Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam: Liên kết để chống bị “thôn tính”

Thứ hai, 09:12 20/07/2009

Giadinh.net - Hiện nay, trong khi các “đại gia” bán lẻ nước ngoài tại thị trường Việt Nam không ngừng mở rộng, thì các siêu thị nội địa vẫn chưa có bước chuyển đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng, liên kết các siêu thị nội địa là biện pháp hữu hiệu ngăn sự “bành trướng” các “đại gia” bán lẻ quốc tế.
 

Quầy bán hoa quả tại siêu thị BigC. Ảnh: M.H

 
Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, Metro Cash & Carry (Đức) đã mở siêu thị thứ 9 ở Cần Thơ; Big C đã mở siêu thị thứ 8 tại Huế, Parkson (Malaysia) đang có 5 siêu thị hoạt động... Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C cho biết: “Ngoài việc vừa khai trương siêu thị thứ 8 tại Huế, chúng tôi đang xúc tiến xây dựng thêm 2 đại siêu thị tại Đồng Nai và An Giang trong năm 2009. Chinh phục người tiêu dùng Việt Nam là mục tiêu của Big C hướng tới”. Đó cũng là mục tiêu của các “đại gia” bán lẻ quốc tế khác.

Trong khi đó, các siêu thị nội địa vẫn ở trong tình trạng diện tích nhỏ, trang thiết bị thô sơ và sử dụng lao động phổ thông. Một số “đại gia” trong nước như Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro), Saigon Corp... cũng nỗ lực mở rộng hệ thống bán lẻ, nhưng đều ở mức có hạn.

Từ đầu năm 2009 đến nay, Hapro khai trương 4 siêu thị đồng giá mang thương hiệu Daiso - do Nhật Bản nhượng quyền. Tháng 6/2009, Hapro khai trương 2 siêu thị Hapro Mart tại chợ Bưởi và khu chung cư Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, nâng tổng số siêu thị, cửa hàng tiện ích của đơn vị lên 30 điểm kinh doanh tại Hà Nội và 4 tỉnh phía Bắc. Hệ thống siêu thị Saigon Corp từ đầu năm 2009 đến nay, đã mở 2 siêu thị tại Bình Phước và Vũng Tàu, nâng tổng số điểm bán lẻ lên 37. Tuy nhiên, quy mô siêu thị Hapro và Saigon Corp vẫn ở dạng nhỏ, nguồn hàng không thật sự phong phú.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho biết: “Các đại gia bán lẻ quốc tế đang không ngừng “thôn tính” thị trường trong nước bằng cách liên tục mở các đại siêu thị tại các tỉnh, thành. Trong khi phần lớn các siêu thị trong nước vẫn thuỷ chung với các quy mô nhỏ. Có quá ít hệ thống phân phối đủ mạnh, đảm bảo kiểm soát và chi phối được thị trường trong nước, nhất là trong những tình huống khan hàng và sốt giá.
 
Do đó, ngay lúc này các doanh nghiệp nội cần xác định rõ mặt mạnh và yếu của mình để có chiến lược cạnh tranh phù hợp. Với quy mô nhỏ, siêu thị nội địa sẽ không đủ sức cạnh tranh với các đại siêu thị vốn nước ngoài với nhiều thế mạnh. Thực hiện chính sách liên kết các siêu thị nhỏ thành hệ thống siêu thị chuỗi để tập trung nguồn vốn, nguồn hàng, tránh tình trạng ép giá khi khan hàng là một trong những biện pháp ngăn được sự “bành trướng” của các “đại gia” bán lẻ. Hơn nữa, để các siêu thị trong nước được tiếp thêm sức mạnh Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ”.
 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 7 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 7 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top