Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo dìu dắt nhiều học sinh Hà Nội đoạt giải cao chia sẻ cách giúp trẻ học siêu Toán

Chủ nhật, 07:00 17/09/2017 | Xã hội

“Dám nói câu chuyện của mình, phát biểu chính kiến là cách tốt nhất để học giỏi”, anh Đặng Minh Tuấn chia sẻ.

Anh Đặng Minh Tuấn - người sáng lập dự án học Toán bằng tiếng Anh từng đẫn dắt nhiều học sinh giỏi Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc tế. Trước đó, anh cũng đã có nhiều năm giảng dạy tại một Trường THPT ở Hà Nội.

Anh Minh Tuấn là học sinh giỏi đạt giải nhì quốc gia môn Vật Lý, sinh viên của Khối Cử nhân Khoa học Tài năng khóa 3 của ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, nhận học bổng Odon Vallet, ĐH Paris 11 và Thạc sĩ tại ĐH Lyon 1 và thực tập tại Trung tâm năng lượng nguyên tử Châu Âu.

Hiện tại, anh Minh Tuấn đã lập gia đình và có 2 con trong độ tuổi học tiểu học. Với những kinh nghiệm của bản thân trong việc dạy con, nuôi dưỡng niềm đam mê học toán cho nhiều trẻ khác, dưới đây anh sẽ có những chia sẻ hữu ích dành cho bậc phụ huynh.

Cảm nhận con số rất quan trọng trong việc học toán

Được biết, anh có 2 bé học lớp 3 và học lớp 1, anh làm thế nào để tạo hứng thú cho con khi đi học, đặc biệt với năm học đầu tiên?

Để tạo hứng thú cho con giai đoạn từ học tự do sang học có khuôn khổ, tôi giúp con tập trung vào nếp học. Hàng ngày, tôi rèn nếp ngồi vào bàn cho con 10 phút và tăng dần lên.

Ngoài ra, tôi chuẩn bị cho con tinh thần đến lớp vui, giới thiệu về bạn bè, những khóa học, lợi ích đến trường và sự khác biệt. Đồng thời, tôi dạy con luôn phải chịu trách nhiệm, tuân thủ nội quy, chấp nhận bị phạt nếu làm sai.

Điều quan trọng hơn, tôi dạy con không ngại phát biểu ý kiến của mình dù đúng hay sai.


Gia đình anh Đặng Minh Tuấn, năm nay bé trai vào lớp 3 và bé gái vào lớp 1.

Gia đình anh Đặng Minh Tuấn, năm nay bé trai vào lớp 3 và bé gái vào lớp 1.

Bố mẹ thường cho các con học sớm để vào lớp 1 không bị bỡ ngỡ, vậy cách dạy 2 bé của anh trong năm học đầu cấp như thế nào?

Đối với bé lớn, tôi không có kinh nghiệm tìm trường cũng như định hướng, chuẩn bị. Tôi không cho con học sớm và luôn để con chơi nhiều bởi quan điểm của tôi là để con hoạt động, sáng tạo, có trí tưởng tượng phong phú.

Thế nhưng, khi con vào lớp 1, tôi bị sốc vì các bạn trong lớp đều biết hết.

Với bé thứ 2, vì con luôn chủ động, đòi mọi người đọc cho nghe nên tôi dạy con đọc trước để con tự khám phá. Còn học viết, tôi không dạy cho con trước bởi nếu con biết hết, việc đi học sẽ rất chán, tồi tệ.

Môn Toán là môn rất quan trọng ở các cấp học, là người có kinh nghiệm sư phạm, hơn nữa lại là người sáng lập ra dự án học Toán bằng tiếng Anh, anh có thể chia sẻ phương pháp dạy toán của mình cho các con được không?

Tôi không dạy Toán cho con theo lớp nhưng tôi dạy hàng ngày, qua những câu chuyện và trong những bữa cơm gia đình. Khi đi trên đường, tôi giúp con cảm nhận các con số từ 0-9, sắp xếp thứ tự và tự hình thành các con số trong đầu.

Tôi thường cho con cảm nhận con số bằng cách cộng, trừ, ghép nhóm mọi đồ vật. Ví dụ, con có thể đo bằng gang tay hay bất kỳ đồ vật nào nếu không có thước.

Tôi luôn định hướng lộ trình học tập cho con, tạo độ khó trong các bài tập để con vượt qua, có hứng thú hơn. Do 2 bé nhà tôi cùng học cấp 1 nên anh lớn sẽ dạy em để có tương tác nhất định.


Anh Tuấn và con gái thứ 2 năm nay vào lớp 1.

Anh Tuấn và con gái thứ 2 năm nay vào lớp 1.

Bí quyết giúp trẻ học giỏi Toán

Toán là một môn khá khó, vậy làm thế nào để trẻ có hứng thú học môn Toán?

Để trẻ có hứng thú học môn Toán, bố mẹ cần phải định vị nhận thức của con để xây dựng lộ trình phù hợp.

Bố mẹ lên lộ trình phải phụ thuộc vào năng lực của trẻ và cũng không nên dạy quá nhiều cho con. Nếu con có năng lực tư duy Toán, bố mẹ cần khuyến khích còn con kém, các kỹ năng chưa tốt, bố mẹ nên rèn luyện dần.

Bố mẹ cũng không nên đánh đồng chung, so sánh con với các bạn vì mỗi đứa trẻ khác nhau và đứa trẻ tiềm năng là khi lớn lên.

Bố mẹ nên phân bổ, sắp xếp thời gian biểu phù hợp cho con, giúp con kích thích, hứng thú tiếp nhận kiến thức.

Để tạo hứng thú học Toán ở nhà cho con, bố mẹ có thể kể những câu chuyện phù hợp lứa tuổi và có cơ chế cho từng trẻ, khuyến khích chúng khám phá nhằm tạo hứng thú, phát triển hết tư duy.

Đồng thời, bố mẹ hãy để con tự lực, tự chơi và tự giải quyết trong môi trường an toàn. Tính sáng tạo sẽ giúp con biết cách giải quyết.


Cách tốt nhất để học giỏi là dám phát biểu chính kiến, chia sẻ câu chuyện của mình.

Cách tốt nhất để học giỏi là dám phát biểu chính kiến, chia sẻ câu chuyện của mình.

Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều học sinh đạt thành tích cao, theo anh cách tốt nhất để học sinh học giỏi là gì?

Điều cốt lõi trong cách đào tạo học sinh giỏi là phát hiện, đánh giá đúng và nhìn được tiềm năng của học sinh để có hướng nâng dần năng lực đó lên.

Và cách tốt nhất để học giỏi là học sinh dám nói câu chuyện của mình, phát biểu chính kiến.

Anh có lời khuyên hay có bí quyết gì chia sẻ cho các bậc phụ huynh đang loay hoay tìm phương pháp để con học giỏi Toán?

Về phương pháp để con học giỏi Toán, đầu tiên, mọi người phải có triết lý để định hướng cho con. Mọi người nên xem ưu tiên của mình, không nên chạy theo những phương pháp được giới thiệu.

Ngoài ra, điều quan trọng để con học toán giỏi là dạy con đọc, hiểu tốt, nhận thông tin đúng. Tiếp đó, bố mẹ giúp con phân tích đề bài, định hình lời giải, phương pháp, nối thông tin cho với thông tin hỏi để hình thành bức tranh lời giải.

Sau đó, kiểm tra kết quả và cuối cùng là kết luận. Trong các bước học Toán của con có sự song hành của bố mẹ là điều tuyệt vời nhất.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

Theo Hồng Nhung (Ảnh: FBNV) (Khám phá)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top