Hà Nội
23°C / 22-25°C

Theo chân Thanh tra giao thông bắt xe khách chạy… “rùa bò”

Thứ năm, 11:00 24/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhận được phản ánh của Báo Gia đình & Xã hội về tình trạng xe khách cố tình chạy với tốc độ “rùa bò” gần khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để chèo kéo khách, gây ách tắc giao thông, phía Thanh tra giao thông (TTGT) đã nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, các phương tiện lại chạy với tốc độ bình thường và không nhận đón khách.


Hai chiếc xe dừng đỗ, đón khách sai quy định bị lực lượng TTGT quận Cầu Giấy xử lý. Ảnh: PV

Hai chiếc xe dừng đỗ, đón khách sai quy định bị lực lượng TTGT quận Cầu Giấy xử lý. Ảnh: PV

Nhà xe bắt khách vô tội vạ

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày cận Tết cổ truyền, trên nhiều tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình thường xuyên diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông do các xe khách ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Qua quan sát, nhiều nhà xe sau khi nhận lệnh xuất bến đã cố tình đi lòng vòng trên tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) với tốc độ “rùa bò” nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý dứt điểm.

Trong 5 ngày liên tiếp từ 18 - 22/1, theo ghi nhận tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết và cổng Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) trên đường Phạm Văn Đồng có hàng trăm lượt xe khách tấp nập dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và khiến giao thông ở đây trở nên ùn tắc trầm trọng vào giờ cao điểm.

Có thể kể đến một số xe khách, hãng vận tải thường xuyên chạy “rùa bò” chèo kéo, dừng đón khách sai quy định như xe khách mang BKS 21B-006.26 của Công ty Cổ phận vận tải thủy bộ Yên Bái chạy tuyến đi Lục Yên (Yên Bái); Xe khách mang BKS 19N-5262, 19B-008.18 của hãng xe Vân Nam; Xe khách Phúc Hưng mang BKS 19B-012.77 chạy tuyến Cẩm Khê (Phú Thọ) – Mỹ Đình; Xe Cường An mang BKS 22B-001.22 chạy tuyến Mỹ Đình - Tuyên Quang; Xe đi Cửa Ông (Quảng Ninh) mang BKS 14B-011.38 của HTX vận tải Thanh Sơn; Xe Đức Phúc chạy tuyến Mỹ Đình – Cẩm Phả mang BKS 14B-029.14…

Một trong số những doanh nghiệp vận tải vi phạm nhiều nhất là Công ty liên danh Việt Hàn chạy tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả (Quảng Ninh). Cụ thể như những chiếc xe khách gắn logo Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-031.56, BKS 29B-197.77, 29LD-038.66, BKS 29LD-303.20, BKS 29LD-031.78, BKS 29LD-029.30, BKS 29LD-030.63, BKS 29B-189.28, 29B197.75… của Công ty liên danh Việt Hàn chạy tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả (Quảng Ninh) thường xuyên dừng đỗ, đón khách, nhận hàng ký gửi ngay sau tấm biển báo cấm dừng đỗ.

Cụ thể vào lúc 16h15 - 16h25 ngày 18/1, tại khu vực cấm dừng đỗ tại cổng Trường ĐH Ngoại ngữ, trong lúc dừng chờ khách, bất chấp an toàn chính bản thân mình, nam nhân viên chiếc xe khách Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-303.20 ung dung lao xuống lòng đường chèo kéo khách rồi đứng hút thuốc, sau đó mở cốp, sắp xếp lại hàng hóa trong xe rồi mới leo lên xe đi tiếp.

Cũng tại địa điểm trên, sau khi chiếc xe mang BKS 29LD-303.20 lăn bánh rời đi được 5 phút, một chiếc xe khách khác của Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-031.78 thậm chí còn ngang nhiên hơn khi dừng đỗ bắt khách trái quy định ngay sau lưng hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đứng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Cửa xe mở ra, 3 người đàn ông kéo nhau lên xe mặc cho lúc này đường đang rất đông phương tiện lưu thông. Chiếc xe này dừng lại thêm một lúc lâu đến khi bắt thêm được 2 người khách nữa mới lăn bánh…

Trong khi đó, để tiện bắt xe, tiết kiệm thời gian, nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy ra giữa lòng đường tìm, vẫy xe. Các phụ xe thường đứng ở cửa ô tô, hỏi thông tin chuyến đi của khách hàng, mời chào khách lên xe, thậm chí mặc cả hoặc thông báo giá vé cho các chặng khác nhau. Nhiều nhà xe bất chấp sự nguy hiểm của người tham gia giao thông, lấn làn, vượt làn, kể cả giảm tốc độ xe đột ngột để tranh giành, đón khách….

