiếu người hỏi mua, dù hiện giá nhà đất đã được cho là về sát giá trị thực. Nhưng với việc các dự án bắt đầu tái khởi động từ hơn một tháng nay, người mua nhà và một số nhà đầu tư bắt đầu có dấu hiệu quan tâm trở lại với bất động sản.

Giao dịch “nhỏ giọt”

Anh Trần Khang, một chủ đầu tư sở hữu nhiều mảnh đất tại các dự án An Khánh, Văn Khê, Mỗ Lao than thở: “Người tôi ngày càng gầy đi, còn nợ ngân hàng thì “tăng cân” vùn vụt”. Từ cuối năm ngoái, anh đã dồn hết vốn, thế chấp cả nhà để vay vốn ngân hàng, đầu tư đến “miền đất hứa” Hà Tây (cũ). Nắm trong tay 4 - 5 mảnh đất, lại thấy giá cứ tăng đều đều hàng tháng, anh đã hy vọng vào một vụ thắng lớn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bắt đầu từ thời điểm ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng, giá nhà đã có dấu hiệu chững lại. Rồi sau đó, các nhà đầu tư đua nhau “xả hàng”. Anh cũng vội vã rao bán trên khắp các sàn, các trang web bất động sản nhưng không kịp. “4 tháng nay, dù đã hạ giá bán xuống còn 80% giá tôi mua vào mà không bán nổi mảnh nào”, anh Khang nói.
 
Nhiều khu căn hộ được tái thi công đem lại hy vọng về nguồn cung mới, tốt hơn cho thị trường. Ảnh: Đ.K
 
Ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó phòng Kinh doanh bất động sản, Công ty CP Tư vấn Đầu tư tài chính thương mại và xây dựng ATS mệt mỏi: “Thời điểm này năm ngoái chúng tôi nghe điện thoại hỏi mua đất dự án đến rát cả tai. Còn bây giờ chẳng ai ỏ ê đến cả, chỉ toàn người rao bán. Đăng tin trên sàn miết mà không có giao dịch nào. Đất dự án ở Hà Tây (cũ) có thể nói là đóng băng hoàn toàn”.
 

Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty Bất động sản B.D.S:

“Hiện nay, lượng người hỏi mua có tăng, dù rất nhỏ. Đa phần là mua để ở. Thị trường chỉ có khả năng phục hồi khi có những nguồn cung mới tốt hơn và các nhà đầu tư quay trở lại”.

Theo thống kê trên các sàn bất động sản và thông tin do các công ty, trung tâm môi giới bất động sản cung cấp, giá nhà đất ở Hà Nội, hầu như không giảm so với thời điểm tháng 9,10 dù thời gian qua có rất ít người hỏi mua. Các loại đất dự án gần như đóng băng hoàn toàn, chỉ có các loại nhà ở ngay là vẫn có người quan tâm và có giao dịch dù chỉ “nhỏ giọt”.
 
Tại Hà Đông, giá một căn hộ chung cư ở khu Văn Quán hiện được rao bán khoảng 16 -17 triệu đồng/m²; ở khu Xa La: 11 triệu đồng/m². Đây là hai khu ở Hà Đông vẫn thu hút được sự quan tâm của khách hàng vì đã có nhà hoàn thiện hoặc sắp hoàn thiện. Còn tại Hà Nội (cũ), cũng chỉ các loại nhà đã hoàn thiện, ở ngay được quan tâm. Giá bán một căn hộ trên tầng 12, nhà 18 T1 khu Trung Hòa - Nhân Chính có giá 27 triệu đồng/m2. Lượng rao bán ít hơn nhưng tại khu Ciputra, The Manor, The Garden giá cả cũng không có biến động. Giá một căn hộ khu Ciputra, vẫn giữ ở mức khoảng 2.000 USD/m². Thấp hơn một chút, nhiều căn hộ ở khu Trung Yên, Trung Kính... đang được rao bán với giá khoảng 17 - 20 triệu đồng/m². Theo nhiều chuyên gia, mức giá này đã gần như “chạm đáy” nên khó có thể giảm nữa.

Vài tín hiệu tốt

Nhưng kể từ hơn một tháng qua, nhiều khu nhà căn hộ đã bắt đầu thi công trở lại sau thời gian dài ngừng trệ do thiếu vốn. Đây là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản. Khi xuất hiện những nguồn cung căn hộ mới với giá hợp lý có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư quay trở lại. Thị trường ấm lên, các “hàng tồn” hiện nay cũng sẽ có cơ hội ăn theo. Theo giới kinh doanh bất động sản, trong vòng một tuần qua, thị trường đã có những tín hiệu tốt trở lại, đã có nhiều người hỏi mua hơn.

Ngoài nhà chung cư đã hoàn thiện và đất ở thổ cư, một số người cũng đang rục rịch tìm đến cả những mảnh đất phân lô ở các dự án đô thị đã quy hoạch hoàn thiện, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Họ mua vì chưa có nơi ở ngay và giá cũng hợp với túi tiền. Anh Trương Khiêm, công tác ở Trường ĐH QGHN vừa mua một mảnh đất phân lô ở khu đô thị Dương Nội cho biết: “Cũng có nhiều lời khuyên giá nhà đất có thể còn hạ nữa, nhưng tôi vẫn quyết định mua vì mục đích để ở, chứ không phải kinh doanh. Mức giá hiện nay phù hợp với túi tiền của tôi”.

Khó khăn vẫn đang chồng chất lên vai những nhà đầu tư như anh Khang và cho cả những công ty kinh doanh, môi giới bất động sản, nhưng giới kinh doanh bất động sản đang ngóng chờ những “tia sáng cuối đường hầm”. Họ hy vọng vào nguồn cung căn hộ mới và cả thói quen mua nhà vào thời điểm cuối năm, sẽ góp phần làm thị trường bớt ảm đạm trong thời gian tới và “lấy may” cho năm mới 2009.
 
Đức Khuê
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 32 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top