Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thắt lòng xứ Nghệ

Thứ tư, 08:55 20/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đến cuối ngày 19/10, tại Nghệ An đã có 16 người chết và mất tích, 35 xã bị ngập sâu, 9 xã bị cô lập hoàn toàn.

 
Hàng nghìn người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, nước uống.
 
Trận lụt lịch sử
 
Đến chiều 19/10, nước vẫn chưa chịu rút. Những người dân vùng ngập lụt ở xóm 11, xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) vẫn còn bàng hoàng vì cơn lũ ập đến bất ngờ lúc nửa đêm. Mấy ngày nay, mưa xối xả bao nhiêu, càng thắt lòng, nhói ruột người dân nơi đây bấy nhiêu. Trong đêm tối mịt mùng, nước chảy ầm ầm từ thượng nguồn đổ về, mưa tràn xuống khắp xóm làng. Tài sản của nhiều gia đình đã trôi theo sông về với biển. Mưa lũ cũng đã biến nhiều nhà cửa, cây cối, hoa màu trở về với bùn đất.
 

Nghĩa trang Hưng Nguyên cũng bị ngập trong nước. Ảnh: Hồ Hà

 
Các cánh đồng giờ chỉ còn một màu trắng xóa. Sau đợt đại hạn kéo dài, người dân vừa mới gắng gượng khôi phục lại vụ thu đông vậy mà bây giờ "đại hồng thủy" lại cướp trắng, ông Võ Văn Đình - Chủ tịch xã Nghi Xá bùi ngùi than: "Từ khi tôi sinh ra chưa từng chứng kiến trận lũ như thế này. Dân Nghi Xá đã bao giờ ngập lũ như thế đâu mà có kinh nghiệm chống lũ?". Nước dâng lên, mọi người đều "tá hỏa". Ông Trần Văn Mão, xóm 5, xã Nghi Xá bàng hoàng kể lại: "Mưa to, nửa đêm nước lũ lên ngập vào nhà, chúng tôi biết kêu ai. Đây là lần đầu nước ngập như ri".
 
Để ứng phó với lũ, hiện người dân nơi đây chỉ biết làm những chiếc bè chuối để "bỏ của chạy lấy người". Cả huyện chỉ có 6 chiếc ca nô không đủ cho nhu cầu cho bà con tránh lũ. Ông Nguyễn Bằng Toàn - Bí thư huyện ủy Nghi Lộc cho biết: "Ở Nghi Lộc hơn 200 hộ thuộc 20 xóm bị ngập sâu. Truớc mắt chúng tôi dùng ngân sách huyện mua mì tôm, nước uống nhằm cung cấp lương thực cho bà con, đồng thời huy động lực luợng vũ trang, dân quân tự vệ đưa dân ra khỏi vùng ngập, vùng nguy hiểm. Trước mắt là cứu dân, không để dân bị đói".
 
Dọc quốc lộ 537 thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, nhiều đoạn đường ngập nước, nhiều nơi nước ngập sâu hơn 1 - 1,7m. Đến chiều 19/10, nhiều xã như Nghi Mỹ, Nghi Thuận, Nghi Xá, Nghi Thịnh vẫn bị cô lập hoàn toàn. Nơi đây, hàng trăm ngôi nhà, làng xóm chìm trong nước, ngưòi dân đang lâm vào cảnh khốn cùng.
 
Mưa lũ kéo dài, nước đầu nguồn đổ về, sông Lam dâng cao, tuyến đê 42 (đoạn đi qua xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên) bị sạt lở, nứt hơn 120m. Đê bao xã Hưng Đạo cũng bị ngập tràn khiến các xã Hưng Lợi, Hưng Nhân, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung ngập chìm hoàn toàn. Tại xã Hưng Nhân, hơn 400 nhân khẩu mấy ngày liền phải về trụ sở, trường học trú ẩn. Thiếu ăn, thiếu nước uống là tình trạng thường trực nơi đây. Thức ăn chủ yếu là mì tôm, lương khô do lực lượng cứu trợ cung cấp.
 

Lực lượng cứu hộ vào Hưng Nhân.

 
Cạn nước mắt
 
Mấy hôm nay, người dân xã Nam Cường, huyện Nam Đàn cũng sống trong tang tóc. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 19/10, nạn nhân Nguyễn Thị Dung (SN 1991, ở Nam Cát, Nam Đàn) chết đuối hôm 17/10 mới được tìm thấy xác. Chiều 19/10, cả làng xót xa tiễn đưa em trong bộn bề nước lũ. Đường vào nhà Dung nước ngập đến đầu gối, tiếng khóc gọi tên con, tên chị thảm thiết trong ngôi nhà nhỏ bé. Nước mắt cũng đã cạn rồi.
 
Ông Toàn, người hàng xóm cho biết: "Tối 17/10, mặc dù trời mưa to xối xả, nhưng thương bà nên Dung vẫn vượt lũ để sang chăm. Tới nhà bà rồi, thấy nhà bà không còn nước uống nên Dung lại quay về nhà để lấy nước. Không ngờ, trên đường về em đã bị sảy chân chết đuối".
 
Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên nhanh do nước thượng nguồn đổ về khá lớn, độ tiêu thoát hạ lưu lại chậm nên mực nước dâng tràn lên nhanh, gây ngập úng nhiều nơi đã khiến các công trình đê điều, hồ đập, kè cống trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị hư hỏng.
 
Không còn ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi khổ của người dân vùng lũ. Nhưng một điều mà chúng tôi thấy được, đó là tình quân dân của các lực lượng quân đội, công an, phòng chống bão lụt, dân quân tự vệ... đang dốc lòng, dốc sức vì dân tại những vùng ngập lũ.
 
Hồ Hà - Lê Quyết
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top