Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo gửi đơn kiện vì bị tung tin ngủ với nữ sinh

Thứ tư, 15:34 29/08/2012 | Xã hội

Một thầy giáo ở ĐH Quy Nhơn đã khởi kiện đồng nghiệp của mình khi người này tung tin ông ngủ cùng lúc với 3 nữ sinh sau khi ăn nhậu.

Ngày 28/8, TS Đỗ Ngọc Mỹ - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) - cho biết: “Đã nhận được đơn khởi kiện của thầy Lê Hồng Sơn, giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non. Trường sẽ xác minh, nhanh chóng tìm ra sự thật”.

Theo đơn khởi kiện của giảng viên Lê Hồng Sơn (49 tuổi, ở P.Ngô Mây, Quy Nhơn), trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2012, một thầy giáo khác cùng khoa là Châu Minh Hùng đã “tự dựng chuyện và đi tuyên truyền công khai” về việc ông Sơn nhận hối lộ 9 triệu đồng và ngủ cùng lúc với 3 nữ sinh sau khi ăn nhậu.

Ông Sơn khẳng định: “Tôi và nhiều thầy cô khác đã đi chơi với lớp K21C tại Trung tâm bồi dưỡng và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk một lần hết 9 triệu đồng. Vậy mà ông Hùng lại nói lớp này đã hối lộ tôi 9 triệu đồng. Ông ấy còn tung tin đồn tôi đi ăn nhậu và ngủ cùng với 3 học viên nữ”.

Liên quan tới vụ việc trên, ông Hùng cho biết: “Ở lớp tại chức 19C, trong vòng có 30 tiết mà lớp tốn 9 triệu để cho thầy Sơn đi chơi bời. Thông tin thứ 2 tôi nghe được là năm ngoái thầy Sơn cưỡng ép mấy cô ngay tại lớp Kon Tum và khi chở cô Thu qua cầu treo đã gây tai nạn, cái đấy cả lớp làm chứng. Cái này lớp nói cho tôi nghe, tôi báo lại với ông Lê Văn Đức (Trưởng khoa Giáo dục tiểu học và mầm non) để chấn chỉnh ngay. Tại các lớp, tôi cũng không nói tên thầy Sơn hay là ai cả mà chỉ nói có những thầy vòi vĩnh, đòi hỏi thì các bạn không được chiều mà phải giữ quan hệ trong sáng. Tôi chỉ nói thế”. Trong khi đó, ông Sơn khẳng định, ông chưa bao giờ dạy lớp 19C nào ở Đắk Lắk.

TS Đỗ Ngọc Mỹ nhận định: “Ông Hùng là Trưởng ban Thanh tra nhân dân của trường nên việc điều tra, xác minh lần này sẽ không giao cho Ban làm, mà trực tiếp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ xác minh để có kết quả khách quan nhất”.

Còn theo ông Sơn, ông có đầy đủ chứng cứ về việc ông Hùng vừa tung tin đồn bậy vừa tự đi thu thập chứng cứ, thậm chí gây sức ép, vận động học viên viết đơn tố cáo ông.

Ông Sơn còn gửi đơn đến Công an TP.Quy Nhơn, đề nghị làm rõ, xử lý ông Hùng về tội vu khống.
 
PGS-TS Phạm Hồng Anh - Hiệu trưởng trường cho biết: “Chưa biết sự thật thế nào nhưng việc loan tin đồn này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới uy tín của ĐH Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng và triệt để vụ việc trên”.
 
Theo TNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top