Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm tin vui này, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp Malaysia ở chung kết?

Thứ năm, 10:53 06/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi ngay trên đất Philippines chưa thể bảo đảm cho tuyển Việt Nam một vị trí ở chung kết AFF Cup.

Ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã nhận liền hai tin vui trong buổi tập cuối cùng trước trận tái đấu Philippines.

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt của tiền đạo gốc Hải Dương
Nụ cười đã trở lại trên gương mặt của tiền đạo gốc Hải Dương

Một là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có thể trở lại sân tập. Đây là lần điều đầu tiên cầu thủ này xuất hiện trên sân tập cùng toàn đội, kể từ sau chấn thương gặp phải hôm 23/11. Tuy nhiên Văn Toàn sẽ không thể ra sân trong trận bán kết lượt về. Tiền đạo này chỉ có thể đi bộ thả lỏng quanh sân mà không thể tập chung cùng toàn đội. Nếu tình hình tiến triển tốt, Văn Toàn đủ khả năng góp mặt ở trận chung kết nếu ĐTVN đánh bại được Philippines.

Một tin vui khác cũng đến với ĐTVN khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có thể tập luyện trở lại cùng toàn đội. Cầu thủ sinh năm 1992 bị căng cơ ở lưng và phải tập riêng vào chiều qua. Tuy nhiên đến hôm nay, Hùng Dũng đã bình phục hoàn toàn. Đây là tín hiệu rất tốt với ĐTVN, khi ở trận lượt đi Hùng Dũng đã chơi trọn vẹn 90 phút thi đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.


Việt Nam phải vượt qua Philippines trước khi mơ về ngôi vô địch AFF Cup.

Việt Nam phải vượt qua Philippines trước khi mơ về ngôi vô địch AFF Cup.

Với việc Thái Lan bị loại, Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018? Đó là suy nghĩ của rất nhiều người thường ám ảnh nỗi đau thua Thái Lan ở sân chơi khu vực. Nhưng thực tế, người Thái bị loại chưa chắc là tín hiệu tốt cho Việt Nam.

Làm một phép toán theo tính bắc cầu: Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Thái Lan là nỗi ám ảnh của Việt Nam. Thái Lan bị Malaysia loại thì Việt Nam vào chung kết sẽ rộng cửa vô địch.

Nhưng kịch bản trên thực ra chỉ là câu chuyện vui dành cho sự lạc quan theo kiểu ám ảnh Thái Lan. Malaysia đang thực sự đáng sợ nhất ở AFF Cup 2018. “Mãnh hổ” từ thế tưởng chừng chia tay trong cay đắng, họ “đội mồ sống lại” khi Thái Lan hỏng ăn quả phạt đền ở phút 90 5.

Lẽ thường, đội bóng đi từ cõi chết đến giấc mơ vô địch sẽ tăng thêm sức mạnh rất nhiều, nhất là trong thế loại đội bóng đã hai kỳ AFF Cup liên tiếp vô địch.

Nhưng nói gì thì nói, trước mắt, chúng ta phải vượt qua Philippines trong trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi ngay trên đất Philippines chưa bảo đảm cho tuyển Việt Nam một vị trí ở chung kết AFF Cup.


Khi còn dẫn dắt các đội bóng, HLV Eriksson từng không ít lần lội ngược dòng thành công sau khi thua trận lượt đi. Ảnh: Getty Images.

Khi còn dẫn dắt các đội bóng, HLV Eriksson từng không ít lần lội ngược dòng thành công sau khi thua trận lượt đi. Ảnh: Getty Images.

Chúng ta phải biết, huấn luyện viên trưởng Philippines, ông Sven-Goran Eriksson là chiến lược gia từng có gần 2 thập kỷ dẫn dắt những CLB nổi danh như Benfica, AS Roma, Sampdoria, Lazio... tham dự các cúp châu Âu. Thể thức đá vòng knock-out theo hai lượt đi về cùng luật bàn thắng trên sân khách như tại AFF Cup 2018 không lạ gì với chiến lược gia Thụy Điển.

Không chỉ vậy, ông Eriksson từng không ít lần tạo ra những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ sau khi thua trận lượt đi trong thể thức knock-out. Lần đầu tiên là tại vòng 16 đội cúp C1 châu Âu 1983/84. Benfica khi đó của HLV Eriksson thua Olympiakos trên sân khách 0-1 trước khi thắng 3-0 trên sân nhà trong trận lượt về.

Năm 1995, HLV Eriksson khi đó đã chuyển tới dẫn dắt Sampdoria lội ngược dòng sau khi bị thua trên sân nhà, tình thế giống hệt tuyển Philippines tại AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, tuyển Philippines của HLV Eriksson để thua Việt Nam 1-2 ngay trên sân nhà Panaad. Tuy nhiên, nếu nhìn vào quá khứ, nhà cầm quân người Thụy Điển lẫn những CĐV của "The Azkals" có quyền hy vọng vào cuộc lội ngược dòng ngay trên sân Mỹ Đình lúc 19h30 ngày 6/12.

Hiện tại, các cầu thủ Philippines đang tự tin. Phát biểu trước trận, hậu vệ De Murga tuyên bố: "Giờ đây mọi người đều háo hức được chơi trận đấu tới. Chúng tôi muốn thắng trận này để lần đầu được đá chung kết".

"Một trong những viễn cảnh tuyệt nhất là giành chiến thắng ngay tại Mỹ Đình. Chúng tôi từng làm được điều này, tại sao không có lần thứ 2 chứ", Carli De Murga tự tin.

Mục tiêu của Philippines không gì khác là chiến thắng để có vé chơi trận chung kết. Nhưng để đạt được điều này, Philippines phải làm tốt hơn những gì họ đã thể hiện ở trận lượt đi.


Carli De Murga (áo trắng) trong trận lượt đi với tuyển Việt Nam

Carli De Murga (áo trắng) trong trận lượt đi với tuyển Việt Nam

Carli De Murga chia sẻ: "Chúng tôi biết rằng lượt đi cả đội đã chơi không đúng với khả năng. Tuyển Việt Nam hay hơn, và đó là lý do họ thắng. Nhưng giờ chúng tôi tràn đầy tự tin để chơi một trận đấu tuyệt vời, giành kết quả tích cực để có lần đầu vào chung kết".

"Đôi lúc chúng tôi không chơi với những gì tốt nhất, nhưng giờ cả đội đang làm việc chăm chỉ. Mọi người đều tập trung. Chúng tôi biết mình đã làm gì sai và sẽ phải làm những gì ở trận đấu tới", Carli De Murga kết luận.

Họ tự tin. Và chúng ta càng có quyền tự tin với những gì đã thể hiện. Và điều quan trọng lúc này là các cầu thủ phải chơi hết mình trong trận tối nay vào lúc 19h30 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 25 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top