Khó xử lý vì quá nhiều “chim lợn”

Trước thực trạng nhức nhối về vi phạm của xe khách trên tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, PV Báo Gia đình & Xã hội đã đề nghị phối hợp với Đội TTGT quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý.

Trong chiều 22/1, một tổ thanh tra thuộc Đội TTGT quận Cầu Giấy do ông Phạm Quang Dũng làm Tổ trưởng đã mời phóng viên đi cùng xe đặc dụng của lực lượng TTGT đi tuần tra trên các cung đường thường xuyên xảy ra sai phạm.

Sau đó, PV đã cùng với Tổ công tác đi kiểm tra nhiều vòng dọc tuyến từ Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng trên phạm vi quản lý của Đội TTGT quận Cầu Giấy. Tại cung đường này có rất nhiều xe khách lưu thông. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng của các lực lượng chức năng các xe này lại chạy với tốc độ bình thường và không nhận đón trả khách. Điều này khác hoàn toàn so với những vi phạm ngang nhiên mà chúng tôi ghi nhận trước đó.

Theo một cán bộ trong tổ công tác, sỡ dĩ khó tiếp cận để ghi hình bằng xe kiểm tra vì từ khu vực bến xe Mỹ Đình cho tới ngã 3 Hoàng Quốc Việt có rất nhiều “chim lợn” từ xe ôm, Grab đến người bán nước ven đường….

Sau hơn 2 tiếng đi kiểm tra trên xe của Tổ công tác không có kết quả, chúng tôi nhất trí thay đổi phương án kiểm tra, bằng cách sẽ xuống đứng tại cổng Trường ĐH Ngoại ngữ để ghi hình vi phạm, còn xe thanh tra sẽ đứng tại vị trí sau đó khoảng 100m để đón đầu nếu xe vi phạm.

Quả nhiên chỉ sau đó vài phút, PV đã ghi hình được hành vi dừng đón khách trái quy định của xe khách Điệp Đức mang BKS 98B-012.06 của Hợp tác xã Thương nghiệp vận tải Nội Thành chạy tuyến cố định Yên Nghĩa - Cầu Gỗ. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ giấy tờ xe.

Trong sáng 23/1, PV Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục cùng Tổ công tác của Đội TTGT Cầu Giấy đi tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng. Trong suốt buổi sáng, Tổ công tác chỉ phát hiện và xử phạt được 2 phương tiện xe khách vi phạm đó là xe Kumho Việt Thanh BKS 29LĐ – 030.44 và xe khách của công ty vận tải ô tô Phú Thọ BKS: 19B – 00926 với lỗi đón khách không đúng nơi quy định.

Hễ vắng lực lượng chức năng là “đâu lại vào đó”

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Ngọc Trung, Đội phó phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết: “Tình hình xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định ở khu vực quận Cầu Giấy hết sức phức tạp, Đội CSGT số 6 cũng đã thường xuyên tuần tra, xử lý xe vi phạm trên tuyến và tiến hành xử phạt nhiều trường hợp. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên cũng không thể cắm chốt từ 5h sáng đến 22h đêm, nên hễ cứ vắng lực lượng là xe khách lại tiếp tục dừng đỗ bắt khách”.

Cũng theo ông Trung, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần phải có giải pháp đồng bộ và có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng khác như TTGT, lực lượng trật tự Công an phường và đơn vị quản lý bến xe Mỹ Đình. Đồng thời cần phải hạn chế những quán cóc, trà đá vỉa hè dọc tuyến Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng thì mới hạn chế được khách ngồi chờ xe dọc đường, không chịu vào bến.

Xe khách “rùa bò”, CSGT “vào vòng xoay” với súng bắn tốc độ Xe khách “rùa bò”, CSGT “vào vòng xoay” với súng bắn tốc độ

GiadinhNet - Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp gần Tết Nguyên đán, nhiều nhà xe sau khi rời khỏi bến Gia Lâm (Hà Nội) đã chạy lòng vòng với tốc độ “rùa bò” để bắt khách dọc đường gây mất trật tự giao thông. Để chấn chỉnh vấn nạn này, lực lượng chức năng đã kết hợp trích xuất camera phạt nguội cùng với việc sử dụng súng bắn tốc độ để xử lý vi phạm.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 4 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 4 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 4 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 5 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 6 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Top