Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh 29,5 điểm ĐH Dược Hà Nội đặt mục tiêu thủ khoa “kép”

Chủ nhật, 10:05 21/07/2013 | Xã hội

Nguyễn Thanh Tùng vẫn còn rất xúc động khi biết mình đã trở thành thủ khoa đầu vào ĐH Dược Hà Nội năm nay với số điểm 29,5 - điểm số khối A cao nhất cả nước tính tới thời điểm hiện tại.

Nguyễn Thanh Tùng vẫn còn rất xúc động khi biết mình đã trở thành thủ khoa đầu vào ĐH Dược Hà Nội năm nay với số điểm 29,5 - điểm số khối A cao nhất cả nước tính tới thời điểm hiện tại.

Tùng cho biết, bố mẹ rất vui mừng và tự hào về em, bạn bè liên tục nhắn tin chúc mừng kể từ khi điểm được công bố ngày 20/7.

Thí sinh 29,5 điểm ĐH Dược Hà Nội đặt mục tiêu thủ khoa “kép” 1
Nguyễn Thanh Tùng đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Dược với số điểm 29,5 (đã làm tròn).

Mừng niềm vui đỗ thủ khoa, Tùng tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn, vui chơi thoải mái để sẵn sàng bắt nhịp với lịch học tập mới. Tùng cho biết, ngay khi nhận được tin vui, người đầu tiên em chia sẻ là cha mẹ.

Nguyễn Thanh Tùng sinh ra ở làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Cha mẹ em quanh năm làm gốm sứ. Một mình ra Hà Nội học tại Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, ban đầu Tùng rất nhớ nhà nhưng vì thương cha mẹ nên tự nhủ phải tự lập, học tập thật tốt.

Bố mẹ chính là động lực, cũng là thần tượng của Tùng từ bé tới giờ. Được trở thành niềm tự hào của bố mẹ là niềm hạnh phúc đối với Tùng.

Mục tiêu trở thành thủ khoa đầu ra của ĐH Dược Hà Nội

Tùng kể lại, sau khi làm xong bài thi ĐH khối A, em về nhà kiểm tra lại, so sánh với đáp án của Bộ GD-ĐT thì dự đoán bài được khoảng 28 - 28,5 điểm. Do vậy, Tùng rất bất ngờ khi biết được kết quả chính thức.

Trong ba môn thi, Tùng tự tin nhất với môn Toán và Hóa, với em, đề Lý tương đối khó nên em không nghĩ mình được điểm cao. Tuy nhiên, bạn bè và cô giáo của Tùng đều cho biết rằng Tùng là một học sinh giỏi đều cả ba môn học, thường xuyên có mặt trong top học sinh khá giỏi nhất lớp.

Năm lớp 12, Nguyễn Thanh Tùng đạt điểm tổng kết trung bình các môn là 8,9. Không chỉ giỏi môn tự nhiên, Tùng học khá đều các môn và đạt 52,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Từ lâu, Tùng đã thổ lộ với mọi người ước mơ trở thành một dược sĩ điều chế thuốc cứu người, chính vì vậy, cả hai hồ sơ đăng ký thi ĐH của Tùng đều thi vào trường Y và trường Dược.

Kỳ thi đợt 2, Tùng thi khối B vào ĐH Y Hà Nội. Tuy nhiên, Tùng chia sẻ rằng nếu đậu cả hai trường, em sẽ theo học ĐH Dược Hà Nội. Và cậu học trò này cũng không giấu diếm quyết tâm cố gắng học tập để trở thành thủ khoa kép - không chỉ đỗ đầu kỳ thi tuyển sinh mà cả kỳ thi tốt nghiệp tại trường ĐH Dược Hà Nội trong tương lai.

Bí quyết học tập kết hợp với vận động thể thao

Tùng cho rằng học sinh không cần phải đi luyện ở các trung tâm dạy thi vì như vậy vừa tốn thời gian, sức khoẻ lại không đạt được hiệu quả cao như mong muốn.

Đối với từng môn học, Tùng có phương pháp riêng để luyện tập. Môn Toán, Tùng tập trung vào việc giải đề và làm nhiều dạng bài tập. Với môn Hóa, Tùng chú ý đến việc học lý thuyết trong sách giáo khoa, còn Vật lý thì cố gắng giải nhiều bài khó trên mạng.

Bí quyết của Tùng là dành ra 5 - 6 giờ một ngày để học tập. Lúc học tập trung hết mức có thể. Sau đó, Tùng thường thư giãn với các môn thể thao yêu thích, đặc biệt là bóng đá. Thể thao giúp em có cơ thể khoẻ mạnh và đầu óc minh mẫn để tiếp thu bài tốt hơn. Ngoài ra, Tùng cũng có thể tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường như diễn kịch.

Thí sinh 29,5 điểm ĐH Dược Hà Nội đặt mục tiêu thủ khoa “kép” 2
Chàng thủ khoa 29,5 điểm từng giành nhiều giải thưởng.

Để đối phó với áp lực khi đi thi, Tùng khuyên rằng các sĩ tử nên làm quen với môi trường phòng thi từ trước đó, thông qua những buổi thi thử. Việc này giúp các bạn có cảm nhận rõ ràng về cách thức cuộc thi diễn ra và làm quen với "bầu không khí" phòng thi. "Điều quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh khi bước vào làm bài", chàng thủ khoa nhấn mạnh.

Nguyễn Thanh Tùng từng là học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Sinh ngày 27/11/1995, Tùng vừa đỗ Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Dược Hà Nội với tổng điểm 29,25 (được làm tròn thành 29,5). Điểm từng môn thi: Toán 10 điểm; Lý 9,5 điểm; Hoá 9,75 điểm. Tính đến ngày 20/7, Tùng là thủ khoa có điểm số cao nhất cả nước.

Thành tích:

- Giải Nhất Học sinh giỏi môn Toán 8 huyện Gia Lâm (Hà Nội)

- Giải Ba Học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp thành phố;

- Giải Ba toàn quốc giải Toán Violympic qua mạng

Sở thích: Chơi bóng đá, bóng bàn, bơi; đọc sách và nghe nhạc.

Mai Châm

Xem thêm :Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng, Dược sĩ, Gia Lâm, Giải Ba, Bát Tràng, Sư phạm, Vật lý, điểm cao, đầu ra

lehuongtruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 11 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 12 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 24 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top