Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi ĐH, CĐ năm 2009: Hơn 2,1 triệu thí sinh dự thi

Thứ sáu, 08:10 03/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 3/7, hơn 800.000 lượt thí sinh (TS) bước vào kì thi tuyển sinh ĐH đợt I. Năm nay, có hơn 2,1 triệu TS sẽ dự thi ĐH, CĐ. Ở cả 2 đợt thi, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức 10 đoàn công tác để đi thanh tra các hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ban chỉ đạo thi của Bộ cũng thành lập 4 đoàn cán bộ đi kiểm tra thi.

 
Bí mật tên giám thị đến phút chót
 
Sáng 2/7, đoàn cán bộ Trường ĐHQG Hà Nội đã kết hợp cùng Thanh tra Bộ GD&ĐT đi kiểm tra từng địa điểm thi. Năm nay, ĐH Quốc gia có 19 điểm thi. Đến 16h cùng ngày, các hội đồng chốt danh sách lần cuối và tiến hành niêm yết danh sách TS trước các phòng thi.
 
Theo ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban đào tạo ĐHQG Hà Nội, đến cuối giờ chiều 2/7, tất cả các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều hòan tất, đảm bảo tối đa an ninh trật tự cho TS có thể làm bài thi tốt nhất. Ông Lê Văn Liêm, Trưởng BQL KTX Mễ Trì (thuộc ĐHQG Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này đã có hơn 500 TS đến đăng kí ở KTX. Điều khác biệt so với mọi năm là, dù không yêu cầu bất cứ thủ tục hay giấy tờ nào nhưng số chỗ ở miễn phí rất vắng TS đến đăng kí.
 
Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, sáng 2/7, hàng trăm TS và phụ huynh đã đến trường để “thị sát” trực tiếp phòng thi. Theo ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, năm nay trường có 977 cán bộ làm công tác tuyển sinh trên tổng số 396 phòng thi. Do khuôn viên trường khá rộng nên trước ngày thi, Ban chỉ đạo thi sẽ dán sơ đồ phòng thi để TS tìm hiểu trước. Trong ngày làm thủ tục, danh sách TS và số báo danh mới được niêm yết, trong đó phòng thi được chỉ dẫn địa chỉ cụ thể, chính xác đến từng giảng đường A, B, C... để TS tìm kiếm dễ dàng.
 
Ở ĐH Xây dựng Hà Nội, các phòng thi cũng đã được niêm phong. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, người phụ trách trực tiếp cụm thi liên trường ĐH Xây dựng Hà Nội tại ĐH Vinh cho biết, sáng 2/7, Ban chỉ đạo cụm thi đã họp và tập huấn cho các điểm trưởng và thư kí điểm thi.
 
Đến 2h30 chiều 2/7, danh sách TS sẽ được niêm yết tại trước phòng thi. Để đảm bảo an toàn, danh sách các giám thị đều được bí mật đến phút chót. Tuy nhiên, ông Hùng lo ngại có thể việc thiếu cán bộ coi thi khiến một số phòng thi sẽ có tình trạng cả giám thị 1 và giám thị 2 đều là sinh viên năm cuối được huy động. Như vậy sẽ rất nguy hiểm vì thông thường, trong số hai giám thị 1 và 2, chỉ có một sinh viên được ghép với một giáo viên làm công tác coi thi.
 
Tại TP Hồ Chí Minh, đợt 1 năm nay có hơn 240.000 TS tham gia tuyển sinh, tăng hơn so với năm ngoái. Đông nhất là ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh với hơn 26.000 hồ sơ đăng kí. Bộ phận phụ trách công tác tuyển sinh Văn phòng Bộ GD&ĐT phía Nam đã tiếp nhận và xử lý một số trường hợp gặp sự cố về giấy báo thi và đã giải quyết kịp thời cho các TS trước ngày thi.
 

Các thí sinh huẩn bị vào phòng thi. (Ảnh: C.H)

 
Cấm sử dụng  giấy than, bút xóa
 
Trước kì thi, TS cần nắm rõ một số quy chế, tránh xảy ra sai sót đáng tiếc trong khi làm bài dẫn đến lập biên bản hoặc hủy bài thi.
 
Theo quy chế thi do Bộ GD&ĐT công bố, TS dùng bút mực hoặc bút bi điền đầy đủ vào các mục để trống. Cần ghi số báo danh với đầy đủ 6 chữ số (kể cả chữ số 0 ở đầu số báo danh, nếu có) vào các ô vuông nhỏ trên đầu các cột của khung số báo danh (mục số 9 trên phiếu trả lời trắc nghiệm).
 
Muộn 15 phút sẽ không được dự thi

Khi đã vào phòng thi, TS phải tuân thủ nhiều quy định. Trong đó, đầu tiên là việc trình thẻ dự thi cho cán bộ coi thi trước buổi thi đầu tiên. TS cũng cần mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình cho giám thị nếu có yêu cầu. TS đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề sẽ không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi sẽ không được thi tiếp các buổi sau.
Đề thi có 2 phần: Phần chung cho tất cả TS được ra theo phần giao thoa giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, phần riêng được ra theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao (riêng đề thi các môn ngoại ngữ chỉ có phần chung). TS chỉ được làm một phần riêng thích hợp. TS nào làm cả 2 phần riêng (dù làm hết hay không, dù làm đúng hay không), bài làm coi như phạm quy, chỉ được chấm điểm phần chung và không được chấm điểm phần riêng.
 
Khi nhận đề thi, TS phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm; không được xem đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép. TS cần kiểm tra đề thi để đảm bảo: Đề thi có đủ số lượng câu trắc nghiệm như đã ghi trong đề; nội dung đề được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi, hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.
 
Chỉ có phiếu trả lời trắc nghiệm mới được coi là bài làm của TS. Bài làm phải có 2 chữ ký của 2 cán bộ coi thi. Trên phiếu trả lời trắc nghiệm, TS không được viết bằng mực đỏ và chỉ tô chì đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu bằng bút mực, bút bi. Khi tô các ô bằng bút chì, phải tô đậm và lấp kín diện tích cả ô; không gạch chéo hoặc chỉ đánh dấu vào ô được chọn; ứng với mỗi câu chỉ được tô 1 ô trả lời.
 
TS chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản. TS tuyệt đối không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xóa, tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác, nhất là điện thoại di động vì nếu phát hiện thấy (kể cả tắt máy) sẽ bị đình chỉ thi.
 
TS bị kỷ luật cảnh cáo, bài thi có dấu hiệu đánh dấu bị trừ 50% điểm toàn bài. Đặc biệt, viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi, sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài... đều bị huỷ bài thi.
 
TS mang tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác vào phòng thi... hoặc đưa đề thi ra ngoài khu vực thi, nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi, có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa TS khác cũng sẽ bị đình chỉ thi và cấm thi 2 năm tiếp theo.
 
Mất giấy tờ phải báo ngay để làm cam đoan

Trong buổi làm thủ tục, TS sẽ được nhận thẻ dự thi, nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ngoài ra, nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, trường và ngành học... TS phải báo cáo với hội đồng tuyển sinh để điều chỉnh sớm. Trường hợp bị mất thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan để ủy viên phụ trách điểm thi xem xét, xử lý.
 
Mỹ Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 27 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top