Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi tốt nghiệp THPT 2012: Đề hay, dễ đạt điểm khá

Thứ hai, 10:19 04/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/6, kết thúc ngày thứ hai. Nhìn chung các đề thi bám sát chương trình, khá hay và dễ đạt điểm cao.

 
 
 
Phấn khởi
 
Đấy là tâm trạng chung của nhiều thí sinh ở Hà Nội sau khi kết thúc 2 ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Nguyễn Siêu, đề thi năm nay khá dễ, kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 12. Em làm bài tốt, riêng môn Hóa làm được 100%. Ở môn Văn, Trang cho biết đề thi năm nay hay, có tính mở. Học sinh của trường được ôn sát nên mặc dù thi ban A nhưng em vẫn làm bài rất khả quan.
 
Phan Phương Thảo, học sinh Trường THPT Yên Hòa cho biết, các đề thi yêu cầu kiến thức phù hợp với học sinh phổ thông và em làm tốt. Một số thí sinh hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) tại điểm thi Trung tâm GDTX quận Cầu Giấy cũng cho rằng, đề thi năm nay bình thường.
 
Thí sinh Nguyễn Anh Tuân (điểm thi Trường THCS Khương Đình) cho biết, đề thi các môn xã hội năm nay hơi dài, đặc biệt môn Địa. Theo một số thí sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, do kiến thức trong các đề thi trải rộng nên các em không dám ôn tủ.
 
Với đề Văn, nhiều thí sinh thi khối A, B than khó và dài vì tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” và “Việt Bắc” đều là những tác phẩm mà học sinh rất sợ. Tuy nhiên, nhìn chung đề có tính mở nên các em làm rất thích thú “phóng tay”. Đặc biệt, đề Địa lý năm nay chỉ cần bám Atlat là đã có thể làm được 80%. Hầu hết mọi số liệu đều nằm ở đấy nên thí sinh không mấy khó khăn khi làm bài.
 
Chiều 3/6, sau khi thi xong môn Lịch sử, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đề thi năm nay được các em đánh giá khá nhẹ nhàng, không quá dài, không thiên về ghi nhớ sự kiện quá nhiều. Anh Tuân, học sinh Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cho biết: “Ở phần chung cho tất cả các thí sinh, câu 1 tương đối dễ. Nhưng câu 2 ở vế thứ 2 lại khó vì không nằm trong chương trình ôn tập và có phần mở rộng ra bên ngoài. Ở phần riêng, câu số 3b của chương trình nâng cao cũng khó khiến một số bạn lúng túng”.
 
Dễ đạt điểm khá
 
Theo nhiều giáo viên, đề thi năm nay cơ bản, khá hay và có thể đạt điểm khá. Theo cô Vũ Thị Bình, Trường THPT Trần Phú (Hà Nội), đề Văn năm nay hay, phân loại được học sinh. Nếu thí sinh thi khối C, D sẽ đầu tư học bài khó, có thể đạt điểm cao môn này. Tuy nhiên, với thí sinh thi khối A, B thì cả hai câu đều khó với các em. Cô Bình đánh giá, nếu học sinh ban xã hội học sâu sẽ đạt điểm cao môn Văn, còn học sinh khối tự nhiên thì chỉ đạt khoảng 5-6 điểm.
 
Thầy giáo Phạm Ngọc Sơn, giảng viên môn Hóa (cổng luyện thi trực tuyến hocmai.vn) nhận xét, đề thi Hóa năm tương đối đơn giản, kiến thức trải đều trong chương trình lớp 12, lượng bài tập và lý thuyết phân bổ đều. Bài tập không khó, không đánh đố. Học sinh trung bình có thể đạt khoảng 6 điểm. Học sinh khá chỉ làm khoảng 30 phút đã có thể hoàn thành đề thi này và đạt điểm 10. Nhìn chung, đề Hóa tốt nghiệp năm nay dễ so với mọi năm. Điều này lặp lại như năm 2009, đề thi Hóa tốt nghiệp THPT rất dễ nhưng đề thi Hóa ĐH, CĐ lại cực khó.
 
Cô Nguyễn Kim Hoa, giáo viên Địa lý Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nhận xét, đề thi Địa lý năm nay vừa sức với học sinh và không quá dài. Với đề thi này, tỷ lệ đỗ trên trung bình sẽ cao hơn năm ngoái vì chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản sẽ đạt 6 - 8 điểm.
 
Theo cô Đỗ Thu Quyên, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đề thi Lịch sử năm nay đã tạo được sự kết hợp giữa hai yếu tố “biết” và “hiểu” lịch sử. Tuy nhiên, đề thi còn hạn chế ở mục tiêu vận dụng kiến thức vào những liên hệ thực tế như ở đề thi môn Ngữ văn, Địa lý. “Nhìn chung đề vừa sức và mang tính trọng tâm. Tuy nhiên, để đạt được điểm 8 - 9 trở lên, học sinh cần hiểu vấn đề và trình bày một cách thông minh”, cô Quyên nói.
 
Lương Mỹ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top