Hà Nội
23°C / 22-25°C

Theo chân những người mạo danh nhà sư đi khất thực

Thứ bảy, 07:38 07/02/2009 | Xã hội

Sáng sớm, "thầy" cạo râu kỹ càng, hút vài điếu thuốc, nhấm nháp ly cà phê vỉa hè rồi gửi chiếc Attila vào bãi, sau đó lên xe buýt cùng tay nải màu xanh đi vòng quanh các nẻo đường con hẻm Sài Gòn, đến trước cổng các nhà chùa để khất thực và bán nhang.

Như mọi ngày, 6h sáng khi con đường Châu Văn Liêm, quận 5, còn khá vắng vẻ, tại quán cà phê cóc gần rạp Đại Quang, một thanh niên mặc áo nâu (như những nhà sư trong chùa) đang tận hưởng không khí trong lành buổi sớm mai.

Rồi như vừa chợt nhớ ra điều gì, vội vàng chạy đến chiếc Attila màu trắng đậu cạnh đó, anh ta lấy dao cạo râu "tút" lại cằm. Cách đó không xa, trước cổng rạp, một người khác trong trang phục tương tóc muối tiêu đang chuẩn bị cho ngày khất thực theo cách khác: rít một điếu thuốc và nhâm nhi ly cà phê đá.
 
Một người đang ngồi cà phê cóc hút thuốc chuẩn bị lên đường. (Ảnh: C.T)

Khoảng 7h30, hai người này nhanh chóng gửi chiếc xe tay ga đắt tiền vào rạp Đại Quang rồi người lên xe buýt số 7, người lên xe số 8 tỏa về hai hướng khác nhau. Vừa xuống xe, một thầy rẽ vào hẻm số 308 đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, tới từng nhà chào hàng những bó nhang được chuẩn bị sẵn trong tay nải.

"Tôi ở chùa từ Gò Công (tỉnh Tiền Giang) lên, bán nhang để kiếm sống chứ ngồi một chỗ lấy tiền đâu mà tu. Tôi biết mấy hôm nay báo chí phản ánh nhưng anh yên tâm, tôi là sư thật, mấy người từ Bình Triệu (quận Thủ Đức) lên mới là giả", một "thầy" trấn an trước ánh mắt nghi ngờ của gia chủ.

Không những chỉ bán nhang, gần đây Sài Gòn rộ lên hiện tượng các nhà sư "bỏ chùa" đi khất thực, người dân thì chẳng biết đâu thật giả, có người còn cả tin nên bị lừa.

Trên một con đường nhỏ ở quận 5, mọi người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh 2 người trong trang phục nhà chùa cầm bát đi khất thực quanh các con hẻm. "Chúng tôi thi thoảng vẫn cho tiền nhưng từ khi báo chí đăng tải nên cũng hơi dè dặt khi gặp những người này", một người dân ở đây cho biết.

Hình ảnh quen thuộc đang rộ lên gần đây tại TP HCM. (Ảnh: C.T)

Thậm chí, có nhà sư còn vẽ ra chiêu mê tín để lừa tiền những thí chủ nhẹ dạ. Anh Trần Khê ở quận Bình Thạnh tiếc nuối kể lại: "Trong lúc tôi vắng nhà, một nhà sư mời mẹ tôi mua nhang cầu giải hạn với giá 400 nghìn đồng. Kèm theo đó là lời giải thích phải mua đủ 19 hộp nhang mới linh nghiệm, cùng một tấm bùa được vẽ lằng ngoằng bằng bút dạ quang".

Sau khi gia chủ móc tiền ra trả, người này cũng hứa hẹn khi quay về chùa sẽ cúng kiếng cầu an theo danh sách. Tuy nhiên, một hộp nhang loại này mua ngoài chợ chỉ có giá khoảng 5.000 đồng, anh Khê nói.

"Từ năm 1981 tới nay, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa cấp bất cứ một giấy giới thiệu nào cho các sư đi khất thực hoặc bán nhang ngoài phố. Những nhà sư tự ý làm việc này đều được xem là mạo danh nhà chùa", hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM, đại biểu HĐND TP HCM khẳng định.

Theo hòa thượng Tánh, hiện tượng giả sư này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và uy tín của tôn giáo Việt Nam. "Có những người còn có cả vợ con, cởi áo nhà chùa ra tối đi nhậu bình thường", hòa thượng bức xúc. Thậm chí, nhiều người chả phải sư sãi gì cả cũng mặc áo cà sa đi khất thực, thực chất là xin ăn hoặc lừa đảo".hòa thượng Thích Thiện Tánh nói.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top