Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi tốt nghiệp THPT: Kẻ khóc, người cười

Thứ bảy, 17:52 14/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Với tỷ lệ 4 môn xã hội, 2 môn tự nhiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã đặt nhiều sĩ tử vào tình cảnh “kẻ khóc người cười”.

Ngày 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Theo đó, ngoài 3 môn cố định là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ còn có 3 môn là Hóa học, Lịch sử, Địa lý. Những học sinh không đủ điều kiện thi môn Ngoại ngữ thì sẽ thi môn thay thế là Vật lý.
 
“Lịch sử” đã lặp lại, các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay giống hệt 2010, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý và Hóa học.
 

Môn thi tốt nghiệp THPT năm nay khiến không ít sĩ tử rơi vào cảnh "kẻ khóc... người cười".

 
“Kẻ khóc… người cười”
 
So với 6 môn thi tốt nghiệp năm 2011, các môn thi năm nay được đánh giá khó nhằn hơn nhiều. Ngay sau thông tin chính thức về 6 môn thi tốt nghiệp được công bố, rất đông thí sinh đã bày tỏ sự lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng, sự chênh lệch 4 môn xã hội, 2 môn tự nhiên sẽ đè nặng thêm lên vai thí sinh thi đại học khối A, A1, B áp lực học tập.
 
Trên các diễn đàn, mạng xã hội, không ít bạn “khóc ròng” vì đã có danh sách môn thi đã có Địa lý rồi sao còn thêm Lịch sử? Các môn xã hội vốn dĩ luôn khiến “dân tự nhiên” đau đầu vì khối lượng kiến thức lớn, lại mang tâm lý phải học thuộc nhiều… nên dẫn đến tình trạng học không hiệu quả, sợ học, sợ thi.
 
Nguyễn Đức Anh - Học sinh trường THPT Lê Duẩn (Hà Nội) - than thở: “Mình học không tốt mấy môn xã hội. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay lại “vớ được” đúng 3 môn Văn, Sử, Địa. Lúc biết môn thi, tâm trạng không thể diễn tả được, chỉ nghĩ sao ngày xưa bố mẹ không sinh mình sớm thêm một năm?”.
 
Trong kỳ thi đại học năm ngoái, điểm Sử của thí sinh thi khối C thấp ở mức kỷ lục. Chính vì thế, đối với học sinh lớp 12, nhất là “dân tự nhiên” thì nỗi lo sợ môn Lịch sử càng thêm ám ảnh.
 
Trong khi học sinh ban tự nhiên đang “lo sốt vó” thì dân xã hội lại “mỉm cười sung sướng” với danh sách  môn thi tốt nghiệp THPT năm nay. Sáu môn thi tốt nghiệp đã bao gồm “trọn bộ” môn thi đại học, cao đẳng 2 khối C và D. Như vậy, vừa ôn thi tốt nghiệp, học sinh lớp 12 theo khối xã hội vừa tiện thể ôn thi đại học.
 
Lê Hoài Thu - Học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) - cười chia sẻ: “Năm nay em dự định thi khối C vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp, em thấy thật may mắn vì mình vừa ôn thi tốt nghiệp và đại học cùng một thể. Tất nhiên, em vẫn phải phân bố thời gian hợp lý để học các môn thi còn lại”.
 

Thị trường sách ôn thi tốt nghiệp cũng "nhập cuộc" sôi nổi hơn.

 
Học sinh vật vã ôn thi
 
Từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chính thức 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2012, không khí ôn tập bắt đầu “căng như dây đàn”. Lớp phụ đạo tốt nghiệp được các nhà trường tổ chức giúp học sinh lớp 12 hệ thống hóa kiến thức ôn thi, luyện tập các dạng đề, đặc biệt nhằm ổn định tâm lý của các em. Hai kỳ thi quan trọng nhất đang đến gần nên việc giúp các giải tỏa tâm lý sợ hãi là điều vô cùng cần thiết.
 
Từ khi công bố danh sách chính thức môn thi tốt nghiệp, các sĩ tử bắt đầu bước vào cuộc chinh chiến khốc liệt nhất trong 12 năm ngồi ghế nhà trường. “Giờ mình chỉ biết có học và học thôi. Chẳng còn mấy thời gian nữa là thi rồi. Ở nhà, bố mẹ không bắt mình làm gì cả, chỉ bảo học hành, ôn thi cho tốt. Mình thi khối A nên sợ nhất Lịch sử và Địa Lý, nhưng làm sao được, chỉ còn cách lao đầu vào học thôi. Học ở trường kín tuần, về nhà tiếp tục học. Đến cả thời gian yêu đương cũng không có” - Bạn Lê Văn Sỹ, học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám (Hưng Yên) cười hóm hỉnh chia sẻ.
 
Các bậc phụ huynh cũng hòa mình vào guồng quay ôn thi tốt nghiệp cùng con cái. Nhiều ông bố bà mẹ còn bố trí thời gian, sắp xếp công việc để chăm sóc con cái, rồi cùng con tìm mua sách ôn thi tốt nghiệp.
 
Bác Hoa (Hà Nội) có con thi tốt nghiệp năm nay tâm sự: “Cả hai vợ chồng tôi cùng thu xếp thời gian để chăm sóc con, động viên con chăm chỉ ôn tập nhưng phải khéo léo làm sao không tạo áp lực. Tôi cũng thường xuyên hỏi han con học hành. Nếu con cần mua sách ôn thi thì tôi chở con đến các hiệu sách tìm mua”.
 
Trong khi các thí sinh và phụ huynh đang rất lo lắng về môn thi tốt nghiệp năm nay thì nhiều thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy lớp 12 cho biết, các em không phải quá lo lắng về môn thi. Riêng môn Địa lý, không quá khó để đạt điểm 5. Chỉ cần phân bố thời gian hợp lý và ôn tập một cách khoa học. Các bậc phụ huynh không được tạo áp lực học tập quá lớn cho con cái.
 
Chẳng mấy chốc là đến ngày thi tốt nghiệp, các sĩ tử đều đang tập trung ôn thi cao độ. Tuy nhiên, bên cạnh việc ôn thi, các sĩ tử cũng cần cân đối giữa học và thư giãn, tạo tâm lý thoải mái, để lần “vượt vũ môn” thành công như mong muốn!
 
Dương Miền
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top