Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh phấn khởi kết thúc ngày thi đầu

Thứ bảy, 17:54 02/06/2012 | Xã hội

Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn Văn và Hóa kết thúc vừa sức, tâm lý khá thoải mái đối với các sĩ tử.

 
Thí sinh sau môn thi tốt nghiệp 2012. Ảnh: Hoàng Hà.
 
 
Khác với tiết trời mát mẻ buổi sáng, chiều 2/6, không khí tại Hà Nội trở nên oi bức. Dù vậy, nhiều phụ huynh vẫn ngồi tại cổng trường chờ con thi xong bởi thời gian thi trắc nghiệm môn Hóa chỉ kéo dài 60 phút.

Tại điểm thi THPT Minh Khai (Từ Liêm), thi sinh Nguyễn Trung Hiếu cho biết, đề Hóa nằm đúng trong phần ôn thi nên các câu hỏi cậu đều xử lý rất nhanh. "Em chỉ làm chừng 40 phút là xong và chắc được khoảng 9 điểm", Hiếu nói.

Tại cụm thi THPT Phạm Hồng Thái, các thí sinh cũng tươi cười khi bước ra khỏi phòng thi. Học ban A nên đối với Nguyễn Bảo Hà việc giải quyết 40 câu trắc nghiệm Hóa tương đối nhẹ nhàng. Hà cho biết làm vừa đủ thời gian, không dám khẳng định đúng hết nhưng đạt điểm khá trở lên là chắc chắn.

Phan Dũng (THPT Phạm Hồng Thái) học ban D nhưng làm bài cũng được 80%. Thí sinh này cho hay, kiến thức đều nằm trong chương trình ôn tập, nếu nắm vững thì rất dễ đạt điểm trung bình trở lên.

Không chuyên khối A nhưng Hoàng Hải Yến (THPT Cầu Giấy) cảm thấy hài lòng với bài làm và cho rằng với học sinh chuyên khối D, đề Hóa này là phù hợp. "Đề thi bám sát chương trình và chỉ cần học chắc lý thuyết đã có thể trả lời được. Em làm hết các câu hỏi trong vòng 30 phút", Yến nói.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, buổi chiều có 70.950 thí sinh THPT (đạt 99,8%) và 3.990 thí sinh Giáo dục thường xuyên (đạt 98,5%) dự thi. Có một em bị tai nạn không thể đến làm bài. Trong buổi sáng, Hà Nội có một thí sinh Giáo dục thường xuyên đến muộn quá 15 phút sau khi phát đề nên không được vào thi, 77 em khác vắng mặt do ốm và tai nạn giao thông.

Tại TP HCM, phần lớn thí sinh cười tươi khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Mặc dù là học sinh chuyên khối D, nhưng Lê Bá Đạt học sinh trường Lương Thế Vinh (quận 1) cho biết làm không hết thời gian. Các câu hỏi đều thuộc phần lý thuyết về những kiến thức cơ bản, không có bài nào hóc búa. Nam sinh tự tin "ít nhất em cũng phải được 9 điểm ở môn thi này".

Nhóm nữ sinh trường THPT Ethal Mann cũng hào hứng: "Bọn em không ôn được môn này nhiều nhưng cũng làm khá tốt. Ngày đầu tiên mà đề thi dễ thế này thì các môn thi tiếp theo cũng không quá lo lắng", nữ sinh vui vẻ nói.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP HCM cho thấy, toàn thành phố có 109 hội đồng thi và nhìn chung không có sự cố gì đặc biệt. Riêng sáng nay có một thí sinh trường THPT Hùng Vương bị tai nạn trên đường đi thi phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra cũng có một thí sinh thuộc khối Giáo dục thường xuyên bị lập biên bản vì mang điện thoại vào phòng thi tại hội đồng trường Nguyễn Tất Thành (quận 6).

Về số lượng thí sinh bỏ thi, buổi sáng khối THPT có 61 thí sinh, buổi chiều 64 em. Con số này ở khối Giáo dục thường xuyên nhiều hơn lần lượt là 333 và 202 em. Theo Giám đốc Sở Giáo dục TP HCM, phần lớn thí sinh bỏ thi ở khối THPT là những em đăng ký thi lại.
 
Tại Đà Nẵng, các thí sinh nhận định đề thi hóa vừa sức. Hoàng Vi (THPT Trần Phú) cho biết, để làm xong 40 câu hỏi của đề Hóa, những học sinh khá chỉ mất 20 - 25 phút nhưng ai cũng muốn xem kỹ lại bài để tránh sai sót nên không rời phòng sớm như môn thi Văn.

Đứng say sưa trao đổi bài với bạn, thí sinh Hải Vi (THPT Phan Chu Trinh) nhận định, đề thi tương đương năm ngoái. Do được trường ôn luyện nên thí sinh này cũng "trúng tủ" được một số câu, nhờ đó tiết kiệm được khá nhiều thời gian để đầu tư vào những câu bài tập đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng.

Ở đề thi của hệ Giáo dục thường xuyên, các thí sinh hồ hởi cho biết hoàn thành được 100% câu hỏi, trong đó chắc chắn được khoảng 6-7 điểm. “Đề Hóa vừa sức nhưng có một số câu bài tập ở phần hóa hữu cơ khó”, thí sinh Nguyễn Hữu Khánh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Châu cho biết.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, buổi chiều có thêm một thí sinh bỏ thi, nâng tổng số thí sinh bỏ thi hai hệ THPT và Giáo dục thường xuyên của thành phố lên 33, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Cô Lê Thị Lan Anh, tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Công nghệ trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội nhận định, đề Hóa đã bám sát chuẩn kỹ năng, kiểm tra nội dung kiến thức bao quát toàn bộ chương trình. Bên cạnh đó, mức độ đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm nay vừa phải, đảm bảo độ công bằng cho thí sinh ở các vùng miền. Theo cô Lan Anh, có khoảng 22/40 câu là kiến thức cơ bản, 18 câu còn lại có sự phân hóa ở mức độ nhẹ nhàng.

"Theo đánh giá của tôi, 80% thí sinh ở thành phố nếu nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt từ điểm 7 trở lên", cô Lan Anh nói.

Sáng mai thí sinh tiếp tục thi môn Địa lý trong thời gian 90 phút. Với môn thi này, các em được mang Atlat Địa lý Việt Nam vào phòng thi. Theo giáo viên dạy Địa, nếu sử dụng tốt Atlat, thí sinh có thể lấy được 5 điểm dựa vào phân tích các số liệu, vị trí địa lý và đặc điểm đất đai vùng miền.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 42 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 49 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top